Chẩn đoán, điều trị sớm sẽ giúp trẻ tự kỷ cải thiện

Hải Nguyễn |

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cứ 1/100 trẻ em mới sinh trên toàn cầu có triệu chứng bệnh tự kỷ, cao hơn nhiều so với bệnh Down, ung thư. Nhận thấy tầm quan trọng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về chứng bệnh này, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 2.4 là ngày “Thế giới nhận biết về chứng tự kỷ”.

Trên thế giới, tỉ lệ trẻ mắc chứng tự kỷ tăng rất nhanh, trong 20 năm qua tỉ lệ mắc tăng 8 – 10 lần. Tại Mỹ, tỉ lệ trẻ mắc chứng bệnh này tăng 30% chỉ sau 1 năm từ 1/88 tăng lên 1/50 em, trở thành một trong ba vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở nước này.

Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nước ta hiện có khoảng 220.000 trẻ mắc chứng tự kỷ, tuy nhiên Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu điều tra, thống kê chính thức về trẻ tự kỷ.

Theo nghiên cứu của PGS-TS Phạm Trung Kiên - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và nhóm cộng sự, khi khám sàng lọc 7.316 trẻ em tại tỉnh Thái Nguyên, có 33 trường hợp mắc tự kỷ, chiếm tỉ lệ 0,45%, tỉ lệ trẻ em nam mắc chứng tự kỷ là 3,7:1 so với trẻ em gái. Tỉ lệ giảm dần từ thành phố 0,66% xuống huyện 0,23%.

Tỉ lệ trẻ em nam mắc chứng tự kỷ là 3,7:1 so với trẻ em gái.
Tỉ lệ trẻ em nam mắc chứng tự kỷ là 3,7:1 so với trẻ em gái. Ảnh: Hải Nguyễn

Nghiên cứu của NIH (Sức khỏe Tâm thần Mỹ), phổ tự kỷ là một rối loạn tâm thần thuộc loại phát triển thần kinh biểu hiện từ rất sớm, 75% xuất hiện từ trước 3 tuổi.

TS-BS Nguyễn Văn Dũng, Phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết các nhà khoa học trên thế giới và trong nước đã có nhiều nghiên cứu về nguyên nhân phát sinh bệnh tự kỷ, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân gây ra nó. Có rất nhiều giả thuyết cho rằng bệnh có thể liên quan đến gen truyền từ bố mẹ trẻ và những thứ khác, như nhiễm trùng hoặc độc tố làm thay đổi cách não phát triển. Các vấn đề trong thời gian mang thai và khoảng thời gian sinh đẻ cũng làm tăng nguy cơ bị chứng tự kỷ.

Trẻ em mắc chứng tự kỷ thường có những khiếm khuyết về tương tác xã hội, khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ/phi ngôn ngữ và hành vi, sở thích lặp đi lặp lại nhiều lần.

Theo tổ chức y tế thế giới WHO, tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển suốt đời được phát hiện trong vòng 3 năm đầu đời.
Theo tổ chức y tế thế giới WHO, tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển suốt đời được phát hiện trong vòng 3 năm đầu đời. Ảnh: Hải Nguyễn

Cũng theo BS Dũng, cho đến nay, vẫn chưa có cách nào chữa khỏi hoàn toàn chứng phổ tự kỷ. Việc chẩn đoán để điều trị và can thiệp sớm trẻ tự kỷ có thể giúp cải thiện và hòa nhập xã hội tốt hơn nếu được chăm sóc, quan tâm đúng mức.

Những người bị chứng tự kỷ có nhiều rối loạn hành vi như kích động, gây rối, giải toả bản năng… sẽ được bác sĩ kê toa để giảm sự hiếu động thái quá, giúp bệnh nhân ngủ ngon hơn. Ngoài ra, những trẻ này cần được học ngôn ngữ và xây dựng các kỹ năng xã hội. Tùy vào mức độ từng bệnh nhân, bác sĩ sẽ thăm khám và có những điều trị phù hợp.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Từ lớp học thiện nguyện đến triển lãm của trẻ mắc chứng tự kỷ

NGUYỄN HÀ - HOÀI ANH |

40 bức tranh của 6 bạn nhỏ mắc chứng tự kỷ trong lớp học thiện nguyện của họa sĩ Lương Giang đang được trưng bày tại triển lãm "Sắc màu - Những mảnh ghép".

Trẻ tự kỷ vui vẻ tham dự lớp học của "giáo viên nhí"

Hà Phương |

Với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp trẻ tự kỷ, các em có hoàn cảnh khó khăn... có cơ hội phát triển tốt hơn, các bạn học sinh trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng nhau dạy nhảy miễn phí cho trẻ.

Học sinh Hà Nội dạy nhảy miễn phí cho trẻ tự kỷ

Văn Thắng |

Các em học sinh trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức dạy nhảy cho các em nhỏ tự kỷ.

Nữ giảng viên mở lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ tự kỷ

Trang Hoài |

Với mong muốn chia sẻ tình yêu hội họa đến với những em nhỏ mắc bệnh tự kỷ, suốt 3 năm qua, cô Lương Giang luôn miệt mài truyền cảm hứng để giúp các em phát huy năng khiếu hội hoạ.

Nghiên cứu điều trị tự kỷ của Vinmec được công bố trên tạp chí khoa học

HẢI NGUYỄN |

Tạp chí khoa học danh tiếng thế giới STEM CELLS Translational Medicine (Nhà xuất bản Wiley, Hoa Kỳ) số tháng 9.2020 công bố nghiên cứu “Kết quả của việc ghép tế bào gốc tự thân từ tủy xương kết hợp với giáo dục can thiệp cho rối loạn phổ tự kỷ” do các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Tế bào gốc & Công nghệ gen Vinmec thực hiện. Công trình đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng liệu pháp tế bào gốc điều trị rối loạn phổ tự kỷ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Từ lớp học thiện nguyện đến triển lãm của trẻ mắc chứng tự kỷ

NGUYỄN HÀ - HOÀI ANH |

40 bức tranh của 6 bạn nhỏ mắc chứng tự kỷ trong lớp học thiện nguyện của họa sĩ Lương Giang đang được trưng bày tại triển lãm "Sắc màu - Những mảnh ghép".

Trẻ tự kỷ vui vẻ tham dự lớp học của "giáo viên nhí"

Hà Phương |

Với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp trẻ tự kỷ, các em có hoàn cảnh khó khăn... có cơ hội phát triển tốt hơn, các bạn học sinh trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng nhau dạy nhảy miễn phí cho trẻ.

Học sinh Hà Nội dạy nhảy miễn phí cho trẻ tự kỷ

Văn Thắng |

Các em học sinh trường THCS - THPT Marie Curie Hà Nội và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức dạy nhảy cho các em nhỏ tự kỷ.

Nữ giảng viên mở lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ tự kỷ

Trang Hoài |

Với mong muốn chia sẻ tình yêu hội họa đến với những em nhỏ mắc bệnh tự kỷ, suốt 3 năm qua, cô Lương Giang luôn miệt mài truyền cảm hứng để giúp các em phát huy năng khiếu hội hoạ.

Nghiên cứu điều trị tự kỷ của Vinmec được công bố trên tạp chí khoa học

HẢI NGUYỄN |

Tạp chí khoa học danh tiếng thế giới STEM CELLS Translational Medicine (Nhà xuất bản Wiley, Hoa Kỳ) số tháng 9.2020 công bố nghiên cứu “Kết quả của việc ghép tế bào gốc tự thân từ tủy xương kết hợp với giáo dục can thiệp cho rối loạn phổ tự kỷ” do các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Tế bào gốc & Công nghệ gen Vinmec thực hiện. Công trình đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng liệu pháp tế bào gốc điều trị rối loạn phổ tự kỷ.