Cô gái trẻ mù một mắt vì bạn trai thực hành tiêm filer làm đẹp

TH |

Dù không học y nhưng đi học tiêm filler ở một cơ sở thẩm mỹ tư nhân tại TP HCM rồi về thực hành trên bạn gái 18 tuổi. Sau tiêm cô gái bị biến chứng gây mù hoàn toàn mắt bên phải.

Bệnh nhân được cấp cứu vào khoa Tạo hình Thẩm mỹ (Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM) trong tình trạng đau mắt, sung to vùng mũi, mắt bị sụp mi, thị lực suy giảm...

Sau đó, gia đình chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Trưng Vương TP HCM tiếp tục điều trị. Bác sĩ đưa ra nguyên nhân bị sưng, đau là do tiêm filler nâng mũi.

Qua thăm khám và đánh giá, bác sĩ cho biết mắt phải cô gái mất thị lực hoàn toàn và khó hồi phục. Bệnh nhân được cho dùng thuốc kháng sinh giảm đau, giảm phù nề và tiếp tục được theo dõi nguy cơ nhiễm trùng hoại tử vùng da mũi.

Theo lời kể của bệnh nhân, bạn trai không học bác sĩ nhưng tự đi học tiêm filler ở mộ cơ sở thẩm mỹ. Khi trở về, bạn trai đã tự mua chất làm đầy tiêm nâng mũi cho người yêu, khi xảy ra sự cố anh này có tiêm thuốc tan song không thành công.

TH
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh viên có nguy cơ mù mắt sau khi tiêm chất làm đầy ở Spa

Kim Đồng |

Mắt trái của một nữ sinh viên có nguy cơ bị mù sau khi tiêm filler ở spa tại TPHCM.

Lại rước họa vì làm đẹp với chất làm đầy

K.L |

Mặc dù nhiều chuyên gia y tế, bác sĩ đã có cảnh giác với dịch vụ làm đẹp tại một số cơ sở chăm sóc sắc đẹp, tuy nhiên tình trạng rước họa vì làm đẹp vẫn xảy ra.

Một phụ nữ có nguy cơ bị mù do tiêm chất làm đầy vào mũi

Kim Đồng |

Ngày 19.7, bác sĩ Chuyên khoa II (CKII) Lê Hồng Hà - Khoa Mắt, Bệnh viện Trưng Vương TPHCM (BVTV) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị biến chứng tắc mạch máu mắt trái sau khi chích chất làm đầy (filler) vào mũi, nguy cơ giảm thị lực nghiêm trọng, thậm chí bị mù.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ sinh viên có nguy cơ mù mắt sau khi tiêm chất làm đầy ở Spa

Kim Đồng |

Mắt trái của một nữ sinh viên có nguy cơ bị mù sau khi tiêm filler ở spa tại TPHCM.

Lại rước họa vì làm đẹp với chất làm đầy

K.L |

Mặc dù nhiều chuyên gia y tế, bác sĩ đã có cảnh giác với dịch vụ làm đẹp tại một số cơ sở chăm sóc sắc đẹp, tuy nhiên tình trạng rước họa vì làm đẹp vẫn xảy ra.

Một phụ nữ có nguy cơ bị mù do tiêm chất làm đầy vào mũi

Kim Đồng |

Ngày 19.7, bác sĩ Chuyên khoa II (CKII) Lê Hồng Hà - Khoa Mắt, Bệnh viện Trưng Vương TPHCM (BVTV) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị biến chứng tắc mạch máu mắt trái sau khi chích chất làm đầy (filler) vào mũi, nguy cơ giảm thị lực nghiêm trọng, thậm chí bị mù.