Chứng bệnh khiến ca sĩ Đại Nhân suýt liệt nửa người nguy hiểm mức nào?

An An (TH) |

Mới đây, ca sĩ Đại Nhân khiến không ít người hâm mộ hoảng hốt khi nhập viện trong tình trạng gần liệt nửa người và méo miệng vì tai biến mạch máu não. Đây là chứng bệnh đột ngột, không từ một ai và có những biến chứng rất nguy hiểm.

Trưa 24.2, ca sĩ Đại Nhân bất ngờ đăng tải hình ảnh cùng câu chuyện mình phải nhập viện vì chứng tai biến mạch máu não. Theo đó, ngày 23.2, sau khi ăn trưa ca sĩ này đau đầu muốn đi ngủ. Khi tỉnh giấc, anh không cử động được chân tay, cố lăn xuống giường nên bị ngã đập đầu. Khi người nhà vào, Đại Nhân có dấu hiệu bị liệt nửa người, mặt méo, tay chân cứng, được đưa ngay vào bệnh viện.

Sau 2 ngày điều trị, hiện tại, sức khỏe nam ca sĩ ổn định, nói chuyện lại bình thường, vẫn được truyền nước và chăm sóc 24/24.

Chia sẻ sự việc, nam ca sĩ khuyên mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe. "Nếu đột ngột thấy tay chân không cử động, mặt bị đơ thì phải vào viện ngay. Tai biến ở tuổi nào cũng có thể gặp và cần điều trị càng sớm càng tốt", anh nói.

Các bác sĩ cho biết tai biến mạch máu não là hiện tượng do mất đột ngột lưu lượng máu tới não hoặc chảy máu bên trong sọ dẫn đến giảm, mất chức năng hoặc chết các tế bào não. Chính vì vậy, bệnh nhân có thể bị liệt, méo miệng và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Tai biến mạch máu não không miễn nhiễm với người trẻ

Ca sĩ Đại Nhân khiến dư luận bất ngờ khi gặp tai biến ở tuổi 32 bởi trước đây, nhiều người nghĩ bệnh nhân bị tai biến mạch máu não (hay còn gọi đột quỵ não) hầu hết là người cao tuổi.

Tuy nhiên, tỉ lệ gần đây, bệnh này ngày một trẻ hóa trong đó có những trẻ chỉ mới 9, 10 tuổi. Bệnh xuất hiện nhiều hơn ở nam giới dưới 45 tuổi.

Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 200.000 người bị đột quỵ, 50% trong số đó tử vong. Nếu may mắn được cứu sống, bệnh nhân có nguy cơ cao mắc các biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhận thức, mất khả năng vận động, nhiễm trùng đường tiết niệu, khó khăn trong việc nói hoặc nuốt, rối loạn tâm lý… tùy thuộc vào số lượng tế bào não bị chết đi.

Để hạn chế tối đa nguy cơ tử vong cũng như các biến chứng, bệnh nhân đột quỵ cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Xử lý thế nào khi có dấu hiệu tai biến?

Tai biến mạch máu não có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.
Tai biến mạch máu não có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Người dân cần lưu ý dấu hiệu nhận biết tai biến mạch máu não, bởi điều đó có ý nghĩa sống còn đối với bệnh nhân:

- Méo miệng, yếu, liệt tay chân một bên.

- Tê hoặc mất cảm giác ở một nửa bên thân thể

- Nói ngọng, nói khó hoặc không nói được

- Mù một mắt hoặc không nhìn được một bên

- Lú lẫn, hôn mê.

- Ngoài ra có thể có nhức đầu, nôn ói, hoặc co giật.

Khi phát hiện những dấu hiệu này, người nhà phải đặt họ trong tư thế nằm nghiêng, đầu hơi nâng nhẹ, không cho ăn uống, lấy bỏ đờm dãi trong miệng để tránh gây khó thở. Trường hợp bệnh nhân bị liệt, khi vận chuyển cần trợ giúp và đặt nghiêng người về bên lành.

Đột quỵ não là bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt "thời gian vàng" cấp cứu trong 3 tiếng đầu sau khi có dấu hiệu bệnh. Chỉ trong thời gian này thì việc dùng thuốc điều trị đột quỵ hay các biện pháp phẫu thuật mới có thể giúp bệnh nhân tránh nguy cơ tử vong và những di chứng khác.

Do đó, khi phát hiện những dấu hiệu trên cần nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

An An (TH)
TIN LIÊN QUAN

6 tháng ghi nhận 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

T.Linh |

Thông tin từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 4.114 trường hợp phản ứng thông thường và 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trong 6 tháng đầu năm 2018.

Vụ tai biến chạy thận: Gia đình các nạn nhân yêu cầu bồi thường những gì?

L.Hà |

Sáng 21.5, phiên xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận tại Hòa Bình sang ngày làm việc thứ 5. Hội đồng xét xử bước sang phần xét hỏi người nhà các nạn nhân về khoản bồi thường dân sự. 

Bị tai biến mạch máu não có được nghỉ hưu sớm?

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc L.H, email: evanhx@xxx, hỏi: Tôi sinh tháng 6.1966, làm viêc tại công ty nhà nước thuộc ngành nghề nguy hiếm, độc hại. Tôi đã nghỉ việc từ tháng 1.2016 vì tai biến mạch máu não và cũng dừng đóng BHXH cho đến nay. Thời gian đóng BHXH là 27 năm 2 tháng. Vậy tôi đi giám định sức khỏe để về hưu sớm trong năm 2017 có được không?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

6 tháng ghi nhận 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

T.Linh |

Thông tin từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 4.114 trường hợp phản ứng thông thường và 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trong 6 tháng đầu năm 2018.

Vụ tai biến chạy thận: Gia đình các nạn nhân yêu cầu bồi thường những gì?

L.Hà |

Sáng 21.5, phiên xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận tại Hòa Bình sang ngày làm việc thứ 5. Hội đồng xét xử bước sang phần xét hỏi người nhà các nạn nhân về khoản bồi thường dân sự. 

Bị tai biến mạch máu não có được nghỉ hưu sớm?

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc L.H, email: evanhx@xxx, hỏi: Tôi sinh tháng 6.1966, làm viêc tại công ty nhà nước thuộc ngành nghề nguy hiếm, độc hại. Tôi đã nghỉ việc từ tháng 1.2016 vì tai biến mạch máu não và cũng dừng đóng BHXH cho đến nay. Thời gian đóng BHXH là 27 năm 2 tháng. Vậy tôi đi giám định sức khỏe để về hưu sớm trong năm 2017 có được không?