Cơ quan chức năng "bó tay" với thầy lang Nho "nổ" chữa bách bệnh?

H.Lê - Đ. Đạt |

Ông Nguyễn Bá Nho xưng là thầy lang Nho ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, "nổ" chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư, đã được báo Lao Động phản ánh nhiều kỳ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn làm ngơ dù hứa sẽ tiến hành kiểm tra sớm.

Ông Nguyễn Bá Nho quảng cáo thuốc nam có khả năng chữa bệnh ung thư, thậm chí cả bệnh nhân nặng giai đoạn cuối. Tuy nhiên, bài thuốc này chưa được kiểm chứng. Sở Y tế Hà Nội hứa sẽ kiểm tra sớm hồi âm nhưng sau 2 tuần, lời hứa vẫn chưa được thực hiện. Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Nho vẫn tiếp tục hoạt động khám chữa bệnh.

Báo Lao Động đã thực hiện loạt bài phản ánh về hoạt động chữa bệnh của cơ sở khám chữa bệnh do ông Nguyễn Bá Nho đứng tên. Một số bệnh nhân đã từng chữa bệnh tại đây tố việc chữa bệnh của ông Nho là lừa đảo.

Sau 2 tuần thực hiện các bài viết phản ánh, việc kiểm tra cơ sở hoạt động của ông Nguyễn Bá Nho có hợp pháp hay không, giấy phép hoạt động ra sao..., cơ quan chức năng mà cụ thể là Sở Y tế Hà Nội chưa có hồi âm.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: Sở Y tế sẽ cho kiểm tra việc quảng cáo của thầy lang Nho. Tất cả những giấy tờ thầy lang Nho đưa ra cũng phải kiểm tra lại. Nếu thầy lang quảng cáo chữa khỏi bệnh ung thư và có giấy phép chứng nhận thuốc chữa khỏi ung thư sẽ phải kiểm tra cẩn thận. Hiện chưa có thuốc nào khẳng định chữa được ung thư. Các bài thuốc đông y đều được cho rằng hỗ trợ điều trị ung thư.

“Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra về trường hợp của thầy lang Nho. Việc kiểm tra hiện nay giao cho các đơn vị phía dưới kiểm tra”, ông Cường khẳng định.

Tuy nhiên, đến nay đã Sở Y tế vẫn chưa có câu trả lời. Ngày 29.6, phóng viên báo Lao Động liên hệ lại với cơ sở khám chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Nho thì cơ sở vẫn hoạt động bình thường.

Ông Nguyễn Bá Nho vẫn khẳng định với phóng viên: “Người bệnh không cần đến gặp trực tiếp, chỉ cần gửi giấy tờ khám bệnh đến để thầy xem tình trạng. Ung thư có thuốc điều trị. Ung thư giai đoạn nào cũng có thuốc cả. Ở giai đoạn muộn thì 5-6 tháng dùng thuốc sẽ khỏi. Đây là thuốc nam tán bột pha với nước ấm uống. Cơ sở khám các ngày trong tuần trừ chủ nhật”.

Trước đó, vào năm 2015, cơ sở khám chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Nho đã bị "sờ gáy" do chưa đủ điều kiện để được cấp phép hành nghề. Thời điểm đó, kết quả kiểm tra xác định ông Nho  có vi phạm hoạt động khám chữa, bốc thuốc khi chưa có giấy phép hành nghề và giấy phép kinh doanh. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt. 

H.Lê - Đ. Đạt
TIN LIÊN QUAN

Người bệnh tiếp tục tố thầy lang Nho "nổ" chữa ung thư

Trường An |

Báo Lao Động tiếp tục nhận được phản hồi của người bệnh liên quan đến thầy lang Nho “nổ” chữa được ung thư. 



Bệnh nhân tố thầy lang Nho chỉ là lang băm bất lương

H.Lê |

Sau khi báo Lao Động có loạt bài về thực hư thầy lang Nho chữa khỏi ung thư ở Sóc Sơn, Hà Nội, đã có nạn nhân lên tiếng tố bài thuốc được "nổ" chữa khỏi ung thư.

Thầy lang Nho tự phong kỷ lục gia để "nổ" chữa khỏi ung thư

H.Lê - Đình Đạt |

Cơ sở khám chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Nho (ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) quảng cáo thuốc Nam của mình có khả năng chữa khỏi bệnh ung thư đang được cơ quan chức năng thanh kiểm tra thì cơ sở này vẫn "nổ" tung trời. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người bệnh tiếp tục tố thầy lang Nho "nổ" chữa ung thư

Trường An |

Báo Lao Động tiếp tục nhận được phản hồi của người bệnh liên quan đến thầy lang Nho “nổ” chữa được ung thư. 



Bệnh nhân tố thầy lang Nho chỉ là lang băm bất lương

H.Lê |

Sau khi báo Lao Động có loạt bài về thực hư thầy lang Nho chữa khỏi ung thư ở Sóc Sơn, Hà Nội, đã có nạn nhân lên tiếng tố bài thuốc được "nổ" chữa khỏi ung thư.

Thầy lang Nho tự phong kỷ lục gia để "nổ" chữa khỏi ung thư

H.Lê - Đình Đạt |

Cơ sở khám chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Nho (ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) quảng cáo thuốc Nam của mình có khả năng chữa khỏi bệnh ung thư đang được cơ quan chức năng thanh kiểm tra thì cơ sở này vẫn "nổ" tung trời.