Cùng Bệnh viện Việt Bỉ vượt đại dịch, đón con yêu với "cam kết vàng"

Đức Vân |

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã dành hơn 80 tỉ đồng “Tiếp sức tìm con yêu” cho bệnh nhân vô sinh hiếm muộn. Đây là món quà rất lớn, thiết thực, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình hiếm muộn tại thời điểm đại dịch COVID-19.

"Cam kết vàng" là chương trình được khởi xướng từ năm 2019 xuất phát từ ý tưởng đầy tính nhân văn của bà Trương Thị Ngoan- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt- Bỉ, với mục đích hỗ trợ cho những gia đình hiếm muộn tìm kiếm con yêu.

"Thật vui mừng khi đến nay thông qua các chương trình Cam kết vàng, bệnh viện đã hỗ trợ cho hơn 15.000 cặp vợ chồng hiếm muộn trên toàn quốc và rất nhiều em bé đã chào đời từ chương trình ý nghĩa này. Với chúng tôi, đây là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Khi đại dịch đang diễn ra cũng là lúc bệnh nhân cần sự chung tay góp sức từ bệnh viện. Chúng tôi hy vọng và mong muốn sẻ chia những điều tốt đẹp nhất tại Mái nhà Việt- Bỉ đến quý bệnh nhân"- bà Trương Thị Ngoan cho biết.

Nhằm hỗ trợ cùng bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, từ ngày 2.10-31.12.2021, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt- Bỉ dành hơn 80 tỉ đồng thực hiện triển khai chương trình “Cam kết vàng lần thứ 3” cho tất cả các bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn trên toàn quốc.

Chương trình sẽ hỗ trợ chi phí tư vấn, thăm khám, siêu âm, xét nghiệm cho bệnh nhân. Nhân văn hơn, đối với những bệnh nhân thực hiện phương pháp Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), bệnh nhân sẽ được cam kết hoàn trả 30 triệu đồng (chi phí chọc trứng và tạo phôi) nếu không may mắn thành công.

Cán bộ y tế BV Việt Bỉ thực hiện kĩ thuật hỗ trợ sinh sản. Ảnh: Lam Anh
Cán bộ y tế BV Việt Bỉ thực hiện kĩ thuật hỗ trợ sinh sản. Ảnh: Đức Vân

BSCKII.TTƯT Tô Hoài Phương- Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt- Bỉ chia sẻ: Qua nhiều năm đồng hành với các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, chúng tôi cảm thông và thấu hiểu tâm trạng, nỗi khó khăn, vất vả của họ trên con đường đi tìm con yêu của mình, nhất thời điểm dịch bệnh đang diễn ra phức tạp như hiện nay.

Chương trình Cam kết vàng đưa ra sẽ tạo ra một “sức ép” tích cực để đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện “rèn đức luyện tài”. Nếu tỉ lệ không đậu thai ở các bệnh nhân đến làm IVF quá cao, thì coi như bệnh viện đã thất bại do cứ liên tục phải “hoàn trả 30 triệu đồng” như cam kết kể trên.

"Chính vì đó, trong những năm qua, Bệnh viện chúng tôi hợp tác với các chuyên gia đến từ cái nôi của y học nổi tiếng - Vương quốc Bỉ, Bệnh viện đã rất tự tin để vững bước. Cam kết vàng cũng là niềm tự hào của chúng tôi về chất lượng nghề nghiệp, bởi trong năm 2020, tỉ lệ thành công từ phương pháp IVF lên đến 80%. Tôi cho rằng, Cam kết vàng sẽ là “thương hiệu” gắn bó bền vững với chúng tôi. Khi bệnh nhân nhắc đến Việt Bỉ- mọi người nghĩ ngay đến "Cam kết vàng"- bác sĩ Tô Hoài Phương nói.

 

Chương trình CAM KẾT VÀNG – “SĂN” HỔ VÀNG

-         Tặng 2.000 phiếu voucher CAM KẾT VÀNG cho bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn làm Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bệnh viện sẽ hoàn trả 30 triệu đồng (chi phí chọc trứng và tạo phôi) nếu bệnh nhân làm IVF không thành công.

-         Giảm 2 triệu đồng cho bệnh nhân làm Thụ tinh nhân tạo (Bơm IUI)

-         Miễn 100% phí khám vô sinh – hiếm muộn (cho cả vợ và chồng)

-         Miễn 100% phí siêu âm kiểm tra tử cung, buồng trứng lần 1

-         Miễn 100% chi phí 1 lần xét nghiệm tinh dịch đồ

-         Giảm 50% chi phí chụp tử cung vòi trứng.

Đăng ký 1 trong các cách sau:

Gọi điện đăng ký qua hotline: 0935.938.268 hoặc 0932.131.393

Comment hoặc inbox để lại số điện thoại đăng ký tại Fanpage: Bệnh viện CK Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ.

Địa chỉ: 23 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội.


Đức Vân
TIN LIÊN QUAN

5000 cặp hiếm muộn nhận cam kết vàng "Không đậu thai- xin trả lại tiền"

Hoàng Lam |

“80% bệnh nhân làm IVF đã đậu thai – đây là kết quả đáng mừng của tập thể đội ngũ y bác sĩ tại Việt – Bỉ trong năm 2020”. Đó là những chia sẻ từ BSCKII Tô Hoài Phương – Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ vào dịp đầu xuân Tân Sửu 2021.

Cảnh báo 4 dấu hiệu vô sinh khi phá thai bằng thuốc

Hồng Nhật (T/H) |

Phá thai bằng thuốc là phương pháp gây sảy thai tự nhiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những dấu hiệu vô sinh sau khi phá thai bằng thuốc.

7 thói quen này là nguyên nhân gây vô sinh mà bạn không biết

Hồng Nhật (T/H) |

Có những thói quen sinh hoạt bình thường tưởng chừng vô hại, nhưng có thể là nguyên nhân gây vô sinh mà bạn không biết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

5000 cặp hiếm muộn nhận cam kết vàng "Không đậu thai- xin trả lại tiền"

Hoàng Lam |

“80% bệnh nhân làm IVF đã đậu thai – đây là kết quả đáng mừng của tập thể đội ngũ y bác sĩ tại Việt – Bỉ trong năm 2020”. Đó là những chia sẻ từ BSCKII Tô Hoài Phương – Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ vào dịp đầu xuân Tân Sửu 2021.

Cảnh báo 4 dấu hiệu vô sinh khi phá thai bằng thuốc

Hồng Nhật (T/H) |

Phá thai bằng thuốc là phương pháp gây sảy thai tự nhiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những dấu hiệu vô sinh sau khi phá thai bằng thuốc.

7 thói quen này là nguyên nhân gây vô sinh mà bạn không biết

Hồng Nhật (T/H) |

Có những thói quen sinh hoạt bình thường tưởng chừng vô hại, nhưng có thể là nguyên nhân gây vô sinh mà bạn không biết.