Cứu tinh trùng của chàng trai 28 tuổi đã qua đời

TH |

Các bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vừa chạy đua với thời gian cứu tinh trùng cho chàng trai 28 tuổi ở Hà Nội sau khi qua đời gần 10 giờ.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ lại ca bệnh đặc biệt: đêm 5.1 rạng sáng 6.1, các bác sĩ bệnh viện đã gấp rút lấy trữ tinh trùng cho một trường hợp vô cùng hy hữu. Ca lấy tinh trùng này thành công mở ra hy vọng đối với những người đã qua đời nhiều giờ.

Thanh niên 28 tuổi là con trai một trong gia đình, không may qua đời từ 15h chiều 5.1. Gia đình muốn lưu giữ lại tinh trùng của con mình để mai sau tìm cách nhờ người mang thai. Tuy nhiên đến 23h30 cùng ngày người nhà mới liên hệ với bệnh viện nhờ giúp đỡ.

Nhận được nguyện vọng từ gia đình, các bác sĩ đã lên đường đến Trung tâm Pháp y Hà Nội làm thủ thuật lấy tinh trùng. Sau 2 giờ tiến hành, tinh trùng của thanh niên này được lấy ra cẩn thận.

"Thông thường người chết sau 3 giờ thì hầu như không thể hoặc rất khó lấy tinh trùng. Chàng trai này đã mất gần 10 tiếng, chất lượng tinh trùng giảm dần theo thời gian và khiến việc lưu trữ gặp nhiều khó khăn. Đây là một ca đặc biệt đối với các bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội" bác sĩ Lợi cho hay.

Hiện mẫu tinh trùng của chàng trai đang được lưu trữ tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Theo các nghiên cứu khoa học, trung bình người đàn ông xuất tinh 5 ml lượng tinh dịch, tương đương khoảng một thìa cà phê. Lượng tinh dịch này cũng có thể thay đổi từ 0,1 ml lên đến 10 ml hoặc thậm chí cao hơn phụ thuộc vào từng người, thời gian giữa cực khoái và thời gian kích thích trước khi xuất tinh.

Nếu nam giới học cách kiểm soát khi đạt cực khoái có thể tăng lượng tinh binh xuất ra đáng kể. Tuổi tác cũng ảnh hưởng đến vấn đề này. Khi đàn ông càng nhiều tuổi, lượng tinh dịch mà họ sản xuất ra càng giảm.

TH
TIN LIÊN QUAN

Sinh con từ tinh trùng người đã mất: Người nhà than, bệnh viện khó xử!

Kim Đồng |

Khi sinh con từ nguồn tinh trùng người đã mất, thân nhân buộc phải “cầu cứu” đến Bộ Y tế vì hiện nay chưa có quy định cụ thể. Việc này khiến thân nhân người gửi gặp nhiều khó khăn, các bệnh viện và cơ quan chức năng có liên quan chỉ biết “chờ” chỉ đạo...

Bệnh viện ngừng chữa vô sinh vì thiếu người hiến tinh trùng

TH |

Bệnh viện Đại học Keio ở Nhật Bản phải dừng điều trị vô sinh cho các cặp vợ chồng vì không có người hiến tinh trùng.

Niềm vui của những quý ông không tinh trùng vẫn sinh con "chính chủ"

Hà Lê |

Cậu nhỏ hoàn thành nhiệm vụ nhưng chất lượng “hàng hóa” quá kém, thậm chí không tinh trùng khiến niềm vui được làm bố bị dập tắt. Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của y học, nhiều người đàn ông không có tinh trùng trong tinh dịch đã có thể sinh con.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Sinh con từ tinh trùng người đã mất: Người nhà than, bệnh viện khó xử!

Kim Đồng |

Khi sinh con từ nguồn tinh trùng người đã mất, thân nhân buộc phải “cầu cứu” đến Bộ Y tế vì hiện nay chưa có quy định cụ thể. Việc này khiến thân nhân người gửi gặp nhiều khó khăn, các bệnh viện và cơ quan chức năng có liên quan chỉ biết “chờ” chỉ đạo...

Bệnh viện ngừng chữa vô sinh vì thiếu người hiến tinh trùng

TH |

Bệnh viện Đại học Keio ở Nhật Bản phải dừng điều trị vô sinh cho các cặp vợ chồng vì không có người hiến tinh trùng.

Niềm vui của những quý ông không tinh trùng vẫn sinh con "chính chủ"

Hà Lê |

Cậu nhỏ hoàn thành nhiệm vụ nhưng chất lượng “hàng hóa” quá kém, thậm chí không tinh trùng khiến niềm vui được làm bố bị dập tắt. Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của y học, nhiều người đàn ông không có tinh trùng trong tinh dịch đã có thể sinh con.