Công dụng hỗ trợ điều trị tiểu đường vượt trội của dây thìa canh lá to

Thu Hằng |

Ở Việt Nam, PGS. TS Trần Văn Ơn và các cộng sự phát hiện ra loại Dây thìa canh lá to có công dụng gấp đôi so với loại thông thường và đặc biệt là nó không có độc tính khi dùng cho người mắc bệnh tiểu đường.

Cùng tìm hiểu những thông tin liên quan với PGS.TS Trần Văn Ơn - Nguyên trưởng Bộ môn Thực vật, Trường ĐH Dược Hà Nội.

PV: Được biết PGS là người đầu tiên phát hiện ra dây thìa canh lá to và tác dụng của nó với người bị bệnh tiểu đường. Xin PGS chia sẻ về cơ duyên phát hiện loại cây này?

PGS Trần Văn Ơn: Năm 2006, trong quá trình nghiên cứu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu các dược liệu và bài thuốc có tác dụng hạ đường huyết” (năm 2006), tôi và các cộng sự tìm ra được cây dây thìa canh (lá nhỏ). Sau đó, qua sàng lọc, tôi phát hiện thêm dây thìa canh lá to có tác dụng mạnh gần gấp đôi so với dây thìa canh thường (lá nhỏ) và không hề có độc tính. Chính vì thế, sau đó tôi đã tìm cách bảo lưu, phát triển giống cây này tại vườn thực vật của trường ĐH Dược.

(ảnh PGS Trần Văn Ơn)
(ảnh PGS Trần Văn Ơn)

PV: Hiện đề tài nghiên cứu về dây thìa canh lá to đã được ứng dụng vào thực tiễn để sản xuất ra những sản phẩm nào thưa PGS?

PGS Trần Văn Ơn: Sau nghiên cứu năm 2006, tôi tiếp tục tham gia đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường từ dây thìa canh lá to”. Theo đó, kết quả cho thấy khả năng hạ đường huyết vượt trội của dây thìa canh lá to có tác dụng "4 trong 1”: Ổn định đường huyết, hỗ trợ ngăn ngừa biến chứng, tác động quá trình tăng sinh tế bào Beta đảo tụy, từ đó tăng tiết insulin.

Để đảm bảo chất lượng của dược liệu, chúng tôi phát triển vùng trồng dược liệu tại Thái Nguyên theo tiêu chuẩn GACP-WHO hướng organic với tiêu chuẩn 4 không “ Không phân hóa học, Không thuốc diệt cỏ, Không thuốc trừ sâu hóa học, Không biến đổi gen”.

Năm 2019, với mong muốn mang nghiên cứu khoa học của mình đi vào thực tiễn, tôi đã chuyển giao đề tài, vùng trồng dây thìa canh lá to cho duy nhất Công ty Dược khoa (DKPharma) sản xuất thành viên tiểu đường DKbetics và trà túi lọc DKbetics.

PV: Trên thị trường đang xuất hiện nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ dây thìa canh lá to được chế biến dưới dạng cao, đặc, lỏng… xin hỏi những sản phẩm này có phải cùng xuất phát từ nghiên cứu của PGS không?

PGS Trần Văn Ơn: Hiện tại, các công trình nghiên cứu của tôi mới triển khai cho sản phẩm dưới dạng viên nang và trà túi lọc mang thương hiệu DKbetics do DKPharma sản xuất. Đây cũng là đơn vị duy nhất được tôi đồng ý cho phép độc quyền sử dụng hình ảnh và uy tín khoa học của mình.

(ảnh sản phẩm DK Betics)
(ảnh sản phẩm DK Betics)

PV:Ông có lưu ý gì với bệnh nhân không?

PGS. Trần Văn Ơn: Người tiêu dùng nên lựa chọn những đơn vị uy tín. Vì có nhiều sản phẩm kém chất lượng được thu hái từ vùng thổ nhưỡng nhiễm tạp chất, sử dụng quá dư lượng bảo vệ thực vật, phơi sấy không đúng cách bị nấm mốc. Ngoài ra, bệnh nhân dùng sản phẩm cần nghiên cứu cụ thể về tỉ lệ hoạt chất và liều dùng, tránh cảm tính ít - nhiều theo bệnh. Như với viên nang DKBetics, nhà sản xuất mất rất nhiều thời gian nghiên cứu để đưa ra liều dùng phù hợp: Phân theo nồng độ dường huyết, thực trạng sử dụng thuốc tân dược của người bệnh. Đơn cử, bệnh nhân có nồng độ đường huyết 7 - 8 mmol/l nhưng chưa dùng thuốc được chỉ định 1 - 2 viên DKBetics/ngày nhưng nếu đang dùng thuốc tân dược thì chỉ cần kết hợp 1 viên DKBetics/ngày.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Xin cảm ơn ông.

Thu Hằng
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.