Cứu sống bệnh nhân lún sọ sau tai nạn dù đã được phẫu thuật

TH |

Sức khỏe bệnh nhân N.V.M (44 tuổi, ở Hà Giang) đang dần phục hồi sau cuộc phẫu thuật lấy xương vỡ lún, tạo hình hộp sọ do tai nạn. Điều đáng nói, bệnh nhân đã được phẫu thuật sau tai nạn nhưng không triệt để.

Ngày 29.8, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ thông tin: Bệnh nhân M vào viện trong tình trạng đau đầu, mắt trái nhìn mờ hơn mắt phải, vết mổ phần đầu và vai đã khô, động kinh cục bộ vùng mặt (giật từng phần trên cơ mặt).

Theo lời kể của bệnh nhân, sau khi bị tai nạn, bệnh nhân đã được đưa ngay đến cơ sở y tế cấp cứu và phẫu thuật vùng đầu, vai và nách trái. Sau thời gian điều trị ổn định được ra viện nhưng khi về nhà, bệnh nhân liên tục đau đầu và mắt trái mờ dần. Gia đình đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khám và điều trị.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hình ảnh vỡ lún xương trán trái có hình ảnh mảnh vỡ rời di trú vào nhu mô não thùy trán trái.

 
Mảnh xương được các bác sỹ phẫu thuật lấy ra khỏi nhu mô não bệnh nhân. 

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên khoa chỉ định bệnh nhân cần phẫu thuật lấy bỏ xương vỡ lún, tạo hình hộp sọ.

Khi các bác sĩ mở nắp sọ, hình ảnh màng cứng rách, tụ mủ nhiều quanh mảnh xương vỡ, mảnh xương cắm sâu vào nhu mô não. Sau 2h phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành lấy mảnh xương vỡ và ổ mủ thành công.

Rất may, bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy khối áp xe, nhấc bỏ xương vỡ lún và tạo hình hộp sọ kịp thời. Nếu tình trạng của bệnh nhân để lâu sẽ dẫn đến viêm não, viêm màng não, khối áp xe phát triển gây áp lực lớn đến màng não nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được theo dõi, điều trị tiếp.

Các bác sĩ khuyến cáo, những vết thương vùng đầu cần được chẩn đoán, điều trị xử lý vết thương chính xác và kịp thời trong thời gian sớm nhất. Sau điều trị, nếu bệnh nhân xuất hiện những biểu hiện đau đầu liên tục, giật từng phần trên cơ mặt,… cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên sâu thăm khám.

TH
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.