Chi tiền triệu chữa cận thị không cần mổ

L.Hà |

Những người bị cận thị, ở độ nhẹ hay độ nặng, không phải phẫu thuật chỉ cần sử dụng biện pháp massage, tập yoga, ngồi thiền có thể thoát khỏi bốn mắt. Người tin, người hoài nghi về phương pháp này.

Nửa tin, nửa ngờ

Qua quảng cáo, rồi bạn bè rỉ tai nhau, chị Thu Hương ở quận Cầu Giấy đã đưa con gái 9 tuổi đến một trung tâm điều trị về mắt ở gần nhà (có 5 cơ sở ở Hà Nội, chưa kể các tỉnh thành khác) điều trị. Khi được mẹ đưa đến trung tâm, nhân viên của trung tâm đưa ra kết quả cũng trùng với kết quả khám tại một bệnh viện mắt: Bé bị nhược thị bẩm sinh, cận, loạn MP= 4,75D, MT= 3,5 D. Sau một thời gian điều trị mà cách chính là đeo kính, chị Thu Hương đã cho con đến trung tâm với hy vọng có hướng điều trị mới. 

"Suốt 3 tháng hè vừa qua, bố mẹ thay nhau đưa con tới trung tâm, vất vả nhưng phần thưởng lớn nhất là con nhờ chăm chỉ luyện tập ngồi thiền và tập yoga. Thị lực mắt trái của con đã về 10/10 và mắt phải về 5/10. Khi cho con đi khám tại bệnh viện về mắt, bác sĩ cũng ngạc nhiên thị lực của con tiến triển tốt”, chị Thu Hương vui mừng cho hay.

Chị Thu Hương chia sẻ thêm, bài học đầu tiên con được tập là hít thở, sau đó là massage, bấm huyệt, tập đảo mắt cơ bản và nâng cao cùng nhiều bài tập khác nữa.  Trung tâm còn cam kết, nếu sau này bé nhà tôi có dấu hiệu cận trở lại, bé sẽ được quay lại lớp học tập mắt cho tới khi thị lực khôi phục khỏe mạnh hoàn toàn mà không mất học phí.

Tuy nhiên, chị Hoàng Linh ở quận Cầu Giấy cũng cho con theo học tại trung tâm kể: Tranh thủ con nghỉ hè, tôi đã cho con đi tập thiền, yoga, massage để chữa cận thị với tần suất 3 buổi/tuần. Học đến buổi thứ 15, bé nhà tôi vẫn kêu nhìn mờ. Tôi cho con đi kiểm tra lại xem có tác dụng như quảng cáo. Kết quả, bé vẫn cận 2 diop và không thể bỏ kính.

“Số tiền bỏ ra gần 3 triệu đồng coi như thử cho biết chứ không hiệu quả”, chị Hoàng Linh nói.

Trên trang fanpage có nội dung chữa cận thị không phẫu thuật, admin khẳng định chữa cận thị cho mọi lứa tuổi không cần phẫu thuật. Cơ sở khoa học được các trung tâm, trang mạng đưa ra: Yoga cho mắt là phương pháp luyện tập vô cùng đơn giản kết hợp giữa hơi thở, tâm trí và mắt. Một phần cận nguyên nhân do việc chúng ta nhìn gần nhiều các bó cơ trở nên kém linh hoạt với việc luyện tập yoga giúp mắt người tập tăng cường thị lực mỗi ngày. Yoga tác động vào 6 bó cơ chính xung quanh mắt giúp mắt được thư giãn và điều tiết tốt hơn từ đó thị lực được cải thiện và tăng cường…

Chưa có cơ sở khoa học

Bác sĩ Hoàng Cương - Phòng quản lý khoa học và đào tạo, BV Mắt Trung ương - cho biết: Hiện chưa có bằng chứng khoa học khẳng định sử dụng các biện pháp như masage, thiền, yoga hay bấm huyệt có thể chữa được cận thị. Hiện phương pháp đã và đang được áp dụng điều trị cận thị là đeo kính hoặc can thiệp phẫu thuật tật khúc xạ. Việc phẫu thuật hay không cần có sự chỉ định của bác sĩ.

“Các biện pháp như tập mắt, massage, thiền, yoga hay bấm huyệt hoàn toàn không thể chữa được cận thị. Có thể những biện pháp này hỗ trợ để giúp đôi mắt khỏe hơn. 

Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyên người cận thị nên bổ sung vitamin hỗ trợ thị lực, cải thiện môi trường sinh hoạt với việc tăng thời gian vận động ngoài trời, giảm thời gian trong nhà, hay thời gian nhìn gần… điều chỉnh các yếu tố liên quan mật thiết xuất hiện và tiến triển của cận thị. Nghỉ ngơi bằng biện pháp tập mắt, không xem tivi, ipad, điện thoại là cách giúp mắt được thư giãn, sau thời gian nghỉ ngơi mình có cảm giác mắt sáng hơn.

Các chuyên gia về mắt cũng cho rằng, có thể có trường hợp khi thiền, massage thấy mắt sáng hơn. Đó là do cận thị giả nên sau một thời gian tập luyện, nghỉ ngơi đôi mắt khỏe hơn. Những người bị cận thị giả do thời gian làm việc với máy tính liên tục, quá dài nên dễ gây ra rối loạn đáp ứng điều tiết, khiến mắt nhìn xa mờ. Đó là lý do có trường hợp cảm thấy mình bị cận thị và đã chữa khỏi nhờ các biện pháp hỗ trợ trên.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.