Cụ ông 83 tuổi bị ong vò vẽ nuôi đốt tử vong

TRẦN TUẤN |

Trong lúc ra vườn đi vệ sinh, cụ ông 83 tuổi ở xã Hương Long (Hương Khê, Hà Tĩnh) bị đàn ong vò vẽ nuôi đốt hơn 30 mũi dẫn đến tử vong.

Trưa nay, 28.7, ông Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy xã Hương Long cho biết, vào khoảng 9h ngày 27.7, ông M.V.K (83 tuổi, ở thôn 6 xã Hương Long) trong lúc ra vườn đi vệ sinh không may bị ong vò vẽ nuôi của gia đình đốt.

Sau đó, cụ ông được người thân phát hiện, đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ong đốt hơn 30 mũi, cộng với tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên ông đã tử vong lúc 15h cùng ngày.

Cũng theo ông Việt, 3 năm trước, trên địa bàn xã cũng có một cụ bà bị ong võ vẽ đốt tử vong, nhưng đó là tổ ong tự nhiên.

Về việc nuôi ong vò vẽ trên địa bàn, ông Việt cho biết, chính quyền xã Hương Long đã tuyên truyền, khuyến cáo và tổ chức lực lượng đi phá những tổ ong mà các hộ dân tự nuôi. Thế nhưng, vẫn xảy ra trường hợp có hộ nuôi mà chính quyền không phát hiện được nên để xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Trước đó, ngày 26.7, tại xã Minh Thành huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cũng có một trường hợp tử vong do ong vò vẽ nuôi đốt. Nạn nhân là cháu T.G.K (26 tháng tuổi) khi sang vườn nhà hàng xóm chơi bị đàn ong vò vẽ nuôi của hàng xóm đốt 50 mũi.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ong vò vẽ nuôi đốt chết người, ai chịu trách nhiệm?

QUANG ĐẠI |

Một cháu bị đàn ong vò vẽ nhà hàng xóm đốt chết thương tâm ở Nghệ An đặt ra vấn đề trách nhiệm của cơ quan chức năng đối với quản lý vật nuôi nguy hiểm.

26 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu vì nghi bị ong vò vẽ đốt

HƯNG THƠ |

Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ đã phải huy động 24 y bác sĩ để điều trị cho các học sinh tiểu học bị ong đốt.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ong vò vẽ nuôi đốt chết người, ai chịu trách nhiệm?

QUANG ĐẠI |

Một cháu bị đàn ong vò vẽ nhà hàng xóm đốt chết thương tâm ở Nghệ An đặt ra vấn đề trách nhiệm của cơ quan chức năng đối với quản lý vật nuôi nguy hiểm.

26 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu vì nghi bị ong vò vẽ đốt

HƯNG THƠ |

Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ đã phải huy động 24 y bác sĩ để điều trị cho các học sinh tiểu học bị ong đốt.