Cứu sống bệnh nhân Campuchia suýt đột tử vì tắc mạch vành

Đông Pha |

Ngày 13.9, Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) cho biết, vừa cứu sống một bệnh nhân người Campuchia bị bệnh lý nhịp nhanh thất với tiền căn nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân là chị S.S (sinh năm 1955, ngụ ở Campuchia) nhập viện trong tình trạng bị ngất xỉu do ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất. Tại đây, các y bác sĩ đã tiến hành chụp mạch vành và phát hiện chị bị bệnh mạch vành cấp (tắc mạch vành). Ngay sau đó, bệnh nhân đã được nong mạch vành đặt 3 stent.

Chị S.S nhập viện trong tình trạng bị ngất xỉu do ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất
Chị S.S nhập viện trong tình trạng bị ngất xỉu do ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất.

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Phó Giám đốc Y Khoa Bệnh viện Quốc tế City, kỹ thuật đặt stent mạch vành qua da nhằm tái lưu thông động mạch vành. Đặt stent là một trong những biện pháp tối ưu cho bệnh nhân tắc nghẽn mạch vành.

“Sau khi thực hiện thủ thuật nong mạch vành hoặc đặt stent, người bệnh cần có lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học và rèn luyện thân thể hợp lý để nâng cao hiệu quả điều trị đồng thời hạn chế tối thiểu nguy cơ tái phát” – BS Bính cho biết.

Thông tin thêm về bệnh lý nhịp nhanh thất, BS Bính cho biết, khi nhịp nhanh thất, rung thất xảy ra, tim bệnh nhân không thể bơm đủ máu tới các phần khác của cơ thể và tới phổi, làm cho máu không có đủ thời gian để làm đầy tâm thất.

Nhịp nhanh thất có thể gây ra các triệu chứng như hoa mắt, lâng lâng, đau ngực, thậm chí gây ngất. Tuy nhiên, nó cũng có thể xảy ra thoáng qua trong vòng vài giây và không gây ra bất kì triệu chứng nào làm ngừng tim đột ngột, gây nguy hiểm tới tính mạng. Tình trạng này cũng thường xảy ra ở những người có bệnh tim như đã từng bị nhồi máu cơ tim hay các bệnh về cấu trúc tim như bệnh cơ tim…

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Phó Giám đốc Y Khoa Bệnh viện Quốc tế City
PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện Quốc tế City.

Anh Oum Thorn (chồng bệnh nhân) cho biết, ban đầu đưa vợ nhập viện vì đau lưng thoát vị đĩa đệm không đi lại được, nhưng chị S.S bất ngờ xuất hiện biến cố về tim mạch đột ngột nhưng đã được bác sĩ cấp cứu và can thiệp kịp thời.

"Sau khi sức khỏe vợ tôi hồi phục, tôi sẽ đưa vợ trở lại bệnh viện để tiến hành phẫu thuật điều trị bệnh lý thoát vị đĩa đệm” - anh Oum Thorn cho biết.

Đông Pha
TIN LIÊN QUAN

Một vòng bệnh viện: Cứu sống bé 20 ngày tuổi mắc bệnh tim nguy kịch

Hà Phương - Lệ Hà |

Cứu sống bé 20 ngày tuổi mắc bệnh tim nguy kịch; Bé 12 tuổi biến chứng thủy đậu; Hai bé bỏng vì bị hắt nồi nước luộc rau vào người... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị bệnh tim nặng kèm u xơ tử cung nặng 4 kg

Mai Thanh |

Sản phụ (33 tuổi ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) mang thai 35 tuần tuổi vừa được các  bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cứu sống trong một kíp mổ “đặc biệt”. 

Phẫu thuật cho bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh

T.T |

Với mong muốn giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được phẫu thuật tim miễn phí, Tập đoàn KIDO, VinaCapital cùng Quỹ hiều về trái tim đã chung tay tài trợ cho các trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được mổ tim và điều trị miễn phí tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Một vòng bệnh viện: Cứu sống bé 20 ngày tuổi mắc bệnh tim nguy kịch

Hà Phương - Lệ Hà |

Cứu sống bé 20 ngày tuổi mắc bệnh tim nguy kịch; Bé 12 tuổi biến chứng thủy đậu; Hai bé bỏng vì bị hắt nồi nước luộc rau vào người... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị bệnh tim nặng kèm u xơ tử cung nặng 4 kg

Mai Thanh |

Sản phụ (33 tuổi ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) mang thai 35 tuần tuổi vừa được các  bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cứu sống trong một kíp mổ “đặc biệt”. 

Phẫu thuật cho bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh

T.T |

Với mong muốn giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được phẫu thuật tim miễn phí, Tập đoàn KIDO, VinaCapital cùng Quỹ hiều về trái tim đã chung tay tài trợ cho các trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được mổ tim và điều trị miễn phí tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM.