Chữa chướng bụng đầy hơi, lời khuyên của chuyên trang dạ dày Cuusaola

Linh Linh |

Chướng bụng đầy hơi kéo dài luôn được cho là chứng bệnh “bình thường” và dễ kiểm soát. Tuy nhiên, bác sĩ Lương Đức Chương cho biết, ẩn sau hiện tượng tưởng như đơn giản này lại là những bệnh lý vô cùng nguy hiểm.

Thông tin về thượng tá Lương Đức Chương

Bác sĩ Lương Đức Chương (sinh ngày 2.2.1954) hiện tại đang là cố vấn cao cấp của Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường. Dù đã bước sang tuổi 65 nhưng tinh thần và ngọn lửa đam mê với nghiệp chữa bệnh cứu người trong ông chưa bao giờ ngừng cháy.

Ngay từ khi còn học phổ thông, bác sĩ Chương đã luôn ước mơ được mặc chiếc áo blue trắng. Sau khi tốt nghiệp, ông quyết định đăng ký vào trường Học Viện Quân Y và thi đỗ với số điểm cao. Đặc thù của ngành YHCT mà ông đăng ký là thời gian học tập kéo dài và khá vất vả, tuy nhiên bác sĩ Chương lại cho rằng đây là cơ hội để mình trau dồi đầy đủ kiến thức trước khi bước vào nghề.

Nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, sau khi ra trường, bác sĩ Chương đã được phân công công tác trong Quân đội với quân hàm thượng tá. Suốt 44 năm làm việc tại đây, ông không nhớ mình đã giúp đỡ và đồng hành cùng bao nhiêu bệnh nhân trên con đường thoát khỏi sự ám ảnh của bệnh tật.

Từ sau khi nghỉ hưu (năm 2013) đến nay, bác sĩ Chương quyết định lựa chọn Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường là nơi dừng chân cuối cùng. Ông chia sẻ: “Chữa bệnh cứu người là con đường mà cả đời tôi sẽ đi. Vì vậy nếu mắt còn tinh, tay còn vững thì tôi sẽ không ngừng lại”.

 

Năm 2014, bác sĩ Chương vinh dự được Giám đốc Sở Y Tế Hà Nội trực tiếp ký quyết định cấp chứng chỉ hành nghề theo công văn 014037/HNO-CCHN.

Bác sĩ Chương chia sẻ về chứng chướng bụng đầy hơi kéo dài

Chướng bụng đầy hơi kéo dài là tình trạng rối loạn chuyển hóa tinh bột hoặc rối loạn men vi sinh đường ruột, từ đó gia tăng hơi trong đường tiêu hóa. Người bệnh luôn có cảm giác ấm ách, bụng căng cứng vô cùng khó chịu.

Thông thường, chướng bụng đầy hơi có thể là hệ quả của một số nguyên nhân như ăn uống, sinh hoạt không khoa học, stress, lạm dụng thuốc tây… Tuy nhiên, bác sĩ Chương cho biết, nếu tình trạng này kéo dài với tần suất tăng dần thì rất có thể, bạn đã mắc một số bệnh lý dưới đây:

● Rối loạn tiêu hóa: Men tiêu hóa bị giảm tiết do loạn khuẩn, độc tố, vi khuẩn HP xâm nhập… là nguyên nhân khiến thức ăn bị ứ đọng lại, từ đó gây chướng bụng đầy hơi.

Trào ngược dạ dày: Sự dư thừa dịch vị axit và tình trạng quá tải trong dạ dày là lý do khiến người bệnh luôn cảm thấy chướng bụng, đầy hơi, buồn nôn, ợ hơi và đắng miệng.

● Viêm loét dạ dày: Vết loét hoại tử ở dạ dày càng lớn thì hiện tượng đầy bụng, chướng bụng, buồn nôn và sút cân càng trầm trọng.

● Ung thư dạ dày: Ung thư dạ dày là bệnh lý vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên người bệnh lại chỉ có thể phát hiện các triệu chứng chướng bụng đầy hơi, đau quặn bụng, suy nhược… khi khối u đủ lớn (giai đoạn 3).

Dứt điểm chướng bụng đầy hơi kéo dài theo lời khuyên của bác sĩ Chương

Theo bác sĩ Chương, chướng bụng đầy hơi kéo dài chỉ là biểu hiện phần ngọn, muốn dứt điểm tận gốc rễ thì phải giải quyết nguyên nhân bên trong. Với trường hợp chướng bụng do bệnh lý dạ dày, bác sĩ Chương khuyên bệnh nhân nên sử dụng Cao Bình Vị Tâm Minh Đường để xóa bỏ triệu chứng, làm lành tổn thương dạ dày và phục hồi chức năng tỳ vị.

 

Sử dụng “Lục vị bổ tỳ” làm nòng cốt, Cao Bình Vị được nghiên cứu và bào chế theo một “tỷ lệ vàng” riêng biệt. Bác sĩ Chương cho biết, hàm lượng mỗi vị thuốc đưa vào được cân nhắc rất kỹ, mục tiêu hướng tới sẽ là điều trị chứ không phải bổ dưỡng. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, toàn bộ cây thuốc sử dụng bào chế Cao Bình Vị đều được lấy từ Viện Dược Liệu và đạt chuẩn CO-CQ theo Bộ Y Tế.

Khác với các dạng thuốc Đông Y khác, Cao Bình Vị được bào chế ở dạng cao nguyên chất. Thảo dược được nấu suốt 48 tiếng ở 100 độ C, cứ 5 tiếng lại chắt nước cốt 1 lần, 9 phần nước cốt thu được đem cô đặc thành cao. Nhờ quy trình nghiêm ngặt và tỉ mỉ này, Cao Bình Vị sở hữu những ưu điểm vô cùng vượt trội:

 

Thông thường, người bệnh có thể dứt điểm chứng chướng bụng đầy hơi kéo dài chỉ sau 5-7 ngày điều trị. Tuy nhiên sau giai đoạn này, người bệnh không được tự ý dùng thuốc mà cần theo sát lộ trình để làm lành tổn thương và tăng cường chức năng tiêu hóa của dạ dày.

Website và thông tin liên hệ

Để tìm hiểu về các bệnh lý liên quan đến dạ dày cũng như sản phẩm Cao Bình Vị, bệnh nhân có thể truy cập vào webiste https://cusaola.vn. Toàn bộ nội dung và thông tin đăng tải đều được Thượng tá, Bác sĩ Lương Đức Chương kiểm duyệt nên đảm bảo tuyệt đối về tính chính xác.

Để đáp ứng yêu cầu của độc giả chúng tôi xin cung cấp địa chỉ:

Miền Bắc: Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường: 138 Khương Đình - Thanh Xuân - HN.

Giấy phép hoạt động: 595/SYT-GPHĐ

Hotline: 0983.34.0246

Miền Nam: Phòng chẩn trị YHCT An Dược: 325/19 đường Bạch Đằng - Phường 15 – Q.Bình Thạnh - TP. HCM

Giấy phép hoạt động: 03876/SYT-GPHĐ

Điện thoại: 0903.876.437

Linh Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.