"Công xưởng máu" lớn nhất miền Bắc cung cấp 1.600 đơn vị chế phẩm máu mỗi ngày vẫn không đủ

Thùy Linh |

Nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị ngày càng tăng cao, lượng máu tiếp nhận còn thiếu so với nhu cầu.

Theo thống kê từ Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong 7 tháng đầu năm 2018 (từ 1.1 đến 31.7), viện đã cung cấp 341.789 đơn vị chế phẩm máu các loại tới 170 bệnh viện, trong đó 57% là khối hồng cầu (193.163 đơn vị), 45% là nhóm máu O. Trung bình mỗi ngày 1.612 đơn vị chế phẩm máu đã được sử dụng cho cấp cứu và điều trị.

Trong khi đó, cũng trong 7 tháng đầu năm, Viện tiếp nhận được 179.508 đơn vị máu, tương đương 846 đơn vị mỗi ngày. Nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị ngày càng tăng cao, lượng máu tiếp nhận được có thời điểm còn thiếu so với nhu cầu.

Riêng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mỗi ngày thường xuyên có khoảng 1.200 bệnh nhân điều trị nội trú, tổng lượt người bệnh điều trị nội trú tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Lượng máu tiếp nhận có ngày đạt 2.000 đơn vị máu, nhưng có ngày chỉ tiếp nhận dưới 100 đơn vị. Lịch hiến máu không đều giữa các ngày đã gây khó khăn cho công tác tiếp nhận máu: Thiếu nhân lực trong những ngày nhiều lịch, số lượng máu lớn, gây ảnh hưởng đến công tác đón tiếp, tư vấn và chăm sóc người hiến máu.

Theo TS. BS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, mặc dù các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đã có nhiều nỗ lực để tổ chức các ngày hiến máu tại đơn vị mình nhưng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị ngày càng tăng cao. Chính vì thế, chúng tôi kêu gọi cộng đồng, nhất là những người nhóm máu O tích cực tham gia hiến máu ngay và hiến máu thường xuyên khi đủ điều kiện.

"Chúng tôi cũng kêu gọi Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp, các cơ quan tổ chức ngày hiến máu tại đơn vị mình vào các thời điểm có thể xảy ra tình trạng khan hiếm máu như tháng 9, tháng 12 tới”- BS Khánh nói. 

Tại sao phải đưa máu vào "công xưởng"?

Từ máu của người cho đến khi có máu vào ven người nhận phải trải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên là tuyên truyền vận động, lấy máu, sàng lọc, phân tách, bảo quản, lưu trữ, mang đến từng bệnh viện. Tất cả các công đoạn tốn rất nhiều kinh phí.

Truyền máu không phải truyền thẳng từ người cho sang người nhận mà phải qua quy trình làm việc ngày đêm của các bác sĩ, kỹ thuật viên nên bệnh viện chi phí rất tốn kém.

Sau khi xét nghiệm nhóm máu, các nhân viên sẽ tiến hành thực hiện xét nghiệm sàng lọc. Bộ Y tế quy định bắt buộc sàng lọc với 5 bệnh truyền nhiễm là: HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai và sốt rét. Xét nghiệm Rh để phân loại nhóm máu.

Nếu các kết quả xét nghiệm đều đảm bảo máu tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, máu sẽ được đưa vào máy li tâm, từ đó để chiết tách thành các thành phần máu khác nhau như: Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương.

Khi vận chuyển vào kho, máu sẽ được bảo quản trong những dây chuyền lạnh tại Khoa Lưu trữ và phân phối máu của Viện. Máu thành phẩm sẽ phục vụ điều trị cho bệnh nhận tại Viện Huyết học và phân phối cho hàng trăm bệnh viện tỉnh, thành khu vực miền Bắc.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Vũ Diệu Linh |

Hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2018, sáng ngày 19.7, LĐLĐ tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức “Ngày Hội hiến máu tình nguyện” trong CNVCLĐ năm 2018 tại hội trường Trường Chính trị tỉnh.

647 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu

XUÂN TRƯỜNG |

Hưởng ứng hoạt động chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt”, LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Bắc Kạn - Giọt máu hồng yêu thương” năm 2018. 

Hàng nghìn người đội mưa hiến máu

L.Hà |

Bất chấp thời tiết không thuận lợi ngày 14.7, hàng nghìn người, đặc biệt là các bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội "Giọt hồng tri ân năm 2018" tại thủ đô Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Vũ Diệu Linh |

Hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2018, sáng ngày 19.7, LĐLĐ tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức “Ngày Hội hiến máu tình nguyện” trong CNVCLĐ năm 2018 tại hội trường Trường Chính trị tỉnh.

647 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu

XUÂN TRƯỜNG |

Hưởng ứng hoạt động chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt”, LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Bắc Kạn - Giọt máu hồng yêu thương” năm 2018. 

Hàng nghìn người đội mưa hiến máu

L.Hà |

Bất chấp thời tiết không thuận lợi ngày 14.7, hàng nghìn người, đặc biệt là các bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội "Giọt hồng tri ân năm 2018" tại thủ đô Hà Nội.