Chỉ còn 9 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại các cơ sở y tế

Lệ Hà |

Chiều 16.6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố thêm 2 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Như vậy cả nước có 325/334 ca khỏi, chiếm 97% tổng số ca bệnh. Bệnh nhân 91 đã hồi phục tốt.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 16.6 có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2:

+ BN301: 29 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam; Vào viện: 18.5.2020; Xét nghiệm: 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

+ BN334: 29 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam; Vào viện: 13/6/2020; Xét nghiệm: 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 0 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Liên quan đến BN91 - phi công người Anh, đã trải qua 89 ngày điều trị (hiện là bệnh nhân COVID-19 có số ngày điều trị dài nhất ở nước ta). Hiện bệnh nhân đã cai thở máy, sức cơ hô hấp cải thiện, sau khi cai máy thở thành công, tự thở với oxy 2 lít/phút qua cannula mũi, thở chậm hơn. Ho khạc đàm mạnh, đến nay đã tự thở được trong 3 ngày.

Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 tay đang dần hồi phục về mức gần bình thường, sức cơ 2 chân cải thiện 4/5. Bệnh nhân hiện tại đã có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói, đứng dậy tập đi được.

Tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 16.6: 61 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18h ngày 16.6: Việt Nam có tổng cộng 194 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6h đến 18h ngày 16.6: 0 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.250, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 81

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.248

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 921

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân 91 tập đi sau 89 ngày điều trị mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 16.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 61 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 (BN91), đã "chập chững" những bước đi đầu tiên sau 89 ngày điều trị do mắc COVID-19.

Bệnh nhân 91 cai máy thở 3 ngày, có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói

Thùy Linh |

Tối 15.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hôm nay là tròn 60 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 đã cai thở máy được 3 ngày, tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 tay đang dần hồi phục về mức gần bình thường. 

Bệnh nhân 91 đã ngừng sử dụng toàn bộ các loại kháng sinh

Thùy Linh |

Theo bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng sớm ngày 15.6, hôm nay là 60 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồngBệnh nhân 91 đã ngưng toàn bộ các loại kháng sinh, chỉ còn thuốc kháng nấm, giảm đau, kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Bệnh nhân 91 tập đi sau 89 ngày điều trị mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 16.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 61 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 (BN91), đã "chập chững" những bước đi đầu tiên sau 89 ngày điều trị do mắc COVID-19.

Bệnh nhân 91 cai máy thở 3 ngày, có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói

Thùy Linh |

Tối 15.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hôm nay là tròn 60 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 đã cai thở máy được 3 ngày, tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 tay đang dần hồi phục về mức gần bình thường. 

Bệnh nhân 91 đã ngừng sử dụng toàn bộ các loại kháng sinh

Thùy Linh |

Theo bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng sớm ngày 15.6, hôm nay là 60 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồngBệnh nhân 91 đã ngưng toàn bộ các loại kháng sinh, chỉ còn thuốc kháng nấm, giảm đau, kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto.