Chàng trai 18 tuổi 7 lần phẫu thuật, quyết tâm "tìm lại" nụ cười

Thùy Linh |

Mặc dù bị dị tật bẩm sinh, nụ cười không được tươi sáng, giọng nói không được tròn trịa như bạn bè đồng trang lứa, nhưng chàng trai 18 tuổi rất dũng cảm trên hành trình tìm lại nụ cười của mình. 

Em Nguyễn Văn Toàn chuẩn bị vào phẫu thuật (Ảnh: Thùy Linh)
Nguyễn Văn Toàn chuẩn bị vào phẫu thuật (Ảnh: Thùy Linh)
Nguyễn Văn Toàn (18 tuổi) ở Bắc Ninh lạc lõng giữa hàng chục bệnh nhi khác tham gia lễ khai mạc tháng phẫu thuật nhân đạo cho trẻ khe hở môi- vòm miệng do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội phối hợp với Hội Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình Hàn Quốc tổ chức ngày 14.11.

18 tuổi, Toàn đã trải qua 7 lần phẫu thuật để "chỉnh sửa" lại những dị tật bẩm sinh không ai mong muốn trên khuôn mặt của mình. "Em bị dị tật khe hở môi vòm miệng, cả ở trong và bên ngoài nên phải phẫu thuật rất nhiều lần. Từ lúc 6 tháng tuổi, em đã bắt đầu được phẫu thuật lần đầu tiên. Lần này là lần thứ 7, em lên bàn mổ". 

Toàn sinh ra không may mắc loại dị tật phổ biến này, khiến cuộc sống hàng ngày gặp khá nhiều rắc rối. Toàn kể: "Chán nhất là lúc ăn rất hay bị sặc, lại còn nói ngọng nữa; răng thì mọc lệch. May mà em cũng quen rồi, nên chỉ có đôi lúc thấy ngại ngần, tự ti thôi".

Mỗi lần phẫu thuật, mặc dù được tài trợ toàn bộ chi phí, nhưng việc đi lại cũng khá mệt mỏi. Sau khi mổ xong, về nhà hết thuốc tê, Toàn lại đau mất vài ngày, sau đó vết mổ mới ổn định dần dần. Gia đình và mọi người xung quanh động viên Toàn nhiều lắm. "Mỗi lần đi phẫu thuật cũng nhọc lắm, nhưng em cứ nghĩ mình phải hoàn thiện bản thân mình, phải ra ngoài để được giao lưu với mọi người, để đỡ tự ti hơn" - Toàn tâm sự. 

"Đợt này, bác sĩ bảo em sẽ được bịt lỗ rò, xóa sẹo ở môi và nâng mũi lên một chút"- Toàn hào hứng khoe. 

Các bệnh nhi được tặng quà trước khi vào phẫu thuật (Ảnh: T.Linh)
Các bệnh nhi được tặng quà trước khi vào phẫu thuật (Ảnh: T.Linh)

Tại buổi lễ khai mạc, GS.TS Trịnh Đình Hải- Giám đốc BV Răng Hàm Mặt TƯ HN cho biết: "Trẻ em sinh ra có khe hở môi vòm miệng luôn có các biểu hiện không mong muốn như biến dạng môi, mũi, cung răng, khuôn mặt; bị rối loạn ăn uống như hay bị sặc, khó khăn khi bú mẹ; dễ bị viêm mũi họng, đường hô hấp; muộn hơn, các cháu sẽ rối loạn mọc răng, rối loạn phát âm, biến dạng xương mặt hàm...".

Theo GS Hải, các biến dạng và rối loạn trên ảnh hưởng nặng nề đến chức năng, thẩm mỹ, và còn ảnh hưởng đến cả tâm lý của trẻ em, các bà mẹ và người thân. Vì vậy, trẻ cần được chăm sóc và điều trị kịp thời. 

Chia sẻ về đợt phẫu thuật này, GS Hải cho biết: "Hàng năm, Hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc đều cử các giáo sư, bác sĩ sang cùng BV phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khe hở môi vòm miệng. Lần này, 19 GS, BS của Hàn Quốc dự kiến sẽ mổ cho hơn 40 cháu trong trong 1 tuần. Gia đình các cháu không phải thanh toán bất cứ khoản kinh phí nào trong thời gian điều trị tại BV, kể cả trước, trong và sau mổ đến khi ra viện". 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.