Cuộc chiến chống tác hại của thuốc lá, cần nhiều hơn một giải pháp

Thi Nga |

Mặc dù các cơ quan chức năng ngày càng mạnh tay hơn trong công cuộc phòng chống thuốc lá, nhưng Việt Nam vẫn đang nằm trong nhóm 15 quốc gia có số lượng người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Điều này cho thấy, để đẩy nhanh hiệu quả của “cuộc chiến” này, rõ ràng cần nhiều biện pháp bên cạnh những hoạt động hiện nay.

Trong những năm qua, công cuộc phòng chống thuốc lá ngày càng được triển khai rộng khắp toàn quốc, đặc biệt là công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá.

Mặc dù tỉ lệ hút thuốc lá giảm ở hầu hết các đối tượng, khu vực nhưng con số tiêu thụ thuốc lá mỗi năm vẫn còn ở mức khá cao. Đến nay, Việt Nam vẫn đang nằm trong nhóm 15 quốc gia có số lượng người hút và nghiện hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Ước tính với số người trong khoảng từ 15 tuổi trở lên, trung bình cứ 2 nam giới sẽ lại có 1 người hút thuốc.

Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có số lượng người hút và nghiện thuốc lá nhiều nhất thế giới.
Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có số lượng người hút và nghiện thuốc lá nhiều nhất thế giới. Ảnh: Hy. 

Bên cạnh đó việc cai nghiện thuốc lá không hề dễ dàng. Không chỉ ở Việt Nam, mà đây còn là tình hình chung trên thế giới. Theo một chuyên gia y tế, chỉ có khoảng 8% người hút thuốc lá trên thế giới có thể cai nghiện được thành công, (trong khi đó tỉ lệ cai nghiện cocain là 45%).

Đến nay đã có nhiều chính sách phòng chống thuốc lá dưới nhiều hình thức đa dạng ở khắp các nước. Tăng thuế, giới hạn kinh doanh và quảng cáo, yêu cầu nhãn hiệu có hình ảnh và thông điệp cảnh báo, giới hạn những địa điểm cho phép hút thuốc, giới hạn độ tuổi,… Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia trên thế giới cho rằng các chính sách phòng chống thuốc lá hiện nay đang quá tập trung vào việc cố gắng buộc người hút thuốc phải cai hút thuốc thông qua việc chỉ trích và xử phạt.

Trong khi đó, những chính sách hiệu quả cần hướng đến việc tạo ra thêm nhiều lựa chọn giảm thiểu tác hại cho người dùng. Việc đưa ra các lựa chọn sản phẩm giảm thiểu tác hại có thể giúp từng bước giảm tỉ lệ hút thuốc hoặc giảm nguy cơ từ việc hút thuốc, chính là những bước cần có của một chính sách hiệu quả nên được thiết lập, nhằm mục đích cuối cùng là giúp người hút thuốc lá cai thuốc.

Hướng tiếp cận này dựa trên nền tảng Giảm thiểu tác hại, là khái niệm được áp dụng trong lĩnh vực cai nghiện rượu, thuốc lá và các chất kích thích. Thông qua việc cung cấp thông tin về thành phần hóa học của các loại thuốc lá để người hút thuốc có thể tự mình đánh giá nguy cơ, và thiết lập khung pháp lý có phân biệt giữa các sản phẩm khác nhau dựa trên mức độ nguy cơ khác nhau, thì cuối cùng thuốc lá điếu, sản phẩm có nguy cơ cao nhất do quá trình đốt cháy sẽ dần biến mất.

Luật pháp Hoa Kỳ công nhận rằng không phải tất cả các sản phẩm thuốc lá đều giống nhau, và những phát kiến công nghệ sẽ luôn tồn tại. GS. David Sweanor, một chuyên gia y tế cộng đồng, thành viên Hội đồng quản trị Tổ chức HealthBrigde Canada, kiêm Luật sư và Chủ tịch Ban Cố vấn khoa Luật Y tế, Chính sách và Đạo đức của Đại học Ottawa cho biết, từ những năm 1970 người ta đã biết rằng khói thuốc lá điếu đốt cháy, chứ không phải nicotin, mới là nguyên nhân gây ra hàng nghìn ca tử vong trong số những người hút thuốc lá.

