Có nên cho trẻ nhỏ chơi với thú cưng?

NGỌC ÁNH ( THEO BRIGHTSIDE) |

Theo Brightside, chơi với thú cưng sẽ giúp trẻ em làm quen với các vi khuẩn và khỏe mạnh hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng dù chỉ chơi với thú cưng trong khoảng thời gian ngắn, trẻ em cũng có thể tăng cường chức năng hệ miễn dịch một cách đáng kể.

Vi khuẩn tự nhiên từ các loài chó giúp hoàn thiện hệ thống miễn dịch ở trẻ sơ sinh để chống lại một số bệnh về đường hô hấp và nhiễm trùng.

Giảm dị ứng và nguy cơ mắc bệnh hen suyễn

Dị ứng xảy ra khi cơ thể phản ứng thái quá với các tác nhân có hại và vi sinh vật. Nhiều người nghĩ rằng tránh xa các loài chó, mèo có thể giảm dị ứng. Nhưng thực tế, những đứa trẻ sống với chó, mèo từ nhỏ rất hiếm gặp chứng dị ứng, hen suyễn và các bệnh liên quan đến hô hấp.

Giảm căng thẳng

Mặc dù thường xuyên gặp phải những căng thẳng trong cuộc sống, trẻ em lại không biết cách để giải quyết như người lớn. Việc tương tác, chơi đùa với thú cưng giúp giảm cortisol, một loại hormone gây stress và rối loạn nhịp tim. Đó cũng là lý do thú cưng thường được sử dụng trong trị liệu.

Cải thiện kỹ năng xã hội ở trẻ tự kỷ

Cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ hiểu rằng trẻ em tự kỉ luôn cảm thấy khó khăn trong các tình huống giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, chúng sẽ cảm thấy an toàn khi ở cùng thú cưng.

Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em tự kỷ nói và cười nhiều hơn khi có thú cưng ở bên cạnh. Chuột lang nhà và nhiều loài động vật trở thành phương pháp trị liệu hiệu quả cho chứng bệnh này.

NGỌC ÁNH ( THEO BRIGHTSIDE)
TIN LIÊN QUAN

Lợi ích của quả lựu đối với trẻ em

THANH NGỌC (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, quả lựu giàu chất chống oxy hóa và chất chống viêm mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trẻ em.

10 loại thực phẩm tốt nhất cho trẻ em

Phạm Hiền (theo verywellfamily) |

Những thực phẩm giàu chất xơ, ít chất béo và có canxi, sắt cũng như các vitamin và khoáng chất khác rất tốt cho bữa ăn của trẻ em.

Người viêm mũi xoang, viêm họng dị ứng có nên nuôi thú cưng?

PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội |

Nuôi thú cưng là sở thích của nhiều người, cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, đây cũng là căn nguyên của viêm mũi xoang, viêm họng dị ứng không đáp ứng với điều trị vì luôn luôn có yếu tố dị nguyên tồn tại bên cạnh. Báo Lao Động trích đăng bài viết của PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về vấn đề này.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Lợi ích của quả lựu đối với trẻ em

THANH NGỌC (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, quả lựu giàu chất chống oxy hóa và chất chống viêm mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trẻ em.

10 loại thực phẩm tốt nhất cho trẻ em

Phạm Hiền (theo verywellfamily) |

Những thực phẩm giàu chất xơ, ít chất béo và có canxi, sắt cũng như các vitamin và khoáng chất khác rất tốt cho bữa ăn của trẻ em.

Người viêm mũi xoang, viêm họng dị ứng có nên nuôi thú cưng?

PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội |

Nuôi thú cưng là sở thích của nhiều người, cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, đây cũng là căn nguyên của viêm mũi xoang, viêm họng dị ứng không đáp ứng với điều trị vì luôn luôn có yếu tố dị nguyên tồn tại bên cạnh. Báo Lao Động trích đăng bài viết của PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về vấn đề này.