Chữa trị thành công bé gái bị điếc do khối cholesteatoma bẩm sinh

Thành Nhân |

Bé gái 13 tuổi nhập viện khám với triệu chứng bị điếc và ù tai trái đã được chữa trị thành công.

Ngày 3.11, Thạc sĩ, bác sĩ Ông Huy Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ - cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công 1 trường hợp bé gái 13 tuổi bị điếc do khối cholesteatoma bẩm sinh trong tai giữa ăn mòn chuỗi xương con.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ tiếp nhận bé gái 13 tuổi (ngụ tại xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đến khám vì bị điếc và ù tai trái.

Hình ảnh Cắt Lớp Vi Tính: khối cholesteatoma ăn mòn xương con và lan rộng trong tai giữa trái. Ảnh:BVCC
Hình ảnh cắt lớp vi tính: Khối cholesteatoma ăn mòn xương con và lan rộng trong tai giữa trái gay tình trạng bị điếc và ù tai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khi thăm khám được biết cách nay 1 năm, bé gái bị nghe kém tai trái, tình trạng nghe kém ngày càng nặng dần, kèm thỉnh thoảng có ù tai.

Kết quả nội soi tai, thăm dò chức năng và chụp cắt lớp phát hiện khối bất thường trong tai giữa lan rộng và hình ảnh mất liên tục hệ thống xương con trong tai giữa bên trái, sức nghe tai trái giảm khá nhiều nên bé chỉ nghe rõ được âm thanh bằng tai phải.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Thị Thùy Linh (Bệnh viện nhi đồng TP.Cần Thơ) cho biết, đây là bệnh khó, phức tạp, có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không can thiệp sớm nên cho bệnh nhi nhập viện ngay, tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn với ekip quyết định lên kế hoạch phẫu thuật cho bé.

Sau 5 giờ phẫu thuật, khối cholesteatoma ăn mòn xương trong tai giữa trái đã được lấy sạch và kiểm soát tốt. Hiện tại, kết quả sau 3 tháng tạo hình xương con, sức nghe cải thiện gần như bình thường.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật lấy chiếc kim khâu dài 17mm ra khỏi cơ thể bé gái 3 tuổi

Lệ Hà - Khánh Chi |

Đưa con đến bệnh viện do bị sốt kéo dài, cả gia đình sững sờ được bác sĩ thông báo có một chiếc kim khâu dài 17mm đang nằm trong cơ thể bé.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên bị điếc vĩnh viễn do biến chứng

HỒNG HẠNH |

Người đàn ông (45 tuổi) ở Anh trở thành người đầu tiên trên thế giới bị điếc vĩnh viễn do COVID-19.

TPHCM: Áp dụng kỹ thuật ECMO cứu sống bé gái tim bẩm sinh trong gang tấc

Ngọc Lê |

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, vừa thực hiện kỹ thuật ECMO (máy tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) để cứu sống bé gái bị tim bẩm sinh trong gang tấc.

Vùng kín bé gái 6 tuổi bị viêm nhiễm do mảnh bông gòn

Anh Nhàn |

Bé gái được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) trong tình trạng vùng kín bị viêm đỏ, ngứa, tiết dịch vàng hôi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phẫu thuật lấy chiếc kim khâu dài 17mm ra khỏi cơ thể bé gái 3 tuổi

Lệ Hà - Khánh Chi |

Đưa con đến bệnh viện do bị sốt kéo dài, cả gia đình sững sờ được bác sĩ thông báo có một chiếc kim khâu dài 17mm đang nằm trong cơ thể bé.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên bị điếc vĩnh viễn do biến chứng

HỒNG HẠNH |

Người đàn ông (45 tuổi) ở Anh trở thành người đầu tiên trên thế giới bị điếc vĩnh viễn do COVID-19.

TPHCM: Áp dụng kỹ thuật ECMO cứu sống bé gái tim bẩm sinh trong gang tấc

Ngọc Lê |

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, vừa thực hiện kỹ thuật ECMO (máy tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) để cứu sống bé gái bị tim bẩm sinh trong gang tấc.

Vùng kín bé gái 6 tuổi bị viêm nhiễm do mảnh bông gòn

Anh Nhàn |

Bé gái được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) trong tình trạng vùng kín bị viêm đỏ, ngứa, tiết dịch vàng hôi.