Cục Y tế dự phòng nhắn tin kêu gọi hãy lật úp các dụng cụ chứa nước

Thùy Linh |

Ngày 7.8, nhiều người dân cho biết họ đã nhận được tin nhắn cảnh báo về phòng chống sốt xuất huyết (SXH) được gửi đến từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

Theo anh Nguyễn Văn Hải (Thanh Xuân- Hà Nội), sử dụng mạng Mobifone, lúc 18h54' ngày 7.8, anh nhận được tin nhắn gửi đến từ Cục Y tế dự phòng, với nội dung như sau: "Hãy lật úp các dụng cụ chứa nước, thu gom, loại bỏ các vật phế thải nơi muỗi đẻ trứng để phòng bệnh sốt xuất huyết".

Bất ngờ nhận được tin nhắn, anh Hải đã thông báo đến toàn thể gia đình rà soát lại trong nhà các dụng cụ chứa nước, chỗ nước đọng nhằm đề phòng muỗi có nơi trú ngụ, sinh sản, gây bệnh SXH.

Bà Nguyễn Thị Dung (Sơn Tây- Hà Nội) sau khi nhận được tin nhắn cảnh báo, cũng kiểm tra lại trong nhà mình, phát hiện có ổ bọ gậy nhung nhúc đang bơi tại nơi chứa nước của chiếc quạt điều hòa. "Tôi sợ quá phải tháo nước đọng ngay. Sau mỗi lần dùng quạt lại tháo bỏ nước, lần sau dùng mới đổ nước mới. Tôi cứ nghĩ quạt điều hòa rất kín, muỗi không thể chui vào đẻ trứng được"- bà Dung kể lại.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết muỗi lây bệnh sốt xuất huyết là muỗi vằn cái, đốt người vào ban ngày, đốt mạnh nhất là vào sáng sớm và chiều tối. Muỗi vằn thường trú đậu ở các góc, xó tối trong nhà, trên quần áo, chăn màn, dây phơi và các đồ dùng trong nhà. Loại muỗi gây bệnh SXH không đẻ ở ao tù, cống rãnh có nước hôi thối. Muỗi vằn phát triển mạnh vào mùa mưa, khi nhiệt độ trung bình vượt trên 20ºC.

Tin nhắn cảnh báo người dân phòng chống sốt xuất huyết của Cục Y tế dự phòng. Ảnh: N.D
Tin nhắn cảnh báo người dân phòng chống sốt xuất huyết của Cục Y tế dự phòng. Ảnh: N.D

Bộ Y tế cho biết hiện đang vào cao điểm của dịch SXH, số ca mắc mới ghi nhận khoảng từ 5.000 - 10.000 ca bệnh/tuần. Hiện đã có 15 trường tử vong do SXH.

Theo báo cáo tình hình công tác y tế tháng 7.2019 gửi Văn phòng Chính của Bộ Y tế, chỉ từ 18.6 đến 18.7, cả nước đã 25.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 7 ca tử vong tại Bình Phước, TP HCM, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang và Bình Thuận vì bệnh này. Số mắc tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ và tăng nhanh tại các tỉnh, TP khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ.

PGS-TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết tại Hà Nội, dù số ca mắc SXH giảm so với cùng kỳ của giai đoạn 5 năm từ 2014-2018 và chưa ghi nhận ca bệnh tử vong, tuy nhiên dịch bệnh đang tiếp tục có xu hướng gia tăng. Trong 1 tuần qua, TP Hà Nội ghi nhận 248 trường hợp mắc SXH.

Các chuyên gia dự báo dịch bệnh SXH trong thời gian tới vẫn còn có thể diễn biến phức tạp, có nguy cơ gia tăng số mắc bệnh tại nhiều địa phương. Nguyên nhân là do diễn biến bất lợi của thời tiết, xen kẽ các đợt nắng nóng kéo dài và các đợt mưa lớn làm cho muỗi truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh.

Theo lịch trình, trong tháng 8, Bộ Y tế sẽ tiến hành 8 đoàn kiểm tra tại các địa phương: TP HCM, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Phú Yên, Đồng Nai, Tây Ninh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết vì đến viện trễ

Kim Đồng |

Trong 7 tháng qua (tính từ đầu năm đến hết ngày 31.7.2019), địa bàn TPHCM có 7 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, trong đó có 5 bệnh nhân là người lớn, 2 bệnh nhân ở độ tuổi thiếu niên. Hầu hết các bệnh nhân tử vong đều đến bệnh viện trễ.

Sốt xuất huyết khiến 10 người tử vong, Bộ Y tế lập 8 đoàn kiểm tra

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thành lập 8 đoàn công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 8. 

Sốt xuất huyết bùng phát tại 60 tỉnh thành, 6 người tử vong

Thùy Linh |

Thống kê của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết 6 tháng đầu năm 2019, 60/63 tỉnh, thành trong cả nước có tổng số 87.806 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), 6 người đã tử vong (có 6 địa phương có người tử vong do SXH). 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết vì đến viện trễ

Kim Đồng |

Trong 7 tháng qua (tính từ đầu năm đến hết ngày 31.7.2019), địa bàn TPHCM có 7 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, trong đó có 5 bệnh nhân là người lớn, 2 bệnh nhân ở độ tuổi thiếu niên. Hầu hết các bệnh nhân tử vong đều đến bệnh viện trễ.

Sốt xuất huyết khiến 10 người tử vong, Bộ Y tế lập 8 đoàn kiểm tra

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thành lập 8 đoàn công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 8. 

Sốt xuất huyết bùng phát tại 60 tỉnh thành, 6 người tử vong

Thùy Linh |

Thống kê của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết 6 tháng đầu năm 2019, 60/63 tỉnh, thành trong cả nước có tổng số 87.806 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), 6 người đã tử vong (có 6 địa phương có người tử vong do SXH).