Có nên khám phổi sau khi mắc COVID-19?

Thu Mai |

Các vấn đề về phổi thường gặp sau khi mắc COVID-19 gồm viêm phổi, xẹp phổi, tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, áp xe phổi, đông đặc phổi, xơ phổi, tắc nghẽn mạch phổi…Nếu không được điều trị kịp thời, các di chứng này sẽ gây suy giảm chức năng hô hấp và có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Phổi là một trong cơ quan chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi người bệnh bị nhiễm Sars- Cov -2. Những tổn thương phổi sau khi khỏi bệnh cũng là một trong những di chứng điển hình và phổ biến ở nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng nhưng đều gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh với các triệu chứng: ho kéo dài, khó thở, hụt hơi, đau hoặc tức ngực khi gắng sức,...

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoan - Giám đốc Phòng khám ĐK Thu Cúc 32 Đại Từ (Nguyên Phó Viện trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Nội tổng hợp tại Viện điều trị cán bộ cao cấp Quân Đội – BV TƯQĐ 108): “SARS-CoV-2 có ái lực mạnh mẽ với cơ quan hô hấp, gây tổn thương và để lại nhiều di chứng tại phổi. Các vấn đề về phổi thường gặp hậu Covid-19 gồm: viêm phổi, xẹp phổi, tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, áp xe phổi, đông đặc phổi, xơ phổi, tắc nghẽn mạch phổi,… Tổn thương phổi có thể xuất hiện ở cả trường hợp có bệnh lý nền hoặc không. Nếu không được điều trị kịp thời, các di chứng này sẽ gây suy giảm nghiêm trọng chức năng hô hấp và có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh.”

Đồng hành cùng người bệnh trong quá trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI dành tặng 1000 combo khám phổi miễn phí trong tháng 4/2022. Combo bao gồm dịch vụ khám lâm sàng với bác sĩ Nội khoa hàng đầu và chụp X-quang phổi.

Trong đó, chụp X-quang là chẩn đoán hình ảnh có thể phát hiện nhiều tổn thương ở phổi gồm: tổn thương tổ chức kẽ (hình ảnh lưới mờ, kính mờ, phù tổ chức kẽ); nốt mờ, bóng mờ khu trú hay lan tỏa; đông đặc nhu mô khu trú hay lan tỏa;... Kiểm tra lâm sàng và phim X-quang chính là căn cứ quan trọng để bác sĩ chỉ định sâu hơn nhằm phát hiện sớm các biến chứng nguy hiểm không mong muốn.

 
Hình ảnh phổi của bệnh nhân N.T.T bị tổn thương sau khi nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Thu Mai
Thu Mai
TIN LIÊN QUAN

"Hộ chiếu vaccine" đã có trên PC-Covid, Sổ sức khoẻ điện tử

Trần Tuấn |

Tính năng “Hộ chiếu vaccine” đã được bổ sung trên phiên bản 4.2.8 của ứng dụng PC-Covid.

Số ca COVID-19 mới tiếp tục giảm, gần 20.000 trẻ 5-11 tuổi đã tiêm vaccine

Thùy Linh |

Tối 18.4, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 17.4 đến 16h ngày 18.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.012 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 12.011 ca ghi nhận trong nước, giảm 2.649 ca so với ngày trước đó.

Nhiều tỉnh thành đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thùy Linh |

Đến chiều 18.4, Việt Nam đã triển khai tiêm hơn 209,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hàng loạt tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Hộ chiếu vaccine" đã có trên PC-Covid, Sổ sức khoẻ điện tử

Trần Tuấn |

Tính năng “Hộ chiếu vaccine” đã được bổ sung trên phiên bản 4.2.8 của ứng dụng PC-Covid.

Số ca COVID-19 mới tiếp tục giảm, gần 20.000 trẻ 5-11 tuổi đã tiêm vaccine

Thùy Linh |

Tối 18.4, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 17.4 đến 16h ngày 18.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.012 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 12.011 ca ghi nhận trong nước, giảm 2.649 ca so với ngày trước đó.

Nhiều tỉnh thành đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thùy Linh |

Đến chiều 18.4, Việt Nam đã triển khai tiêm hơn 209,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hàng loạt tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.