Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam cho biết: "Số lượng bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật tim mạch can thiệp ngày càng tăng với tốc độ tăng trung bình 15%/năm. Năm 2017 có trên 10.000 ca can thiệp, năm 2018 khoảng 12.000 ca. Chúng tôi là tuyến cuối về chuyên môn nên số lượng những bệnh nhân phức tạp, những ca khó cần can thiệp tăng rất nhiều".
Những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm trong lòng mạch vành, hệ thống khoan cắt vôi mảng xơ vữa, hệ thống máy hút huyết khối hiện đại…, đã góp phần giải quyết đáng kể nhu cầu khám chữa bệnh tim mạch với những ca phức tạp và khó, những tổn thương mà trước đây khó khăn cho cả can thiệp hoặc phẫu thuật.
Quan trọng hơn, đội ngũ y bác sĩ với chuyên môn tốt đã đáp ứng những yêu cầu cao nhất để ứng dụng kỹ thuật mới. Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Trần Linh- Trưởng khoa C5, Viện Tim mạch Việt Nam cho biết: Viện đã liên tục cập nhật những kỹ thuật mới, hiện đại trên thế giới như kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, kẹp/sửa van hai lá qua da, khoan cắt điều trị xơ vữa trong điều trị động mạch vành, ứng dụng tế bào gốc; Sử dụng dù- dụng cụ để ngăn ngừa cục máu đông; Nong màng tim (mở cửa sổ) bằng bóng qua da; đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn cho bệnh nhân qua đường đùi, đưa thẳng máy vào buồng tim... Những kỹ thuật tiên tiến này đã cứu sống hàng nghìn bệnh nhân.
"Mỡ máu cao, động mạch của bệnh nhân sẽ như săm xe ô tô bị nứt, máu xì ra ngoài, vào tạng, tràn máu màng tim, màng phổi, tràn máu vào lồng ngực, ổ bụng, bệnh nhân sẽ tử vong. Tỉ lệ tử vong rất cao. Chúng tôi phải mổ cấp cứu ngay. Trước kia phải mổ phanh ra, thay mới đoạn động mạch bị hỏng nhưng với kỹ thuật mới, bác sĩ sẽ đưa động mạch nhân tạo (stent graft) qua đường ống thông qua động mạch đùi, "sửa chữa" động mạch cho bệnh nhân"- bác sĩ Linh cho hay.
Đáng chú ý, các bác sĩ vừa đặt thành công máy tạo nhịp tim không dây đầu tiên tại Việt Nam. Sau khi đặt máy, nhịp tim của bệnh nhân đã ổn định và xuất viện sau 1 ngày.
"Sự thành công này đã mở ra một trang mới với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật trên thế giới và từng bước làm chủ kỹ thuật, triển khai áp dụng cho bệnh nhân Việt Nam tương tự như ở các nền y tế phát triển trên thế giới"- bác sĩ Linh chia sẻ.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng cho biết Viện Tim mạch Việt Nam là viện chuyên khoa đầu ngành tim mạch trong cả nước, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật lớn nhất Việt Nam với 450 giường bệnh, 6 phòng can thiệp tim mạch, 5 phòng mổ tim, luôn đi đầu trong cả nước và đồng bộ triển khai những kỹ thuật cao nhất về tim mạch hiện đang thực hiện trên thế giới.
Viện cũng là đơn vị đầu mối và chủ chốt xây dựng các quy trình kỹ thuật tim mạch để Bộ Y tế ban hành trong toàn quốc. Là nơi đào tạo chuyên sâu các học viên, bác sĩ trong nước và quốc tế, đến từ Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Nhật, ASEAN...