Có người hiến máu, tiểu cầu gần 170 lần với những kỉ niệm khó quên

Lệ Hà |

Sau 30 năm phát động phong trào hiến máu nhân đạo (24.1.1994 - 24.1.2024), đến nay, cả nước ta đã có trên 21,3 triệu lượt người tham gia hiến máu, hàng vạn cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu trên 30, 50 lần, thậm chí có người hiến máu và tiểu cầu gần 170 lần.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày phát động phong trào hiến máu nhân đạo tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Giai đoạn trước năm 1994, tại Hà Nội và một số địa phương trong cả nước cũng đã có những hoạt động nói chuyện, tư vấn và vận động hiến máu, tuy nhiên hoạt động còn nhỏ lẻ, không lan rộng. Ở giai đoạn này, mỗi năm, Việt Nam chúng ta chỉ tiếp nhận khoảng 100.000 đơn vị máu, trong đó tỉ lệ hiến máu tình nguyện đạt chưa đến 10%.

Đến năm 2023, tại Việt Nam chúng ta đã có bước phát triển vượt bậc, tiếp nhận hơn 1,5 triệu đơn vị máu, tỉ lệ người hiến máu tình nguyện đã đạt 99%. Sau 30 năm phát động phong trào, đến nay, cả nước ta đã có trên 21,3 triệu lượt người tham gia hiến máu, hàng vạn cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu trên 30, 50 lần thậm chí trên 100 lần; đã có hàng nghìn gia đình mà hầu hết thành viên cùng hiến máu và tham gia vận động hiến máu tình nguyện; nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp và địa phương thường xuyên tổ chức ngày hiến máu.

“Những năm 1990, 90% người dân đi bán máu lấy tiền. Nếu cần máu cấp cứu, người bệnh chỉ chờ vào người nhà, hoặc mua máu từ người bán” - Tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm máu, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội kể lại.

Tiến sĩ Trần Ngọc Quế không quên kỷ niệm cả nhóm sinh viên y khoa vận động hiến máu những năm 1990 đã bị phụ huynh của một bạn sinh viên mắng, đuổi đánh vì không đồng ý cho con hiến máu.

Dấu ấn những “thủ lĩnh” phong trào vận động hiến máu tình nguyện, từ trái sang phải: TS Trần Ngọc Quế, anh Nguyễn Hữu Thuận và TS Ngô Mạnh Quân. Ảnh: NVCC
Dấu ấn những “thủ lĩnh” phong trào vận động hiến máu tình nguyện, từ trái sang phải: TS Trần Ngọc Quế, anh Nguyễn Hữu Thuận và TS Ngô Mạnh Quân. Ảnh: NVCC

Với thâm niên 16 năm làm Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội (từ 1994-2010), anh Nguyễn Đức Thuận chia sẻ, bản thân anh và các sinh viên lúc bấy giờ cũng vẫn còn mơ hồ về hiến máu tình nguyện và cũng chưa dám hiến máu.

Nhưng, tình trạng thiếu máu trầm trọng, nhiều ca cấp cứu không còn cơ hội sống sót vì thiếu máu truyền, nhiều phương pháp điều trị hiện đại cũng “bó tay” vì không có nguồn máu dự trữ.

Những năm 1990, căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS lúc đó bắt đầu hoành hành, nguy cơ không bảo đảm an toàn truyền máu rất trầm trọng. Tình trạng khan hiếm, thiếu máu điều trị thường xuyên diễn ra tại các cơ sở y tế trên cả nước. Bởi vậy, nhóm sinh viên đã nghĩ đến việc vận động hiến máu.

Năm 1993, một nhóm sinh viên y khoa khoảng 13 người, trong đó có sinh viên Trần Ngọc Quế, Nguyễn Đức Thuận, Ngô Mạnh Quân… đã xin với Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Nhân dân Đỗ Trung Phấn - nguyên Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương - triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về việc vận động các bạn sinh viên tham gia vận động hiến máu.

