Chưa có kết luận cuối cùng vụ bệnh nhân tử vong sau mổ xương tay tại BV đa khoa Hà Đông

Linh Trang - L.Hà |

Nguyên nhân cuối cùng khiến bệnh nhân Vương Đình Cường (SN 1981, ở Tân Hoà, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tử vong tại BV đa khoa Hà Đông sau ca phẫu thuật xương tay vẫn chưa được đưa ra. Tuy nhiên, theo đại diện BV, nhiều khả năng là tắc mạch do mỡ.

Trưa 10.5, lãnh đạo BV đa khoa Hà Đông đã thông báo với cơ quan báo chí về ca tử vong trên.

Tại buổi thông tin, ông Đào Thiện Tiến, Giám đốc BV đa khoa Hà Đông cho biết: Bệnh nhân Vương Đình Cường vào viện hồi 2h22 9.5 với lý do đau chói và mất vận động cánh tay phải do ngã.

 
 BV đa khoa Hà Đông tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Ảnh: Linh Trang

Tại khoa Chấn thương, bệnh nhân được làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết và chẩn đoán bị gãy kín phức tạp cổ xương cánh tay phải. Bệnh nhân Cường được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp khóa trên màn tăng sáng vào lúc 10h30 phút sáng 9.5.

Trước khi kết thúc cuộc mổ, bệnh nhân trong tình trạng mê dưới tác dụng của thuốc, xuất hiện diễn biến bất thường (suy hô hấp, SpO2 giảm, huyết áp tụt). Kíp mổ và cán bộ toàn khoa đã khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực, tổ chức hội chẩn liên khoa, hội chẩn bệnh viện, hội chẩn liên viện (mời bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện 103 hỗ trợ chuyên môn). Sau gần 2 giờ cấp cứu và hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và tử vong lúc 16h cùng ngày. Bệnh nhân được chẩn đoán: Suy hô hấp - suy tuần hoàn không hồi phục chưa rõ nguyên nhân, sau mổ kết hợp xương gãy cổ xương cánh tay phải.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân Vương Đình Cường là BS Trần Quang Toản - Phó trưởng khoa Chấn thương, đã có thâm niên công tác gần 20 năm.

Cũng theo ông Đào Thiện Tiến, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố đáng tiếc trên "có thể tắc mạch do mỡ, trong y văn cũng có đề cập về vấn đề này và trong thực tế lâm sàng cũng có thể gặp". Để khẳng định nguyên nhân, cần phải chờ kết luận giám định pháp y, kết luận của hội đồng chuyên môn, bao gồm các chuyên gia đầu ngành.

Sau khi xảy ra sự việc, BV đa khoa Hà Đông đã tạm đình chỉ kíp phẫu thuật và ekíp gây mê, yêu cầu các cá nhân liên quan đến công tác điều trị, phẫu thuật, gây mê thực hiện tường trình bằng văn bản. Khoa Chấn thương, khoa Cấp cứu và khoa Gây mê phẫu thuật của bệnh viện đã họp kiểm điểm, có biên bản cuộc họp.

Giám đốc BV đa khoa Hà Đông Đào Thiện Tiến cũng cho biết: Thông tin cung cấp hôm nay chỉ là sơ bộ ban đầu. "Quan điểm của chúng tôi là không bao che nếu có sai phạm".

Về thông tin người nhà cho rằng, người nhà bệnh nhân không nhận được sự trả lời thoả đáng từ bệnh viện sau khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, ông Đào Thiện Tiến cho biết: Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm rõ qua các tường trình của kíp phẫu thuật. Chúng tôi chưa thể trả lời ngay vào lúc này.

Hiện BV đa khoa Hà Đông đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.

Linh Trang - L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật

LH |

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Hà Nội làm rõ và báo cáo về trường hợp bệnh nhân Vương Đình Cường, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội tử vong sau khi phẫu thuật dập xương.

BV Hà Đông báo cáo gì với Sở Y tế Hà Nội vụ thanh niên tử vong sau phẫu thuật?

T.L |

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã có báo cáo nhanh với Sở Y tế Hà Nội về sự việc anh Vương Đình Cường. (37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) tử vong sau khi vào BV Đa khoa Hà Đông mổ gãy xương tay.

Mổ xương tay tử vong tại BVĐK Hà Đông: Gia đình chờ sự công minh của pháp luật

T.Linh |

Nam thanh niên đã tử vong sau một ca phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông vào hôm qua (9.5). Có quá nhiều nghi vấn đặt ra khiến cho gia đình nạn nhân đau đớn, bức xúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật

LH |

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Hà Nội làm rõ và báo cáo về trường hợp bệnh nhân Vương Đình Cường, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội tử vong sau khi phẫu thuật dập xương.

BV Hà Đông báo cáo gì với Sở Y tế Hà Nội vụ thanh niên tử vong sau phẫu thuật?

T.L |

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã có báo cáo nhanh với Sở Y tế Hà Nội về sự việc anh Vương Đình Cường. (37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) tử vong sau khi vào BV Đa khoa Hà Đông mổ gãy xương tay.

Mổ xương tay tử vong tại BVĐK Hà Đông: Gia đình chờ sự công minh của pháp luật

T.Linh |

Nam thanh niên đã tử vong sau một ca phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông vào hôm qua (9.5). Có quá nhiều nghi vấn đặt ra khiến cho gia đình nạn nhân đau đớn, bức xúc.