Có triệu chứng mới đi khám sức khỏe tầm soát ung thư thì đã muộn!

PV |

Hầu hết các bệnh ung thư khi có biểu hiện rõ ràng đều đã ở giai đoạn muộn. Vì vậy, việc khám sức khỏe tầm soát sớm ung thư ngay khi cơ thể khỏe mạnh luôn được các bác sỹ khuyến khích.

Ung thư có thể phòng ngừa được nếu phát hiện sớm

Theo các bác sỹ, chuyên gia phòng khám Vietlife, 30 – 50 % ung thư hiện có thể được ngăn ngừa bằng cách tránh các yếu tố nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng chống. Nhiều bệnh ung thư có khả năng chữa trị khỏi thông qua phát hiện sớm. Tất cả mọi người đều có thể tầm soát ung thư, đặc biệt những người có nguy cơ mắc bệnh cao như hút thuốc lá; nghiện rượu; nhiễm virus viêm gan B, HPV; tiền sử gia đình có người mắc bệnh,...

Khám sức khỏe tầm soát ung thư giúp phát hiện mầm mống bệnh từ sớm
Khám sức khỏe tầm soát ung thư giúp phát hiện mầm mống bệnh từ sớm

Các biện pháp sàng lọc những bệnh ung thư thường gặp

Ung thư vú

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư thường gặp ở nữ giới. Nếu được phát hiện sớm thì cơ hội chữa khỏi lên đến 90%. Để ngăn ngừa và phát hiện sớm căn bệnh này, phụ nữ từ 20 - 30 tuổi nên có thói quen đi khám vú 1 năm/1lần, với phụ nữ trên 40 tuổi nên đi khám thường xuyên hơn, 6 tháng/1 lần đồng thời chụp tuyến vú và siêu âm tuyến vú hằng năm.

Bên cạnh đó, chị em cũng nên tập thói quen tự khám vú cho mình để nhận ra sự thay đổi của vú, núm vú và vùng xung quanh.

Ung thư phổi

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 24 nghìn ca mắc mới ung thư phổi và có đến hơn 20 nghìn ca tử vong. Số mắc ca mắc mới và tử vong gần như tương đương bởi đây là căn bệnh phổ biến nhưng khó phát hiện sớm. Khoảng 2/3 bệnh nhân ung thư phổi đến viện điều trị khi đã ở giai đoạn muộn.

Để ngăn ngừa và phát hiện sớm căn bệnh này, cần làm một số phương pháp như chụp X quang phổi, xét nghiệm tầm soát ung thư phổi Cyfra 21-1, khi có nghi ngờ cần chụp cắt lớp vi tính phổi, sinh thiết khối nghi ngờ (nếu có).

Ung thư đường tiêu hóa (thực quản, dạ dày, đại trực tràng)

Đây là nhóm ung thư thường gặp ở cả hai giới. Tuy nhiên, theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ, thực hiện nội soi dạ dày đại tràng định kỳ hằng năm có thể giảm tới 60% nguy cơ tử vong khi bệnh được phát hiện sớm.

Khám sức khỏe định kỳ thực hiện các xét nghiệm tầm soát ung thư đường tiêu hóa trong máu (CEA, CA 19 - 9 , CA 72 - 4), và nội soi dạ dày đại tràng định kỳ 1 năm/1 lần có thể giúp phát hiện sớm những căn bệnh nguy hiểm này.

 

Đã thành thông lệ và nét đẹp văn hóa hàng năm, Hệ thống phòng khám Vietlife trân trọng gửi tặng Quý khách hàng 500.000 VNĐ và 01 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Curmin 22+ khi đăng kí gói khám sức khỏe “An tâm đón Tết”. Liên hệ Hotline (024) 7307 8999 hoặc truy cập website vietlifeclinic.com để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.