Có nên tập thể dục trong những "ngày đèn đỏ" không?

Mỹ Uyên (Tổng hợp) |

Chị em khi đến "ngày đèn đỏ" thường có cảm giác đau bụng, mệt mỏi, đau lưng… Do đó, nhiều người nghĩ rằng những ngày nên tránh tập thể dục. Vậy có nên tập thể dục trong những ngày đèn đỏ hay không?

Trái với quan điểm không nên tập thể dục trong những ngày đèn đỏ, tập thể dục những ngày kinh nguyệt sẽ giúp chị em cảm thấy dễ chịu hơn. Điều này giúp cải thiện tâm trạng, ngăn chặn cảm giác mệt mỏi, đau lưng và đau bụng kinh.

Trong kỳ kinh nguyệt, chị em có thể tập những bài tập nào?

- Đi bộ

Đi bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đây cũng là bài tập an toàn nhất dành cho chị em trong ngày đèn đỏ. Trong những ngày đèn đỏ, cơ thể chị em có sự thay đổi nội tiết tố nữ. Đó là sự thay đổi của estrogen, làm cho cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, thiếu năng lượng. Khi đi bộ, chị em sẽ giảm căng thẳng hơn, cảm xúc cũng sẽ được điều hòa hiệu quả.

‏Hãy dành mỗi ngày nửa giờ đi bộ, như một cách giảm đầy hơi trong những ngày đèn đỏ này. Lưu ý là không nên đi bộ quá lâu hoặc tập luyện quá sức. ‏

‏- Tập Yoga

Để giảm căng thẳng, cải thiện tuần hoàn máu, chị em có thể lựa chọn các bài tập yoga để kéo giãn cơ thể nhẹ nhàng. Ngoài ra, yoga giúp chị em duy trì được vóc dáng cân đối, giúp làm cho tinh thần sảng khoái, thư thái hơn.

Trong quá trình tập yoga, cơ thể sẽ đổ mồ hôi, giúp giải phóng hormone endorphin, điều này giúp giảm các cơn đau bụng kinh hiệu quả. Tập yoga không cần phải “lao tâm khổ tứ”, vận động mạnh. Đó chỉ là những bài tập nhẹ nhàng, yêu cầu sự dẻo dai của cơ thể. Do đó, yoga chính là một trong những bài tập được chị em lựa chọn nhiều nhất trong thời kỳ kinh nguyệt.

- Tập Pilates

Bài tập pilates là một hình thức tập thể dục ở cường độ thấp nhằm tăng cường cơ bắp, cải thiện tư thế và tính linh hoạt cho cơ thể. Nó cũng được biết đến là một bài tập giảm mỡ bụng tức thì, và là một trong các bài tập tăng chiều cao hiệu quả.

Ngoài ra theo nghiên cứu, pilates giúp cải thiện triệu chứng hay bị lo lắng, đau ngực, đau đầu, dễ bị kích thích… Thậm chí, bài tập này còn có thể giảm căng thẳng tốt hơn yoga. Khi tập pilates, bạn chỉ cần chuẩn bị một tấm thảm để thực hành bài tập trên một bề mặt phẳng.

Lưu ý khi tập thể dục trong thời kỳ đèn đỏ

Không nên tập luyện quá sức. Khi mệt quá, hãy cắt giảm lại mức độ luyện tập. Ngoài ra, cần tránh các bài tập mạnh dễ khiến tác động xấu đến cơ thể.

Khi tập thể dục, lượng máu kinh có thể ra nhiều hơn, do đó, chị em có thể lựa chọn băng vệ sinh tampon (Băng vệ sinh được thiết kế để đưa vào âm đạo có hoặc không có dụng cụ bôi trơn) hoặc cốc nguyệt san thay cho băng vệ sinh thông thường để ngăn việc bị tràn máu kinh ra ngoài.

‏Uống nhiều nước để không bị cạn sức khi tập luyện, điều này cũng giúp giảm đau bụng kinh

‏Hạn chế ăn thức ăn và đồ uống có chứa caffeine. Đây là những loại thực phẩm làm tăng thêm các triệu chứng như lo lắng, căng thẳng, đau nhức kỳ đèn đỏ. Thay vào đó, chị em nên lựa chọn các loại trà thảo mộc, rất tốt cho sức khỏe.

Mỹ Uyên (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Đi làm vào “ngày đèn đỏ”, lao động nữ có quyền được nghỉ như thế nào?

Quế Chi (T/H) |

Khoản 3 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh của lao động nữ.

Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút trong “ngày đèn đỏ”, có bị phạt?

thu phương |

Công ty tôi không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày “đèn đỏ” và cũng không thoả thuận gì thêm. Xin hỏi, công ty làm vậy có đúng quy định pháp luật không?

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đi làm vào “ngày đèn đỏ”, lao động nữ có quyền được nghỉ như thế nào?

Quế Chi (T/H) |

Khoản 3 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh của lao động nữ.

Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút trong “ngày đèn đỏ”, có bị phạt?

thu phương |

Công ty tôi không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày “đèn đỏ” và cũng không thoả thuận gì thêm. Xin hỏi, công ty làm vậy có đúng quy định pháp luật không?