Chuẩn bị chuyển bệnh nhân 91 sang bệnh viện Chợ Rẫy

Anh Nhàn |

Dự kiến trong chiều nay 21.5, bệnh nhân 91 (43 tuổi, phi công người Anh) sẽ được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM sang Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM ngày 21.5 cho biết, bệnh nhân 91 nằm yên, vẫn sử dụng thuốc an thần, thỉnh thoảng có kích thích nhẹ. Siêu âm phổi phải còn ít khí, dịch. Phổi trái nở nhiều, hết xẹp. Bệnh nhân tiếp tục duy trì thở máy qua mở nội khí quản ngày thứ 28, can thiệp ECMO ngày thứ 46, lọc máu, kháng sinh, kháng nấm.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM xác nhận, bệnh viện đang chuẩn bị chuyển bệnh nhân 91 qua Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chuyển lời động viên của Trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 tới các thành viên Hội đồng chuyên môn và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã tập trung trí tuệ tập thể để hội chẩn và theo dõi sát bệnh nhân 91. Bệnh nhân 91 đã được điều trị và duy trì sức khỏe trong hơn 60 ngày qua, góp phần vào thành công của chiến lược điều trị, đến nay Việt Nam chưa có bệnh nhân tử vong vì COVID-19.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng gửi lời cảm ơn của Hội đồng chuyên môn và Tiểu ban điều trị đến tấm lòng của nhiều người đã đăng ký hiến tặng phổi cho bệnh nhân 91. Hiện các bác sĩ Việt Nam vẫn ưu tiên số 1 là tìm tạng hiến tặng từ người hiến đã chết não.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã hoàn thành sứ mệnh khi điều trị bệnh nhân 91 không còn virus SAR-CoV-2 trong 10 ngày nay. Tuy nhiên, Bệnh nhân cần tiếp tục điều trị nội khoa để điều trị nhiễm trùng. Bệnh nhân được Hội đồng chuyên môn đề nghị chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tích cực chuyên sâu.

Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Hội đồng chuyên môn sẽ xây dựng chiến lược điều trị nội khoa và ngoại khoa. Khi tình trạng phổi của bệnh nhân được cải thiện, tình trạng nhiễm trùng được hạn chế thấp nhất, Hội đồng chuyên môn sẽ xem xét phương án điều trị ngoại khoa như ghép phổi, ghép thận….

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Hành trình cứu chữa bệnh nhân 91 phi công người Anh đang chờ ghép phổi

Thảo Anh - Hoài Anh |

Hành trình cứu chữa bệnh nhân 91 mắc COVID-19 - phi công người Anh vô cùng gian nan. Trong cuộc hội chẩn mới nhất ngày 19.5 cho thấy phổi của bệnh nhân đã có phục hồi ít nhiều. Dù đã có 59 người hiến tặng nhưng các bác sĩ cho biết bệnh nhân cần ghép phổi toàn phần. Vì vậy ưu tiên số 1 vẫn là tìm phổi hiến tặng từ người hiến chết não.

Bệnh nhân 91 chưa có người nhà, ai sẽ làm thủ tục khi ghép phổi?

Anh Nhàn |

Tròn 2 tháng bệnh nhân 91 nhập viện điều trị COVID-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vẫn chưa liên lạc được với thân nhân của nam phi công này.

Bệnh nhân 91 đông đặc 2 phổi, ghép phổi là cơ hội cuối cùng

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) đang hoàn toàn phụ thuộc vào EMO (tim phổi nhân tạo), ghép phổi là cơ hội cuối cùng để cứu sống bệnh nhân này.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Hành trình cứu chữa bệnh nhân 91 phi công người Anh đang chờ ghép phổi

Thảo Anh - Hoài Anh |

Hành trình cứu chữa bệnh nhân 91 mắc COVID-19 - phi công người Anh vô cùng gian nan. Trong cuộc hội chẩn mới nhất ngày 19.5 cho thấy phổi của bệnh nhân đã có phục hồi ít nhiều. Dù đã có 59 người hiến tặng nhưng các bác sĩ cho biết bệnh nhân cần ghép phổi toàn phần. Vì vậy ưu tiên số 1 vẫn là tìm phổi hiến tặng từ người hiến chết não.

Bệnh nhân 91 chưa có người nhà, ai sẽ làm thủ tục khi ghép phổi?

Anh Nhàn |

Tròn 2 tháng bệnh nhân 91 nhập viện điều trị COVID-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vẫn chưa liên lạc được với thân nhân của nam phi công này.

Bệnh nhân 91 đông đặc 2 phổi, ghép phổi là cơ hội cuối cùng

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) đang hoàn toàn phụ thuộc vào EMO (tim phổi nhân tạo), ghép phổi là cơ hội cuối cùng để cứu sống bệnh nhân này.