Cứu sống mẹ con sản phụ 28 tuổi tiền sản giật nguy kịch ở Cần Thơ

ÁNH NHIÊN |

Một trường hợp sản phụ tiền sản giật nặng biến chứng xuất huyết não với nguy cơ tử vong cao cả mẹ lẫn con đã được cứu sống nhờ phối hợp giữa 2 bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Cần Thơ.

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 4.6, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân H. T. N. V (sinh năm 1993, Hậu Giang) với tình trạng mất ngôn ngữ, huyết áp rất cao (240/100mmHg), liệt ½ người phải, thai 34 tuần. Cách nhập viện 1 giờ, bệnh nhân đột ngột than đau bụng, nôn ói, vã mồ hôi, méo miệng, yếu nửa người được người nhà đưa thẳng đến bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Bệnh nhân được chẩn đoán: Thai lần 1, 34 tuần chưa chuyển dạ, tiền sản giật nặng biến chứng xuất huyết não.

Sản phụ tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, đang được tiếp tục điều trị tại Khoa Đột quỵ
Sản phụ tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, đang được tiếp tục điều trị tại Khoa Đột quỵ

Nhận thấy tình trạng mẹ và bé rất nguy kịch, sản phụ có thể diễn tiến nặng bất kỳ lúc nào, hội chẩn nhiều chuyên khoa thống nhất phẫu thuật cấp cứu bảo tồn tính mạng mẹ, lấy thai do Bs.CK2 Phong Thị Thanh Xuân - Khoa Phụ Sản, Bs.CK2 Trần Huỳnh Đào - Trưởng Khoa Phẫu Thuật, Gây mê hồi sức thực hiện, sau 30 phút bé trai nặng 1.600gram ra đời, các bác sĩ nhanh chóng được chuyển Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị chuyên khoa.

ThS.BS. Ông Huy Thanh Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết: Hiện tại bé tự thở tốt, tổng trạng ổn định, các rối loạn ban đầu đã được điều chỉnh. Các bác sĩ Khoa Sơ sinh đang tập cho ăn dần qua ống thông dạ dày. Khi bé bú được tốt và đủ theo nhu cầu sẽ có thể cho gia đình chăm sóc.

Theo Ths.Bs Nguyễn Hữu Thời - Phó Khoa phụ trách Khoa Sản bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ: Tiền sản giật - sản giật là rối loạn chức năng đa cơ quan liên quan đến thai nghén, chiếm tỷ lệ khoảng 2 - 10% trong toàn bộ thai kỳ. Trong 2 thập kỷ qua tỷ lệ tiền sản giật đã tăng khoảng 25%, đặc biệt là nhóm tiền sản giật sớm .

Tiền sản giật là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ, tử vong chu sinh trên toàn thế giới. Tỷ lệ tử vong mẹ liên quan đến tăng huyết áp (HA) trong thai kỳ nói chung và tiền sản giật chiếm khoảng 14%. Tỷ lệ tử vong mẹ liên quan đến tăng HA trong thai kỳ khoảng 12,9 - 16,1%. Tử vong mẹ liên quan đến tăng HA trong thai kỳ đứng hàng thứ 2 sau băng huyết .

Tiền sản giật là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong chu sinh do sinh non (15-67%), thai chậm phát triển trong tử cung (10-25%), các tổn thương thần kinh do thiếu ôxy (< 1%), tử vong chu sinh (1-2%) và thai chết trong tử cung. Những biến chứng này tăng lên trong những trường hợp tiền sản giật nặng, tiền sản giật sớm, có biến chứng sản giật và hội chứng HELLP

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của tiền sản giật - sản giật còn kéo dài sau sinh, liên quan đến các lần sinh tiếp theo và là yếu tố yếu tố nguy cơ của các bệnh lý tim mạch về sau.

Biện pháp tốt nhất để ngừa tiền sản giật nặng và biến chứng là theo dõi thai kỳ chặt chẽ, kết hợp với tìm hiểu tiền căn của người mẹ và điều trị tốt các bệnh lý kèm theo nếu có như: đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu. Cùng với đó là nâng cao chất lượng cuộc sống và dinh dưỡng đầy đủ trong khi mang thai.

ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Những "Lá chắn thép" dầm mưa giúp dân chống dịch

ÁNH NHIÊN |

Những ngày qua tại TP Cần Thơ đã xuất hiện những cơn mưa kéo dài và gió lớn gây rất nhiều khó khăn cho công tác khai báo y tế tại cửa ngõ vào TP Cần Thơ. Nhưng các bạn sinh viên đồng lòng cùng nhau ra sức giữ lều và vừa dầm mưa, vừa thực hiện nhiệm vụ.

Cần Thơ: Học sinh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đang gần kề, nhiều trường THPT trên địa bàn TP. Cần Thơ đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này. Để có đủ tâm thế và kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi, các trường đã xây dựng kế hoạch ôn luyện phù hợp và học sinh chủ động ôn tập tại nhà.

Cần Thơ: Ấm lòng những suất cơm tiếp sức tuyến đầu phòng, chống dịch

Bạch Cúc - Trân Trân |

Nhằm đảm bảo dinh dưỡng cũng như "tiếp sức" cho chiến sĩ đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Những ngày qua, tại quán Quê Mình đã làm hàng trăm suất cơm gửi tặng đến các lực lượng trực chốt, với mong muốn mọi người tại đây có bữa ăn ngon, cùng vượt qua khó khăn và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cần Thơ: Những "Lá chắn thép" dầm mưa giúp dân chống dịch

ÁNH NHIÊN |

Những ngày qua tại TP Cần Thơ đã xuất hiện những cơn mưa kéo dài và gió lớn gây rất nhiều khó khăn cho công tác khai báo y tế tại cửa ngõ vào TP Cần Thơ. Nhưng các bạn sinh viên đồng lòng cùng nhau ra sức giữ lều và vừa dầm mưa, vừa thực hiện nhiệm vụ.

Cần Thơ: Học sinh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đang gần kề, nhiều trường THPT trên địa bàn TP. Cần Thơ đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này. Để có đủ tâm thế và kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi, các trường đã xây dựng kế hoạch ôn luyện phù hợp và học sinh chủ động ôn tập tại nhà.

Cần Thơ: Ấm lòng những suất cơm tiếp sức tuyến đầu phòng, chống dịch

Bạch Cúc - Trân Trân |

Nhằm đảm bảo dinh dưỡng cũng như "tiếp sức" cho chiến sĩ đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Những ngày qua, tại quán Quê Mình đã làm hàng trăm suất cơm gửi tặng đến các lực lượng trực chốt, với mong muốn mọi người tại đây có bữa ăn ngon, cùng vượt qua khó khăn và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.