Chỉ trong tháng 7, TP Biên Hòa có gần 1.000 ca sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã phải họp khẩn để bàn giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận hơn 8.100 ca sốt xuất huyết với hơn 1.300 ổ dịch

TP. Biên Hòa và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom vẫn là những địa phương có số ca mắc cao nhất vì tập trung nhiều khu nhà trọ công nhân, vệ sinh môi trường nhiều nơi không đảm bảo, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, phát triển. Đặc biệt, riêng tại TP Biên Hòa, chỉ trong tháng 7 đã ghi nhận gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết.

Ông Huỳnh Cao Hải – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, vấn đề vệ sinh ở các khu nhà trọ công nhân hiện nay rất khó khăn. Các khu nhà trọ công nhân lụp xụp, ẩm thấp xuất hiện rất nhiều ở TP Biên Hòa, đặc biệt là các phường Long Bình (có tới 180.000 dân, trong đó có rất đông công nhân lao động) và phường Trảng Dài cũng có mật độ dân số cao, các khu nhà trọ dày đặc. “Chúng tôi chỉ đạo hàng tuần vệ sinh ở các khu nhà trọ để hạn chế tối đa muỗi sinh sản” – ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, hiện nay sốt xuất huyết không chỉ tấn công trẻ em, mà đến gần 50% bệnh nhân là người lớn. Đồng Nai có gần 1 triệu công nhân lao động sinh sống trong các khu nhà trọ, môi trường sinh hoạt còn ẩm thấp, nhà trọ xập xệ... là một phần nguyên nhân nhiễm bệnh.

Đối với công nhân, sau một ngày đi làm việc vất vả thì dành thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động mà không có thời gian sinh hoạt, giải trí, hay quan tâm tới các vấn đề khác gồm cả bệnh sốt xuất huyết. Việc phải lao động với cường độ cao trong khi ăn uống đạm bạc, khó tái tạo sức lao động cũng dẫn tới sức đề kháng của công nhân yếu hơn, dễ nhiễm bệnh hơn và nguy cơ sốt xuất huyết diễn biến nặng hơn, ông Hải cảnh báo.

Theo Sở Y tế tỉnh, Đồng Nai có gần 1 triệu công nhân lao động, gồm 29/33 KCN đang hoạt động, việc phòng chống sốt xuất huyết ở Đồng Nai gặp nhiều khó khăn do công nhân lao động sống ở khu nhà trọ, dù đã quan tâm đầu tư nhưng chưa có nhiều nhà ở đảm bảo an sinh cho công nhân, do đó Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng thường xuyên tổ chức phun xịt 20-30 phút mỗi tuần để hạn chế tối đa việc sinh sản của muỗi.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Sốt xuất huyết khiến 10 người tử vong, Bộ Y tế lập 8 đoàn kiểm tra

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thành lập 8 đoàn công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 8. 

Bệnh nhi đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Đắk Lắk

H.L |

Đắk Lắk ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2019.

8 lưu ý vàng để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết

N.T (T/H) |

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người nhiễm virus rồi truyền bệnh cho người lành qua vết đốt.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Sốt xuất huyết khiến 10 người tử vong, Bộ Y tế lập 8 đoàn kiểm tra

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thành lập 8 đoàn công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 8. 

Bệnh nhi đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Đắk Lắk

H.L |

Đắk Lắk ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2019.

8 lưu ý vàng để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết

N.T (T/H) |

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người nhiễm virus rồi truyền bệnh cho người lành qua vết đốt.