Cụ ông 90 tuổi rơi 4 chiếc răng vào phế quản

LH |

Bệnh viện Phổi Trung ương vừa tiến hành nội soi phế quản cấp cứu để cứu sống cụ ông 90 tuổi bị rơi cả cầu răng giả 4 chiếc vào phế quản, gây hẹp gần hoàn toàn phế quản gốc trái và đe dọa tính mạng.

Ngày 24.9, ThS.BS. Nguyễn Lê Nhật Minh - Trưởng khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp (Bệnh viện Phổi Trung ương) cho biết: Các bác sĩ đã can thiệp kịp thời cho bệnh nhân nhập viện là cụ ông 90 tuổi ở Thái Bình, đi làm răng giả, bị sự cố rơi mất răng giả.

Người bệnh đã được nội soi dạ dày tại cơ sở y tế tuyến dưới nhưng không thấy. Kết quả chụp phim X-quang phổi đã phát hiện ra dị vật trong đường thở. Do vượt quá khả năng can thiệp nên người bệnh được chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Phổi Trung ương.

Người bệnh nhập viện ngày 23.9 trong tình trạng ho nhiều, khó thở. Các bác sĩ của Bệnh viện Phổi Trung ương đã khẩn trương tiến hành hội chẩn và quyết định nội soi phế quản cấp cứu để gắp dị vật khí quản, giải phóng tắc nghẽn đường thở, nhằm cứu sống người bệnh.

Dị vật này là 1 cầu răng sứ 4 răng hàm dài 3,5cm đã bị rơi vào khí phế quản trong quá trình lắp răng giả cho người bệnh.

LH
TIN LIÊN QUAN

Vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ: Đình chỉ phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa

ĐÌNH VĂN |

Sở Y tế Gia Lai đã kỷ luật cấm phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa sản bệnh viện do vị này cắt nhầm bàng quang của sản phụ khi sinh mổ.

Bệnh nhi 11 tuổi được phẫu thuật cắt u gan không truyền máu hiếm gặp

Đông Pha |

Ngày 12.9, Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi bị ung thư gan. Đặc biệt đây là trường hợp mổ không truyền máu của người khác, kể cả máu của thân nhân bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.

Phẫu thuật miễn phí cho người phụ nữ 70 tuổi "đeo" khối u khổng lồ suốt 30 năm

Thùy Linh |

Bà Lầu Thị Sua, 70 tuổi, sống tại bản Láy, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đã mang khối bướu cổ khổng lồ suốt 30 năm qua.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ: Đình chỉ phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa

ĐÌNH VĂN |

Sở Y tế Gia Lai đã kỷ luật cấm phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa sản bệnh viện do vị này cắt nhầm bàng quang của sản phụ khi sinh mổ.

Bệnh nhi 11 tuổi được phẫu thuật cắt u gan không truyền máu hiếm gặp

Đông Pha |

Ngày 12.9, Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi bị ung thư gan. Đặc biệt đây là trường hợp mổ không truyền máu của người khác, kể cả máu của thân nhân bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.

Phẫu thuật miễn phí cho người phụ nữ 70 tuổi "đeo" khối u khổng lồ suốt 30 năm

Thùy Linh |

Bà Lầu Thị Sua, 70 tuổi, sống tại bản Láy, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đã mang khối bướu cổ khổng lồ suốt 30 năm qua.