Cứu người bệnh nôn ra máu, nghiện rượu nhiều năm

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa chạy đua với tử thần cấp cứu thành công một bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, nôn ra máu.

Nam bệnh nhân 43 tuổi được người nhà đưa đến phòng khám ở huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) trong tình trạng mệt mỏi, trước đó đã nôn ra máu đỏ tươi số lượng lớn. Ngay lập tức bệnh nhân được kíp trực cấp cứu tiêm cầm máu, truyền dịch và nhanh chóng di chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, tình trạng rất nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa cấp độ nặng.

Bác sĩ nội soi tiêu hóa, gây mê hồi sức tiến hành nội soi, khi đưa ống nội soi vào thực quản, dạ dày phát hiện bên trong có rất nhiều máu đỏ lẫn máu cục lên đến gần 1000ml. Thực quản có các tĩnh mạch giãn căng, nổi cao lên khỏi bề mặt niêm mạc, gần tâm vị có búi tĩnh mạch bị giãn vỡ, máu đang phun thành tia.

Các bác sĩ nội soi tiêu hóa nhận định, nếu bệnh nhân không được cấp cứu và xử lý kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong cao do búi máu phun thành tia gây chảy máu ồ ạt.

Các bác sĩ đã quyết định sử dụng thủ thuật nội soi can thiệp thắt búi tĩnh mạch thực quản bị giãn vỡ bằng vòng cao su, 5 vòng cao su đã được thắt cầm máu thành công cho bệnh nhân.

Sau khi nội soi can thiệp cấp cứu kết hợp truyền bù máu và điện giải, bệnh nhân đã được cầm máu, mạch, huyết áp ổn định, tỉnh táo hơn, tiếp xúc tốt.

Gia đình bệnh nhân cho biết bệnh nhân có tiền sử xuất huyết tiêu hóa 1 lần và nghiện rượu nhiều năm.

Chảy máu tiêu hóa cao do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản là một biến chứng đặc biệt nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân, thường gặp ở các bệnh nhân có tiền sử giãn vỡ tĩnh mạch, bệnh nhân xơ gan,….

Các bác sĩ khuyến cáo với các bệnh nhân có tiền sử xuất huyết tiêu hóa, xơ gan, viêm gan tuyệt đối không được uống rượu, bia. Ngoài việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe nên thực hiện nội soi tiêu hóa định kì để phát hiện sớm các búi giãn tĩnh mạch thực quản. Người bệnh khi có dấu hiệu nôn, đi ngoài ra máu đỏ tươi cần đến bệnh viện ngay để được cấp cứu kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Cứu bệnh nhân nghiện thuốc lá bị nhồi máu não cấp

Lệ Hà - Mai Hằng |

Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận 2 nam bệnh nhân bị nhồi máu não cấp. Qua thăm khám, được biết cả 2 đều có tiền sử nghiện thuốc lá lâu năm, có người sử dụng 1,5 gói thuốc/ngày.

10 bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch được cứu sống

AN NHIÊN |

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết Khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện vừa cứu sống 10 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

Cán bộ, người lao động Điện lực Đắk Nông tham gia hiến máu cứu người

Bạch Mai |

Với thông điệp “Lan tỏa yêu thương”; “Vạn trái tim một tấm lòng”; “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, sáng ngày 8.12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, chương trình Tuần lễ hồng EVN lần VI năm 2020 đã được tổ chức thành công. Chương trình đã kêu gọi được hơn 250 CBCNV trong toàn Công ty tham gia.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cứu bệnh nhân nghiện thuốc lá bị nhồi máu não cấp

Lệ Hà - Mai Hằng |

Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận 2 nam bệnh nhân bị nhồi máu não cấp. Qua thăm khám, được biết cả 2 đều có tiền sử nghiện thuốc lá lâu năm, có người sử dụng 1,5 gói thuốc/ngày.

10 bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch được cứu sống

AN NHIÊN |

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết Khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện vừa cứu sống 10 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

Cán bộ, người lao động Điện lực Đắk Nông tham gia hiến máu cứu người

Bạch Mai |

Với thông điệp “Lan tỏa yêu thương”; “Vạn trái tim một tấm lòng”; “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, sáng ngày 8.12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, chương trình Tuần lễ hồng EVN lần VI năm 2020 đã được tổ chức thành công. Chương trình đã kêu gọi được hơn 250 CBCNV trong toàn Công ty tham gia.