Cứu bệnh nhân 17 tuổi bị vặn xoắn ống dẫn trứng, hoại tử

THUỲ TRANG |

Các bác sĩ khoa Phụ sản - Bệnh viện Đà Nẵng vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nữ 17 tuổi bị vặn xoắn ống dẫn trứng, hoại tử.

Trước đó, ngày 26.6, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân T.K.O. (17 tuổi, ngụ thành phố Đà Nẵng) trong tình trạng đau vùng hố chậu trái kèm nôn ói nhiều lần. Bệnh nhân có dấu hiệu đau trước đó một ngày nhưng đến khi cảm thấy đau nhiều hơn, bệnh nhân mới vào viện.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khoa Phụ Sản tiến hành thăm khám và siêu âm, phát hiện khối nang nước tai vòi lớn cạnh buồng trứng trái, kèm u bì buồng trứng 2 bên. Nội soi vào ổ bụng, các bác sĩ nhận thấy tai vòi buồng trứng trái tím đen, hoại tử hoàn toàn, xoắn vặn 2 vòng, phần tai vòi phù nề phì đại, kèm theo u bì buồng trứng 2 bên.

Nhận định bệnh nhân bị xoắn phần phụ trái, nếu không can thiệp kịp thời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh sản, thậm chí nguy cơ tử vong cao, ekip y bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ vòi trứng trái đã hoại tử và bóc u bì buồng trứng 2 bên.

Sau khi mổ, tình trạng sức khoẻ bệnh nhân ổn định, còn đau nhẹ và hết nôn ói.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Phúc - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đà Nẵng, xoắn phần phụ là tình trạng xoắn vặn của buồng trứng, đôi khi của ống dẫn trứng, làm tắc mạch máu nuôi gây thiếu máu cấp, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh con.

Bệnh thường xảy ra đột ngột, đau bụng dữ dội thường một bên có thể kèm theo nôn ói, viêm phúc mạc. Khi nghi ngờ có xoắn phần phụ, phải đến bệnh viện thăm khám và mổ ngay lập tức, mở bụng hoặc nội soi thám sát để xác định chẩn đoán, tháo xoắn càng sớm càng tốt để bảo tồn buồng trứng và tai vòi, bóc u buồng trứng chừa mô lành nếu có và cắt bỏ phần phụ nếu đã hoại tử.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh con nên khám phụ khoa định kỳ 6 tháng, tầm soát phát hiện sớm u buồng trứng hoặc xoắn phần phụ để được bác sĩ tư vấn sớm cách xử trí giúp bảo tồn chức năng của người phụ nữ được trọn vẹn hơn.

“Nếu đau đột ngột vùng chậu một bên, chị em phụ nữ cần khẩn trương đến cơ sở y tế để được chẩn đoán cũng như can thiệp kịp thời để tránh biến chứng đáng tiếc phải cắt bỏ buồng trứng” - bác sĩ Phúc cho biết thêm.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương “thông” chốt kiểm dịch

Việt Dũng |

5 người từ Hải Dương về Quảng Ninh để đi làm và thuê xe cứu thương để qua chốt kiểm dịch không phải khai báo y tế, song đã bị Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện.

30 phút cứu sống bệnh nhân vỡ động mạnh thắt lưng nguy kịch

NGUYỄN QUYỀN |

Ngày 25.6, BS.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ CT) - cho biết, các bác sĩ đã can thiệp nội mạch cầm máu thành công một trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết nội do vỡ mạch máu tự phát vùng thắt lưng nguy kịch.

Cấp cứu, nhưng đừng để “bệnh nhân” chờ đến... 8 tháng!

đào tuấn |

Tiền, đối với doanh nghiệp có ý nghĩa như là “máu”. Cho nên cam kết “không để doanh nghiệp khó khăn” từ Phó Thống đốc Đào Minh Tú có ý nghĩa như một thông điệp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương “thông” chốt kiểm dịch

Việt Dũng |

5 người từ Hải Dương về Quảng Ninh để đi làm và thuê xe cứu thương để qua chốt kiểm dịch không phải khai báo y tế, song đã bị Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện.

30 phút cứu sống bệnh nhân vỡ động mạnh thắt lưng nguy kịch

NGUYỄN QUYỀN |

Ngày 25.6, BS.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ CT) - cho biết, các bác sĩ đã can thiệp nội mạch cầm máu thành công một trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết nội do vỡ mạch máu tự phát vùng thắt lưng nguy kịch.

Cấp cứu, nhưng đừng để “bệnh nhân” chờ đến... 8 tháng!

đào tuấn |

Tiền, đối với doanh nghiệp có ý nghĩa như là “máu”. Cho nên cam kết “không để doanh nghiệp khó khăn” từ Phó Thống đốc Đào Minh Tú có ý nghĩa như một thông điệp.