Cứu sống bệnh nhi 2 tuổi nguy kịch do mảnh sành đâm thủng cổ

KIM ĐỒNG |

Sáng 5.1, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng (BVNĐ) TPHCM cho biết, bệnh viện đã cứu sống  một bé gái 2 tuổi bị ngưng tim, ngưng thở do mảnh sành vỡ đâm thủng cổ.

Tối 3.1, bé gái N. (2 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM), được gia đình đưa đến BVNĐ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: Ngưng tim, ngưng thở, mất nhiều máu…

Phẫu thuật viên các BV Đại học Y dược, BV Nhi Đồng 1, BV Chấn thương chỉnh hình phối hợp can thiệp phẫu thuật triệt để các tổn thương mạch máu và thần kinh cho bệnh nhân
Phẫu thuật viên các BV Đại học Y dược, BV Nhi Đồng 1, BV Chấn thương chỉnh hình phối hợp can thiệp phẫu thuật triệt để các tổn thương mạch máu và thần kinh cho bệnh nhân

Người nhà bệnh nhi cho biết, tối 3.1, bé N. đang cầm chén cơm trên tay thì không may vấp ngã nên chén cơm bị vỡ và một mảnh sành đã đâm sâu vào cổ. Lúc này, người nhà đã rút mảnh sành ra khỏi cổ bé, lấy khăn quấn lại và đưa đến BVNĐ cấp cứu.

Tại BVNĐ, qua khám lâm sàng, các bác sĩ nhìn thấy vết đâm sâu khoảng 3 cm ở cổ bên phải làm đứt nhiều mạch máu và dây thần kinh.

Theo bác sĩ Tiến, ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh, bệnh nhi được  các bác sĩ cho truyền dịch, truyền máu và đưa thẳng vào phòng mổ. Quá trình tiến hành kẹp các động mạch, tĩnh mạch vùng cổ bị đứt và cầm máu, các bác sĩ phát hiện bên cạnh các động mạch và tĩnh mạch bị tổn thương còn có một thương tổn nguy hiểm khác là đám rối thần kinh ngoại vi vùng cổ bên phải bị đứt.

BVNĐ đã báo động đỏ liên viện để phối hợp với 3 bệnh viện:  Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình điều trị triệt để cho bệnh nhi N.

“Hơn 5 giờ vừa hồi sức vừa phẫu thuật khâu nối các mạch máu và đám rối thần kinh, bệnh nhi N. đã thoát khỏi nguy cơ tử vong. Đến sáng 4.1, cháu N. có dấu hiệu hồi sinh, đồng tử phản xạ với ánh sáng, mạch, huyết áp ổn định, vết mổ khô và không còn chảy máu”, bác sĩ Tiến nói.

Hiện tại, bệnh nhi vẫn còn hôn mê, thở máy, mạng sống được giữ nhưng cháu bé phải đối diện với khả năng tổn thương não do ngưng tim, ngưng thở kéo dài.

KIM ĐỒNG
TIN LIÊN QUAN

Bố mẹ tự ý chữa ho tại nhà, bé 2 tháng tuổi tử vong

T.Linh |

Thời tiết lạnh giá kéo dài khiến số ca bệnh nhi đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi TƯ tăng lên, chủ yếu vì suy hô hấp.

Bé 2 tuổi nuốt trọn móc chìa khoá

LH |

Bệnh nhi Hoàng Khánh D, 24 tháng tuổi ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cấp cứu vào BV đa khoa tỉnh Lạng Sơn vào ngày 10.12 trong tình trạng nuốt vòng móc khóa kim loại.

Cứu sống bé 3 tuổi lún sọ sau cú ngã

LH |

Sau cú ngã xuống nền cứng, trẻ bị co giật toàn thân, sùi bọp mép. Cơn co giật kéo dài khoảng 30 phút mới được gia đình đưa đi cấp cứu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bố mẹ tự ý chữa ho tại nhà, bé 2 tháng tuổi tử vong

T.Linh |

Thời tiết lạnh giá kéo dài khiến số ca bệnh nhi đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi TƯ tăng lên, chủ yếu vì suy hô hấp.

Bé 2 tuổi nuốt trọn móc chìa khoá

LH |

Bệnh nhi Hoàng Khánh D, 24 tháng tuổi ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cấp cứu vào BV đa khoa tỉnh Lạng Sơn vào ngày 10.12 trong tình trạng nuốt vòng móc khóa kim loại.

Cứu sống bé 3 tuổi lún sọ sau cú ngã

LH |

Sau cú ngã xuống nền cứng, trẻ bị co giật toàn thân, sùi bọp mép. Cơn co giật kéo dài khoảng 30 phút mới được gia đình đưa đi cấp cứu.