“Chìa tay” hiến máu cứu sản phụ nguy kịch ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

Sản phụ bị băng huyết sau đẻ thai lưu, rối loạn chức năng đông máu trong tình trạng nguy kịch đã được cán bộ y tế hiến máu tươi cứu sống kịp thời.

Ngày 8.4, ông Trương Xuân Nhuận - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh nhân Phan Thị Thu Thủy (SN 1987, trú tại thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã qua cơn nguy kịch, hiện nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện này.

Trước đó, chiều 6.4, bệnh nhân Thủy được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến BVĐK tỉnh trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán bị băng huyết sau đẻ thai lưu và rối loạn chức năng đông máu. Mặc dù bệnh viện có kho máu, nhưng trường hợp bệnh nhân này cần máu tươi toàn phần nên phải huy động người hiến máu phù hợp. Nhận được thông tin này, 2 người là cán bộ y tế công tác tại BVĐK tỉnh cùng 1 người nhà của bệnh nhân có chung nhóm máu AB lập tức chìa tay hiến máu. Sau khi hiến máu cho bệnh nhân, chị Võ Thị Hồng Yến - cán bộ phòng tổ chức cán bộ - biết rằng bệnh nhân cần thêm máu, nên đã gọi thêm chồng đến hiến thêm 1 đơn vị máu giúp người bệnh. "Nhờ 4 đơn vị máu này, bệnh nhân Thủy hiện đã qua cơn nguy kịch" - ông Nhuận cho biết.

Được biết, đây không phải lần đầu các nhân viên ở BVĐK tỉnh Quảng Trị hiến máu cứu bệnh nhân. Chị Trần Thị Vân - Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ - Trưởng phòng điều dưỡng BVĐK tỉnh thông tin, trước nhu cầu cấp thiết về máu tươi cho bệnh nhân khi cấp cứu, ở bệnh viện đã hình thành nhóm hiến máu tình nguyện, hoạt động đã 10 năm nay. Có từ 50-70 thành viên gồm các y, bác sĩ và nhân viên công tác tại đây đã tự nguyện vào nhóm, mỗi khi bệnh nhân cần máu tươi là những người này sẵn sàng chìa tay hiến máu. Chỉ tính riêng trong năm 2016, nhóm hiến máu tình nguyện đã hiến 68 đơn vị máu khẩn cấp cho bệnh nhân.

Hưng Thơ
TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.