Ngày 24.1.1994, tại Bệnh viện Bạch Mai, Câu lạc bộ đã đứng ra tổ chức thành công Ngày hiến máu nhân đạo đầu tiên của Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - cho rằng, 30 năm qua thực sự là cuộc “cách mạng” thay đổi nhận thức của hàng chục triệu người dân về hiến máu tình nguyện. Hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng rộng lớn, thu hút và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Năm 2023, lượng máu do Viện tiếp nhận đạt gần 500.000 đơn vị, chiếm 32% tổng lượng máu tiếp nhận toàn quốc. Trung tâm Máu Quốc gia thuộc Viện đã thực hiện tốt công tác cung cấp máu và chế phẩm máu cho 181 bệnh viện, cơ sở y tế của các tỉnh/TP khu vực phía Bắc thuộc diện bao phủ, ngoài ra còn điều phối, hỗ trợ hàng chục nghìn đơn vị máu cho các địa phương khác như TP.Hồ Chí Minh khi đại dịch COVID-19 bùng phát hay tại khu vực Tây Nam bộ và Tây Nguyên (trong năm 2023) khi các địa phương này gặp khó khăn về thiếu vật tư, sinh phẩm y tế.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Người trẻ Đà Nẵng đội mưa đi hiến máu tình nguyện dịp đầu năm 2024

THÙY TRANG |

Ngày 7.1, mặc dù thời tiết tại TP Đà Nẵng có mưa, lạnh nhưng vẫn không ngăn được bước chân của những bạn trẻ trên địa bàn thành phố đến với ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ".

Cần Thơ vận động 10.000 người hiến máu

PHONG LINH |

Nhằm đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, Cần Thơ tiếp tục vận động 10.000 người đăng ký hiến máu.

Lao động chân tay, nông dân... tích cực hiến máu nhờ mạng xã hội

HOÀNG LỘC |

Nhờ tận dụng kết nối thông tin qua mạng xã hội, nhiều người lao động chân tay, nông dân… biết được thông tin và tích cực tham gia hiến máu tình nguyện giúp Vĩnh Long đạt kết quả cao trong vận động hiến máu.

Tết đầm ấm hơn của những công nhân khó khăn

Nhóm phóng viên |

Tại Chương trình Tết Sum vầy 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chiều 21.1, các đồng chí lãnh đạo có mặt tại chương trình đã trao quà tới các công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.

Hàng trăm sản phẩm làng nghề tại Chợ Tết Công đoàn 2024

Minh Hạnh |

Ngoài các sản phẩm thiết yếu của các công ty uy tín tham dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024, năm nay có nhiều gian hàng sản phẩm làng nghề dự với các sản phẩm truyền thống phục vụ công nhân.

Máy bay rơi ở Afghanistan, chưa rõ thương vong

Thanh Hà |

Cảnh sát ở miền bắc Afghanistan đã nhận được báo cáo về một vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Badakhshan.

Bất ngờ điểm xét thăng hạng hơn 800 giáo viên Hà Nội tăng kịch trần sau phúc khảo

Văn Nguyễn |

Hầu như toàn bộ 834 hồ sơ giáo viên Hà Nội xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đều được nâng 10-20 điểm, cá biệt có một số trường hợp được nâng 35-40 điểm, sau khi chấm phúc khảo.

Người dân và du khách nói gì về phố đêm đầu tiên ở TP Thủ Đức?

Như Quỳnh |

TPHCM – Phố đêm Thảo Điền chính thức lên đèn. Người dân và du khách hào hứng đến khám phá, trải nghiệm phố đi bộ đêm đầu tiên ở TP Thủ Đức.

Người trẻ Đà Nẵng đội mưa đi hiến máu tình nguyện dịp đầu năm 2024

THÙY TRANG |

Ngày 7.1, mặc dù thời tiết tại TP Đà Nẵng có mưa, lạnh nhưng vẫn không ngăn được bước chân của những bạn trẻ trên địa bàn thành phố đến với ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ".

Cần Thơ vận động 10.000 người hiến máu

PHONG LINH |

Nhằm đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, Cần Thơ tiếp tục vận động 10.000 người đăng ký hiến máu.

Lao động chân tay, nông dân... tích cực hiến máu nhờ mạng xã hội

HOÀNG LỘC |

Nhờ tận dụng kết nối thông tin qua mạng xã hội, nhiều người lao động chân tay, nông dân… biết được thông tin và tích cực tham gia hiến máu tình nguyện giúp Vĩnh Long đạt kết quả cao trong vận động hiến máu.