Chữa ho bằng tỏi nhanh chóng, hiệu quả

HOÀI ANH (T/H) |

Trị ho bằng tỏi là cách đã xuất hiện từ nhiều năm về trước. Những cách trị ho tự nhiên này sẽ giúp bạn không cần phải phụ thuộc và thuốc kháng sinh mà vẫn có thể khỏi bệnh. Và đặc biệt là có thể dùng cho cả người lớn, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai.

1. Tỏi nướng

Cách làm: Sử dụng một tép tỏi ta, nướng kĩ và giã nhuyễn sau đó hòa với nước pha cùng nước ấm cho người bị ho uống.

Ngày áp dụng 1 lần, thực hiện đều đặn đến khi cơn ho khỏi hẳn. Lưu ý rằng, lượng tỏi có thể tăng theo độ tuổi, nếu là trẻ nhỏ thì nên dùng nửa tép cũng đủ để phát huy tác dụng. Khi nướng tỏi không để tỏi bị cháy.

Chữa ho đơn giản bằng tỏi nướng.
Chữa ho đơn giản bằng tỏi nướng.

2. Mật ong và tỏi

Cách làm: Giã dập một vài nhánh tỏi, cho vào chiếc bát thêm chút mật ong hấp cách thủy. Đến khi hỗn hợp hấp được khoảng 20 phút thì lấy ra, để ấm và mỗi ngày cho người bệnh uống 3 lần, mỗi lần 2 thìa mật ong.

Chữa ho bằng mật ong và tỏi.
Chữa ho bằng mật ong và tỏi.

3. Tỏi và sữa

Cách làm: Dùng một cốc sữa nóng, giã dập tỏi bỏ vào cốc sữa để đến khi sữa còn ấm thì uống từng ngụm một. Không nên uống một lúc hết cả cốc mà hãy uống từ từ để hỗn hợp này có thể làm sạch vùng vọng, giảm ho hiệu quả.

Chữa ho bằng tỏi và sữa.
Chữa ho bằng tỏi và sữa.

4. Tỏi chưng muối

Cách làm: Lấy một vài nhánh tỏi đã được làm dập, trộn cùng vài hạt muối, thêm 2 thìa nước hấp cách thủy khoảng 15 phút.

Lấy phần nước tỏi và muối đó nuốt từng tí một, làm đều đặn sau vài ngày cổ họng sẽ dịu mát, không đau rát và cơn ho cũng biến mất. Tuy nhiên, cách làm này cần cẩn trọng khi áp dụng với trẻ nhỏ.

Chữa ho bằng tỏi chưng muối.
Chữa ho bằng tỏi chưng muối.
HOÀI ANH (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Khó chịu vì đầy bụng ợ hơi, ăn gì để cơ thể nhanh chóng "nhẹ như bay"?

An AN (TH) |

Tình trạng đầy bụng khó tiêu là triệu chứng rối loạn tiêu hóa xảy ra khá phổ biến ở nhiều người. Tuy nhiên, chứng đầy bụng có thể bị "đánh bay" bởi những loại thực phẩm dễ tìm.

Bé 13 tháng tuổi nguy kịch vì bố mẹ theo trào lưu "anti vắc-xin"

T.Linh |

Nghe theo thông tin "anti vắc-xin" (không tiêm vắc-xin) trên mạng xã hội, bố mẹ bệnh nhi đã không tiêm phòng sởi cho con, khiến con mắc sởi nặng.

Gắp viên pin trong thực quản bé 3 tuổi

L.Hà |

Đêm 18.2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân Trần Hoàng Thiên L (3 tuổi, ở huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) vào viện do nuốt phải viên pin.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Khó chịu vì đầy bụng ợ hơi, ăn gì để cơ thể nhanh chóng "nhẹ như bay"?

An AN (TH) |

Tình trạng đầy bụng khó tiêu là triệu chứng rối loạn tiêu hóa xảy ra khá phổ biến ở nhiều người. Tuy nhiên, chứng đầy bụng có thể bị "đánh bay" bởi những loại thực phẩm dễ tìm.

Bé 13 tháng tuổi nguy kịch vì bố mẹ theo trào lưu "anti vắc-xin"

T.Linh |

Nghe theo thông tin "anti vắc-xin" (không tiêm vắc-xin) trên mạng xã hội, bố mẹ bệnh nhi đã không tiêm phòng sởi cho con, khiến con mắc sởi nặng.

Gắp viên pin trong thực quản bé 3 tuổi

L.Hà |

Đêm 18.2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân Trần Hoàng Thiên L (3 tuổi, ở huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) vào viện do nuốt phải viên pin.