Đà Nẵng triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy phòng sốt xuất huyết

THUỲ TRANG |

Sáng ngày 17.7, 100% quận, huyện, xã, phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã đồng loạt tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn nhằm phòng tránh dịch sốt xuất huyết.

Chiến dịch do UBND thành phố triển khai nhằm vận động toàn thể người dân và huy động các lực lượng xã hội tham gia truyền thông và phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tạo ra phong trào quyết liệt, toàn diện trong phạm vi toàn thành phố, nhằm giảm nhanh sự lan truyền bệnh sốt xuất huyết, ngăn chặn sự xuất hiện của bệnh do vi rút Zika; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, duy trì thói quen thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy ngay tại nơi sinh sống, học tập, lao động, làm việc của người dân.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu 100% xã, phường đồng loạt tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy với 100% hộ dân, nhà trọ, phòng trọ, khu đất trống, công trình xây dựng, cơ sở thờ tự tôn giáo, cơ sở kinh doanh dịch vụ... trên địa bàn được kiểm tra và diệt lăng quăng, bọ gậy sau phát động.

Duy trì 100% hộ gia đình trên địa bàn khu vực có nguy cơ cao được kiểm tra và diệt lăng quăng, bọ gậy 1 tuần/1 lần; hộ gia đình tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng, bọ gậy cao được kiểm tra và diệt lăng quăng, bọ gậy 2 tuần/1 lần.

Các hộ gia đình tại các khu vực còn lại được kiểm tra và diệt lăng quăng, bọ gậy 1 tháng/1 lần; 100% cơ quan truyền thông, phương tiện thông tin thành phố, quận, huyện, xã, phường đồng loạt tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết trước, trong và sau Chiến dịch.

Sau Chiến dịch, các chỉ số gồm: Chỉ số dụng cụ chứa nước có lăng quăng tại hộ gia đình (BI) giảm < 30, số liệu ca bệnh, ổ dịch SXH giảm tại các địa phương có số ca mắc cao trước Chiến dịch và duy trì bền vững.

Sau ngày 17.7, duy trì 100% hộ gia đình trên địa bàn khu vực có nguy cơ cao được kiểm tra và diệt lăng quăng, bọ gậy 1 tuần/1 lần, hộ gia đình tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng (bọ gậy) cao được kiểm tra và diệt lăng quăng, bọ gậy 2 tuần/1 lần, các hộ gia đình tại các khu vực còn lại được kiểm tra và diệt lăng quăng, bọ gậy 1 tháng/1 lần.

Lực lượng tham gia chiến dịch gồm các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội.

Địa phương vận động các hộ gia đình, nhà trọ, phòng trọ, khu đất trống, công trình xây dựng, cơ sở thờ tự tôn giáo, cơ sở kinh doanh dịch vụ và thanh niên, học sinh tham gia vệ sinh môi trường công cộng, kể cả tại các công viên, vườn - nhà dân vắng chủ - bỏ hoang, các nơi vứt bỏ sản phẩm bị hư hỏng... để diệt lăng quăng và triệt phá nơi sinh sản của muỗi, kết hợp việc quét dọn, thu gom rác làm sạch sẽ môi trường).

Người dân sẽ tập trung phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh thoát nước, lấp các nơi ao tù, nước đọng, thu gom - dẹp bỏ hoặc lật úp các vật dụng, phế liệu ứ đọng nước sau mưa... và vệ sinh các hồ, lu/vại không nắp chứa nước sinh hoạt.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai 1 tuần ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 15.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, thống kê trong 1 tuần, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.300 bệnh nhân phải nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết. Trong đó có 867 ca là trẻ em, tăng 300 ca so với tuần kế trước.

TPHCM lên kịch bản ứng phó khi có 6.000 ca sốt xuất huyết điều trị nội trú

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố dự tính chia thành 3 tình huống để ứng phó với dịch sốt xuất huyết, đảm bảo sẵn sàng kích hoạt hệ thống điều trị, đáp ứng tình huống từ 2.000 đến 6.000 ca sốt xuất huyết điều trị nội trú tại các bệnh viện; hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong.

Sốt xuất huyết "tấn công" mạnh, người dân có nên điều trị tại nhà?

CHÂN PHÚC - LÂM ANH |

TPHCM - Hiện nay số ca sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh và mới đây TPHCM vừa có thêm 2 ca tử vong, trong khi đó nhiều người dân tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà dẫn đến có thể gây nhiều nguy hiểm khi chuyển nặng có biến chứng tổn thương gan, suy đa cơ quan mà không phát hiện kịp thời.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đồng Nai 1 tuần ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 15.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, thống kê trong 1 tuần, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.300 bệnh nhân phải nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết. Trong đó có 867 ca là trẻ em, tăng 300 ca so với tuần kế trước.

TPHCM lên kịch bản ứng phó khi có 6.000 ca sốt xuất huyết điều trị nội trú

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố dự tính chia thành 3 tình huống để ứng phó với dịch sốt xuất huyết, đảm bảo sẵn sàng kích hoạt hệ thống điều trị, đáp ứng tình huống từ 2.000 đến 6.000 ca sốt xuất huyết điều trị nội trú tại các bệnh viện; hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong.

Sốt xuất huyết "tấn công" mạnh, người dân có nên điều trị tại nhà?

CHÂN PHÚC - LÂM ANH |

TPHCM - Hiện nay số ca sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh và mới đây TPHCM vừa có thêm 2 ca tử vong, trong khi đó nhiều người dân tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà dẫn đến có thể gây nhiều nguy hiểm khi chuyển nặng có biến chứng tổn thương gan, suy đa cơ quan mà không phát hiện kịp thời.