Chuyên gia dinh dưỡng tư vấn chế độ ăn cho người cao tuổi

Ngọc Khánh |

Người lớn tuổi thường ăn uống kém và gặp phải nhiều vấn đề về dinh dưỡng nhưng ít ai hiểu đủ để lưu ý và điều chỉnh trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong Ngày hội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại huyện Bình Chánh vừa qua, chuyên gia dinh dưỡng của NutiFood đã tư vấn và giải đáp hết những thắc mắc này cho hơn 350 cụ cao niên.

Ngày hội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có sự đồng hành của NutiFood lần này thu hút hơn 500 cụ tham gia, trong đó hơn 350 cụ đã được các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng thuộc Viện nghiên cứu dinh dưỡng NutiFood đo chiều cao, cân nặng, đo mỡ máu, mật độ xương bằng các thiết bị y tế hiện đại chỉ trong một buổi sáng. Đây được xem là một sân chơi hiếm hoi bổ ích và thú vị dành cho các cụ cao niên với nhiều hoạt động hay từ thể chất đến tinh thần.

 
Người cao tuổi tham gia ngày hội tư vấn sức khỏe

Tại ngày hội cũng diễn ra tọa đàm “Chế độ dinh dưỡng hợp lý ở người cao tuổi” do bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hương, Viện nghiên cứu dinh dưỡng NutiFood trình bày. Tọa đàm nêu rõ tốc độ già hoá dân số Việt Nam đang thuộc hàng cao nhất thế giới.

Theo bác sĩ Hương, muốn đạt được điều này cần có sự thay đổi về lối sống như có một chế độ ăn uống hợp lý để duy trì cân nặng lý tưởng, tránh sử dụng các chất kích thích, luyện tập cơ thể 30-60 phút mỗi ngày, ngủ đủ giấc và sống có mục đích.

Từ hàng trăm kết quả đo đạt được trong buổi khám, các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng NutiFood đã tư vấn cách ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, tận tình giải đáp cặn kẽ các câu hỏi để các cụ duy trì sức khỏe, sống vui sống thọ. Sau quá trình thăm khám, trả lời những thắc mắc và tư vấn sức khỏe cho các cụ, các bác sĩ nhận thấy tình trạng phổ biến ở người cao tuổi đang là loãng xương, thiếu canxi, ăn ngủ kém.

Cụ Huỳnh Văn M, 77 tuổi ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã tranh thủ đến ngày hội từ sớm, và hồ hởi cho hay: “Thường ngày cũng thể dục thể thao nhưng đâu được thường xuyên đo mỡ đo xương, qua buổi hôm nay thì biết cần bổ sung chất gì, ăn uống sinh hoạt thế nào. Những thông tin này quá bổ ích và thiết thực với các cô chú, rất cảm ơn NutiFood”.

 
Đến với Ngày hội, các cụ có thể mua các sản phẩm NutiFood với giá ưu đãi và nhận quà tặng hấp dẫn

NutiFood là một trong những công ty tiên phong về ngành hàng sữa đặc trị dành cho người cao tuổi, gồm các sản phẩm từ trung cấp đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chăm sóc sức khoẻ ngày càng tăng. Hiểu được tầm quan trọng của dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi nên vừa qua NutiFood đã cho ra đời dòng sản phẩm Kim Cương, với thông điệp “Vì sức khỏe chính là viên kim cương quý giá nhất” gồm các sản phẩm EnPlus Diamond, Diabet Care Diamond và NuCalci Diamond ở cả hai dạng sữa bột và sữa bột pha sẵn, tiện lợi cho việc sử dụng hàng ngày.

Những năm vừa qua, NutiFood liên tiếp đạt nhiều bước tiến quan trọng trong chiến lược vươn ra thế giới. Mới đây, NutiFood đã xuất khẩu hơn 2 triệu sản phẩm sữa chua uống tiệt trùng đóng chai với nhiều hương vị cam, dâu, xoài,… sang thị trường Mỹ. Doanh nghiệp còn liên doanh với các tập đoàn Nhật, Mỹ để đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Ngọc Khánh
TIN LIÊN QUAN

Chuyện chưa kể về nơi ở của gần trăm người cao tuổi

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Tại Hà Nội có một nơi gần trăm cụ già hàng ngày đang sống và làm bạn với nhau, xảy ra không ít câu chuyện vui, buồn hiếm thấy...

Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở Tây Nguyên

Hữu Long |

Việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở một số địa phương thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức. Đó là chưa kể nhiều y bác sĩ hiện chưa có chuyên môn sâu trong lĩnh vực này. Từ thực tế trên, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã có nhiều hoạt động giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho đội ngũ y bác sĩ ở tỉnh Đắk Nông - một tỉnh còn khó khăn tại Tây Nguyên.

Tìm hiểu về dinh dưỡng hợp lý cho người cao tuổi

T.Huyền |

Vào tháng 10 và 11 năm 2018, Vinamilk đã tổ chức các hội thảo dành cho người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chuyện chưa kể về nơi ở của gần trăm người cao tuổi

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Tại Hà Nội có một nơi gần trăm cụ già hàng ngày đang sống và làm bạn với nhau, xảy ra không ít câu chuyện vui, buồn hiếm thấy...

Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở Tây Nguyên

Hữu Long |

Việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở một số địa phương thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức. Đó là chưa kể nhiều y bác sĩ hiện chưa có chuyên môn sâu trong lĩnh vực này. Từ thực tế trên, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã có nhiều hoạt động giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho đội ngũ y bác sĩ ở tỉnh Đắk Nông - một tỉnh còn khó khăn tại Tây Nguyên.

Tìm hiểu về dinh dưỡng hợp lý cho người cao tuổi

T.Huyền |

Vào tháng 10 và 11 năm 2018, Vinamilk đã tổ chức các hội thảo dành cho người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.