Cơ quan chức năng nói gì về tiêu chí răng vẩu, ngực lép đối với nhân viên đường sắt?

L.Hà |

Dự thảo lấy ý kiến lần 1 về thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng và sức khỏe định kỳ của nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu được đưa lên website để lấy ý kiến đang khiến dư luận băn khoăn.

Thông tư được các Bộ Y tế và Bộ GTVT xây dựng, trong đó có Cục Y tế Giao thông Vận tải, Tổng Công ty đường sắt VN, Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải, Trung tâm y tế Đường sắt cùng soạn thảo.

Lý giải những quy định trong khám sức khoẻ cho nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu nhiều yêu cầu "khó hiểu", ông Lê Lương Đống, Trưởng phòng Phục hồi chức năng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng: Ban soạn thảo căn cứ theo Quyết định 4132 của Bộ Y tế năm 2001 quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới để soạn thảo. 

Về nội dung nhiều người thắc mắc như răng vẩu, hay ngực lép, thậm chí cả chức năng sinh dục, trao đổi với Báo Lao Động, ông Phạm Thành Lâm, Cục Phó Cục Y tế Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) giải thích: Nhiều người đang hiểu sai khái niệm ngực lép và chức năng sinh dục.

"Các tiêu chí đưa ra đang áp dụng cho tàu chạy bình thường, sau này, ngành đường sắt hướng tới tàu cao tốc nên các tiêu chí đưa ra hoàn toàn phù hợp. Trước khi tiến hành đưa ra các tiêu chí khám sức khoẻ, chúng tôi đã tham khảo các quy định của thế giới cũng như các nhà chuyên môn, nhân viên đường sắt... Nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu cần có ngoại hình ưa nhìn là chắc chắn. Giả sử răng vẩu khi giao tiếp sẽ hạn chế, ngay cả việc thổi còi cũng khó khăn", ông Lâm giải thích.

Ông Lâm cũng cho rằng, cần phải hiểu đúng vòng ngực cho lái  tàu cần trên 80cm không phải là vòng ngực mà là chỉ số đánh giá chức năng hô hấp, giãn nở phổi. Tôi ví dụ, khi tàu chạy cao tốc đóng cửa vào không sao nhưng khi mở ra bất ngờ chức năng hô hấp rất quan trọng. Do đó, tiêu chí về vòng ngực, hô hấp được coi trọng. Tương tự, chức năng sinh dục cần hiểu là chỉ số để đánh giá chất lượng sức khoẻ chứ không "soi" kỹ từng điểm cụ thể.

Ông Lê Lương Đống cũng cho biết thêm, đây mới là dự thảo, sau khi ghi nhận các ý kiến góp ý, ban soạn thảo sẽ chỉnh sửa cho phù hợp. Chẳng hạn như chuyên khoa tiêu hoá, hiện quy định rất dài, giờ sẽ quy định gọn lại “không mắc các bệnh ảnh hưởng chức năng tiêu hoá”, nếu mới bị loét, chưa ảnh hưởng thì không sao và khi khám bác sĩ vẫn phải khám đủ, khám kĩ. Hay lái tàu không được có răng sâu men, ngà trên 3 cái, sẽ chiếu lại thông tư liên bộ năm 2013 về quy định tỉ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật. Nếu chỉ ảnh hưởng 5-7% là bình thường, nếu trên 10% thì không đủ điều kiện. Các chuyên khoa tiết niệu, sinh dục... cũng tương tự.

Ban soạn thảo sẽ tiếp tục ngồi lại thẩm định lại các tiêu chí trong tuần tới. 

"Quan điểm của ban soạn thảo là xây dựng tiêu chí khám sức khoẻ tuyển dụng và sức khỏe định kỳ của nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu tốt nhất. Việc này đảm bảo sự an toàn cho hành khách. Chúng tôi không hề gây khó dễ cho nhân viên đường sắt. Nếu thông tư được thống nhất, Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan kiểm tra lần cuối trước khi có hiệu lực", ông Lâm khẳng định.

Năm 2008, dự thảo quy định “ngực lép” không được lái xe do Bộ Y tế ban hành đã bị dư luận phản ứng mạnh mẽ. Dự thảo này quy định để tham gia thi lấy bằng lái ô tô, xe máy, người dân cần phải vượt qua 83 tiêu chuẩn về sức khỏe. Trong đó, có những tiêu chuẩn kỳ lạ như: Muốn được cấp giấy chứng nhận sức khỏe để lái xe máy 50cm3 trở lên (bằng lái A1, B1) thì bộ ngực phải đảm bảo có số đo không dưới 72cm.

Văn bản này sau đó đã bị Bộ Tư pháp “tuýt còi” vì hạn chế quyền hiến định của công dân trong việc sử dụng tài sản, phương tiện tham gia giao thông; tạo sự đối xử không cần thiết với một số công dân.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế đề xuất: Nhân viên đường sắt phải kiểm tra cả chức năng sinh lý

LH |

Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu. Trong đó, có 2 tiêu nhóm tiêu chí về thể lực và tiêu chuẩn về chức năng sinh lý, bệnh tật.

Giấy phép lái xe quốc tế có giá trị trên lãnh thổ Việt Nam?

Luật sư Nguyễn Học |

Dư luận đang quan tâm một Việt kiều Đức điều khiển xe ôtô bị tổ chuyên đề thuộc Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TPHCM kiểm tra và tạm giữ phương tiện trên đường Mai Chí Thọ.

Sẽ cắt giảm, đơn giản hoá 352 thủ tục, điều kiện kinh doanh ngành giao thông

LÂM ANH |

Vụ Pháp chế (Bộ GTVT) cho biết, hiện Bộ GTVT có 28 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại 5 luật (Luật Hàng không Dân dụng, Luật Giao thông Đường bộ, Bộ luật Hàng hải, Luật Giao thông Đường thủy nội địa, Luật Đường sắt) với 570 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bộ Y tế đề xuất: Nhân viên đường sắt phải kiểm tra cả chức năng sinh lý

LH |

Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu. Trong đó, có 2 tiêu nhóm tiêu chí về thể lực và tiêu chuẩn về chức năng sinh lý, bệnh tật.

Giấy phép lái xe quốc tế có giá trị trên lãnh thổ Việt Nam?

Luật sư Nguyễn Học |

Dư luận đang quan tâm một Việt kiều Đức điều khiển xe ôtô bị tổ chuyên đề thuộc Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TPHCM kiểm tra và tạm giữ phương tiện trên đường Mai Chí Thọ.

Sẽ cắt giảm, đơn giản hoá 352 thủ tục, điều kiện kinh doanh ngành giao thông

LÂM ANH |

Vụ Pháp chế (Bộ GTVT) cho biết, hiện Bộ GTVT có 28 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại 5 luật (Luật Hàng không Dân dụng, Luật Giao thông Đường bộ, Bộ luật Hàng hải, Luật Giao thông Đường thủy nội địa, Luật Đường sắt) với 570 điều kiện đầu tư kinh doanh.