Gần đây hơn, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công nhận rằng, nicotin được cung cấp thông qua những sản phẩm có vị trí khác nhau trên chuỗi nguy cơ, trong đó sản phẩm cung cấp nicotin gây hại nhất chính là thuốc lá điếu đốt cháy.

Quyết định của FDA vừa qua cho phép sản phẩm IQOS được kinh doanh như là Sản phẩm thuốc lá điều chỉnh nguy cơ – giảm thiểu phơi nhiễm (MRTP) được xem như một sự ủng hộ của một tổ chức uy tín đối với triết lý giảm thiểu tác hại. Được biết, quyết định của FDA nhất quán với những kết luận trước đó từ các cơ quan lập pháp và khoa học khác, bao gồm Anh, Đức, và Hà Lan.

FDA vừa qua cho phép sản phẩm IQOS được kinh doanh như là Sản phẩm thuốc lá điều chỉnh nguy cơ – Giảm thiểu phơi nhiễm (MRTP). Ảnh: FDA.
FDA vừa qua cho phép sản phẩm IQOS được kinh doanh như là Sản phẩm thuốc lá điều chỉnh nguy cơ – Giảm thiểu phơi nhiễm (MRTP). Ảnh: FDA.

Thuốc lá và những sản phẩm chứa nicotin đều là những sản phẩm gây nghiện. Hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến các bệnh ung thư và những bệnh liên quan đến thuốc lá. Điều tốt nhất vẫn nên bỏ đồng thời thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotin. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy bỏ thuốc lá không phải là điều dễ dàng và khả năng tái nghiện cao. Do vậy, để đạt được mục đích phòng chống thuốc lá, cần áp dụng thêm giải pháp mới và thực tiễn nhằm giúp người hút thuốc bỏ hút thuốc lá điếu, bên cạnh những chương trình hiện tại đã được triển khai.

Hiện nay, các loại sản phẩm thuốc lá giảm thiểu tác hại đã và đang phổ biến trong cộng đồng nhưng vẫn chưa chính thức được mua bán tại Việt Nam, dẫn đến tình trạng mua bán phi pháp, không chỉ ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng tới ngân sách nhà nước.

Thiết nghĩ, Việt Nam cần sớm đưa thuốc lá thế hệ mới vào diện quản lý, nhằm cho phép người hút thuốc lá có thêm lựa chọn với các sản phẩm có nguy cơ thấp hơn, cũng như bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Thi Nga
TIN LIÊN QUAN

Vấn nạn buôn lậu thuốc lá thế hệ mới, đâu là lời giải?

Linh Chi |

Hội thảo Phòng chống buôn lậu thuốc lá do Hội bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức năm nay, lần đầu tiên vấn nạn buôn lậu thuốc lá thế hệ mới đã được đề cập, với nhiều thông tin đáng quan tâm.

Tạm giữ hình sự đối tượng vận chuyển hơn 6.000 gói thuốc lá lậu

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lý Hồng Thuận, 27 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Thị trường thuốc lá điện tử trên mạng: "Loạn" giá, "loạn" chất lượng

Long Nguyễn |

Trong khi cơ quan quản lý vẫn còn cân nhắc về một lệnh cấm hoàn toàn, thị trường thuốc lá điện tử tại Việt Nam đã manh nha phát triển từ nhiều năm trước và đang "tấn công" giới trẻ như một trào lưu thời thượng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vấn nạn buôn lậu thuốc lá thế hệ mới, đâu là lời giải?

Linh Chi |

Hội thảo Phòng chống buôn lậu thuốc lá do Hội bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức năm nay, lần đầu tiên vấn nạn buôn lậu thuốc lá thế hệ mới đã được đề cập, với nhiều thông tin đáng quan tâm.

Tạm giữ hình sự đối tượng vận chuyển hơn 6.000 gói thuốc lá lậu

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lý Hồng Thuận, 27 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Thị trường thuốc lá điện tử trên mạng: "Loạn" giá, "loạn" chất lượng

Long Nguyễn |

Trong khi cơ quan quản lý vẫn còn cân nhắc về một lệnh cấm hoàn toàn, thị trường thuốc lá điện tử tại Việt Nam đã manh nha phát triển từ nhiều năm trước và đang "tấn công" giới trẻ như một trào lưu thời thượng.