Cứu sống bệnh nhân vỡ gan nặng mà không cần phẫu thuật

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Một nữ bệnh nhân 19 tuổi bị tai nạn giao thông vỡ gan phức tạp, đa chấn thương nặng, sốc mất máu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vừa được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ cứu sống sau nút mạch cầm máu với thời gian 45 phút mà không cần phải phẫu thuật.
a
Ê-kíp bác sĩ thực hiện nút mạch không phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BV cung cấp

Sáng ngày 25.2, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ CT) cho biết: Bệnh nhân T-A-T, nữ, 19 tuổi, địa chỉ: Kế Sách – Sóc Trăng bị tai nạn giao thông ngày 18.2.2021 nhập viện tuyến trước, tình trạng nặng vượt khả năng chuyên môn nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu vào lúc 17h40 ngày 18.2.2021 trong tình trạng lừ đừ, tiếp xúc chậm, mạch nhanh nhẹ, huyết áp thấp, chi lạnh, niêm nhợt.

a
Bệnh nhân ổn định sau can thiệp. Ảnh: BV cung cấp

Dựa vào thăm khám, xét nghiệm và kết quả CT scan bụng có cản quang, bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu nặng, vỡ gan phức tạp, gẫy xương đùi, đa chấn thương,… Bệnh nhân được hồi sức tích cực truyền máu, bù dịch, giảm đau, cố định nẹp bột chậu – đùi – cẳng chân bên phải. Bệnh nhân có chỉ định can thiệp chụp và nút mạch cấp cứu cầm máu gan bị vỡ. Bs.CK2 Bùi Phi Hùng – Khoa Ngoại Tổng hợp thực hiện (bệnh nhân chỉ phải gây tê). Sau khi bơm thuốc cản quang, xác định được vị trí chảy máu trong gan, bác sĩ tiếp tục luồn một ống thông siêu nhỏ đường kính khoảng 1 mm vào các nhánh động mạch cung cấp máu cho vùng gan bị vỡ, bơm keo làm tắc chỗ vỡ, giúp cầm máu. Sau 45 phút thực hiện, ca can thiệp đã thành công, giúp cầm máu nhanh chóng cho bệnh nhân.Sinh tồn và toàn trạng bệnh nhân cải thiện tốt dần.

Hiện tại, sức khoẻ bệnh nhân đã tiến triển tốt, mạch, huyết áp ổn định, tình trạng chảy máu đã không còn, bụng mềm, đã ăn uống được, các xét nghiệm gần trở về bình thường. Khi tổn thương gan ổn định sẽ xử lý tiếp tổn thương gãy xương đùi.

Theo BSCK2 Bùi Phi Hùng: “Gan là tạng đặc có thể tích lớn trong cơ thể, trong chấn thương bụng kín vỡ gan chiếm tỉ lệ gần 68%. Vỡ gan có nhiều mức độ khác nhau nếu không phát hiện và xử trí kịp thời dẫn đến chảy máu ổ bụng làm bệnh nhân bị sốc do mất máu dễ dẫn đến tử vong.

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN
TIN LIÊN QUAN

LD 21025: Tài xế Grab mắc bệnh tim không có chi phí để phẫu thuật

Minh Hương |

Ông Trần Văn Tuấn (61 tuổi, sống tại ngõ 158/51 phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội) là tài xế chạy xe công nghệ Grab. Ông phát hiện mình mắc bệnh tim nửa năm nay nhưng gia cảnh khó khăn nên chưa có tiền phẫu thuật.

Mang nguyên chân chống xe cắm vô mông vào phòng phẫu thuật

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Trước giờ giao thừa, bệnh nhân đi xe máy va chạm xe gắn máy khác và bị chân chống xe đâm dính vào vùng mông, được mọi người dùng máy cưa sắt cắt rời chân chống ra khỏi xe và để nguyên dị vật chuyển vào trạm y tế sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ phẫu thuật.

Phẫu thuật cứu sản phụ bị nhau thai xâm lấn gây nguy kịch

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Chiều 30 Tết, thông tin từ Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết ngay trong những ngày cuối năm, các bác sĩ bệnh viện với nhiều chuyên khoa phối hợp đã cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch vì nhau cài răng lược xâm lấn bàng quang sau phẫu thuật với suy đa tạng, suy tim nặng sau sinh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

LD 21025: Tài xế Grab mắc bệnh tim không có chi phí để phẫu thuật

Minh Hương |

Ông Trần Văn Tuấn (61 tuổi, sống tại ngõ 158/51 phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội) là tài xế chạy xe công nghệ Grab. Ông phát hiện mình mắc bệnh tim nửa năm nay nhưng gia cảnh khó khăn nên chưa có tiền phẫu thuật.

Mang nguyên chân chống xe cắm vô mông vào phòng phẫu thuật

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Trước giờ giao thừa, bệnh nhân đi xe máy va chạm xe gắn máy khác và bị chân chống xe đâm dính vào vùng mông, được mọi người dùng máy cưa sắt cắt rời chân chống ra khỏi xe và để nguyên dị vật chuyển vào trạm y tế sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ phẫu thuật.

Phẫu thuật cứu sản phụ bị nhau thai xâm lấn gây nguy kịch

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Chiều 30 Tết, thông tin từ Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết ngay trong những ngày cuối năm, các bác sĩ bệnh viện với nhiều chuyên khoa phối hợp đã cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch vì nhau cài răng lược xâm lấn bàng quang sau phẫu thuật với suy đa tạng, suy tim nặng sau sinh.