Chồng "choáng váng" vì vợ sốt cao, mê man, ngất liên tục

T.Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân Hảng Thị D. (24 tuổi, dân tộc Mông, trú tại tỉnh Yên Bái) có dấu hiệu sốt cao, hôn mê rất sâu, nhiều vết xuất huyết dưới da, nghi ngờ do viêm não mô cầu. 

Theo anh Mùa A Sang (25 tuổi, tỉnh Yên Bái) - chồng bệnh nhân, ngày 2.5, vợ anh có biểu hiện sốt, tiêu chảy, hôn mê…

Ngày 3.5, gia đình đưa bệnh nhân xuống Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ, Yên Bái. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán nghi ngờ bệnh nhân bị viêm não mô cầu và cho chuyển xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương.

Trước đó, ngày 2.5, chị D. bắt đầu sốt nhưng vẫn tỉnh táo. “Vợ tôi vẫn đưa 2 đứa con đi học, sau đó khoảng 7h30, cô ấy đi ngủ. Tôi chỉ nghĩ vợ bị sốt như mọi lần nên định dùng thuốc nam đắp cho vợ. Nhưng vạch áo vợ lên, nhìn thấy lưng vợ có dấu vết đỏ dưới da nên tôi sợ quá, không bôi nữa, để vợ ngủ tiếp”- anh Sang kể. 

Ngay tối hôm đó, bệnh nhân sốt cao hơn, mê man, ngất liên tục. Sáng hôm sau, khi đưa bệnh nhân xuống Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ thì được chuyển tiếp xuống dưới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ths. BS Nguyễn Trung Cấp – Phụ trách Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bệnh nhân bị viêm màng não mủ do viêm não mô cầu với diễn biến rất cấp tính nên dẫn đến tình trạng phù não vô cùng trầm trọng.

"Hiện nay, bệnh nhân hôn mê rất sâu, mất phản xạ, nhìn chung tiên lượng bệnh nhân cực kỳ xấu, nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ cũng cho biết, với viêm não mô cầu, cần nhận biết các dấu hiệu nguy kịch sớm để xử lý, còn rất khó phát hiện dấu hiệu ban đầu nếu không có kết quả xét nghiệm"- BS Cấp nói.

BS cảnh báo, đây là một bệnh rất nguy hiểm, người dân cần đảm bảo tiêm phòng vắcxin, đảm bảo vệ sinh. Với những người ở khu vực xung quanh có dịch bệnh lưu hành hay những người tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc có nguy cơ nên đến cơ sở y tế kịp thời.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.