Đã có ca sốc nhiệt, đột quỵ do nắng nóng kéo dài

L.Hà |

Nắng nóng ở các tỉnh phía Bắc kéo dài, nhiệt độ ngày luôn ở mức cao ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Đã có trường hợp sốc nhiệt do nắng nóng.

Ngày hôm nay (20.5), nắng nóng kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; nắng nóng diện rộng còn tiếp tục duy trì ở các tỉnh ven biển trung và Nam Trung Bộ, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Vào khoảng 17h30 phút ngày 19.5, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà tiếp nhận bệnh nhân Võ Tá T (50 tuổi, trú tại thôn Phú Xuân, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Theo người nhà nạn nhân, chiều 19.5, ông T cùng vợ ra đồng gần nhà để thu hoạch lạc giữa thời tiết nắng nóng lên tới 40 độ C. Sau khi làm được một lúc, ông T ngất xỉu tại ruộng.

Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa ông T vào Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu, nhưng ông T đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở.

Trước đó, vào chiều 18.5, người dân phát hiện cụ ông khoảng 70 tuổi nằm bất tỉnh trước cửa nhà dân trên đường Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội. Khi lại gần kiểm tra, mọi người phát hiện cụ ông đã tử vong, nghi sốc nhiệt do nắng nóng. Bên cạnh nạn nhân vẫn còn bát cơm do người đi đường mang đến nhưng chưa kịp ăn hết.

Nguy hiểm khi nắng nóng kéo dài

Đợt nắng nóng đầu tiên những ngày qua tại miền Bắc, mỗi ngày khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) đã tiếp nhận hàng chục trường hợp đến cấp cứu do bị đột quỵ. Đây mới là thời điểm đầu hè và con số này sẽ còn gia tăng khi theo dự báo tình hình nắng nóng năm nay sẽ đạt mức kỷ lục.

 
Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt

BS Đào Việt Phương, khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: “Có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ. Trong những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều bệnh nhân bị đột quỵ lần 2 đến với khoa Cấp cứu trong tình trạng nặng và khó có cơ hội phục hồi hoàn toàn".

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu phải làm việc lâu ở ngoài trời, di chuyển một quãng đường dài khi trời nắng nóng thì cố gắng tránh thời điểm từ 12 giờ trưa đến 16 giờ. Nếu buộc phải đi ra đường thời điểm đó, cần có các biện pháp bảo vệ cơ thể như mặc quần áo bảo hộ lao động chống nắng, làm thông thoáng, che chắn, khi làm việc ngoài trời. Đặc biệt cần lưu ý uống đủ nước để phòng mất nước.

Các dấu hiệu của bệnh đột quỵ là rối loạn ý thức, méo miệng, nói khó, thậm chí không nói được, đột ngột mất thị lực, liệt 1 nửa cơ thể, liệt 1 tay, 1 chân, vận động khó khăn, chóng mặt bất thường, đau đầu dữ dội.

Khi thấy người bệnh có các dấu hiệu trên, người nhà nên nhanh chóng sơ cứu bệnh nhân bằng cách cho bệnh nhân nằm nghiêng, gối cao đầu và tạo thông thoáng đường thở. Tiếp đó cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Tuyệt đối không cố gắng cho bệnh nhân ăn hoặc uống bất kỳ loại thuốc gì vì rất dễ gây sặc và nghẹt đường thở cho bệnh nhân.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo đợt nắng nóng khủng khiếp đã đến có thể gây sốc nhiệt đột quỵ

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở cả 3 miền với chỉ số UV rất cao có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cách phòng tránh sốc nhiệt mùa nắng nóng

H.A (T/H) |

Sốc nhiệt có thể làm tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, gây ra các biến chứng não và có thể đe dọa tính mạng. Những cách dưới đây sẽ giúp bạn tự bảo vệ khỏi sốc nhiệt do nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, nguy cơ đột quỵ do "sốc nhiệt" rất cao

Kh.V |

Trong nhiều ngày liên tiếp nhiệt độ tăng cao, có nơi trên 40 độ C, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, nguy cơ bị "sốc nhiệt" rất cao nếu ở lâu ngoài nắng nóng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh báo đợt nắng nóng khủng khiếp đã đến có thể gây sốc nhiệt đột quỵ

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở cả 3 miền với chỉ số UV rất cao có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cách phòng tránh sốc nhiệt mùa nắng nóng

H.A (T/H) |

Sốc nhiệt có thể làm tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, gây ra các biến chứng não và có thể đe dọa tính mạng. Những cách dưới đây sẽ giúp bạn tự bảo vệ khỏi sốc nhiệt do nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, nguy cơ đột quỵ do "sốc nhiệt" rất cao

Kh.V |

Trong nhiều ngày liên tiếp nhiệt độ tăng cao, có nơi trên 40 độ C, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, nguy cơ bị "sốc nhiệt" rất cao nếu ở lâu ngoài nắng nóng.