Chăm sóc sức khoẻ tinh thần thế nào để tự tin đối đầu với COVID-19?

Tâm An |

Chăm sóc sức khoẻ tinh thần góp phần quan trọng giúp giảm stress, căng thẳng trong những ngày làm việc tại nhà, cách ly, thất nghiệp tạm thời,... trong dịch COVID-19.

Khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, chúng ta đang trải qua những thay đổi lớn đối với thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình.

Thực tế, tình trạng làm việc tại nhà, thất nghiệp tạm thời, học tại nhà và thiếu sự quan tâm từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp… có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Đối với mỗi đối tượng cụ thể, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã đưa ra những hướng dẫn khác nhau để giúp chăm sóc sức khoẻ tinh thần trong dịch COVID-19.

1. Trẻ em

Trẻ em có thể không hiểu rõ về COVID-19, hãy dùng từ ngữ dễ hiểu, nhẹ nhàng để nói chuyện với các em và khuyến khích các em thực hành những thói quen lành mạnh thông qua các bài hát và điệu nhảy. Điều này sẽ giúp các em cảm thấy an toàn hơn.

2. Người lớn tuổi

Người lớn tuổi có thể cảm thấy khó khăn trong việc kết nối với người khác khi thực hiện cách ly do COVID-19. Do đó, những người thân nên chủ động liên lạc với họ qua điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội để giúp họ cảm thấy an toàn.

3. Người đang cách ly

Người đang cách ly có thể cảm thấy cô đơn - đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người sống một mình. Sự cô đơn có thể khiến một người bị suy sụp về thể chất và tinh thần. Do đó, hãy kết nối những người khác thông qua mạng xã hội, điện thoại và cộng đồng trực tuyến để giữ vững tinh thần lạc quan.

Sự căng thẳng và những hạn chế trong thời gian này có thể làm tăng nguy cơ bị trầm cảm. Nếu bản thân đang cảm thấy buồn, vô vọng và có những suy nghĩ tiêu cực, hãy nói chuyện với chuyên gia sức khoẻ tâm thần hoặc người mà bạn tin tưởng để chia sẻ cảm xúc của bạn.

4. Người ở tuyến đầu chống dịch

Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, ăn uống đủ dinh dưỡng, vận động thể chất và liên lạc với người thân giữa những ca trực để duy trì tinh thần tích cực.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Những việc cần làm khi học sinh ho, sốt, khó thở tại trường học

Tâm An |

Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố lịch đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài phòng COVID-19. Khi học sinh bị sốt, ho, khó thở tại trường học, phải làm ngay những việc này để phòng chống bệnh.


Nhiều bệnh nhân dương tính lại với SARS-CoV-2 nguy hiểm như thế nào?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Đến nay đã có 9 bệnh nhân tái nhiễm sau khi âm tính. Trong đó duy nhất trường hợp 188 có triệu chứng ho khan từng cơn, còn lại được phát hiện dương tính trở lại trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm để theo dõi. Điều này khiến người dân vô cùng lo lắng việc lây nhiễm thứ phát. Vậy đâu là nguyên nhân, nguy cơ mắc COVID-19 từ những bệnh nhân tái nhiễm ra sao?

Bác sĩ mách nước cách về quê nghỉ lễ 30.4 an toàn phòng dịch COVID-19

Thảo Anh |

Về quê là lựa chọn của phần đông những người xa quê trong dịp lễ 30.4, 1.5 vì kì nghỉ kéo dài đến 4 ngày. Tuy nhiên giữa thời điểm nhiều ca mắc COVID-19 không có triệu chứng hay những ca tái nhiễm chưa tìm ra nguyên nhân, việc đổ về quê tứ xứ thập phương, di chuyển bằng phương tiện xe khách công cộng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ gì và bác sĩ có lời khuyên ra sao?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những việc cần làm khi học sinh ho, sốt, khó thở tại trường học

Tâm An |

Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố lịch đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài phòng COVID-19. Khi học sinh bị sốt, ho, khó thở tại trường học, phải làm ngay những việc này để phòng chống bệnh.


Nhiều bệnh nhân dương tính lại với SARS-CoV-2 nguy hiểm như thế nào?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Đến nay đã có 9 bệnh nhân tái nhiễm sau khi âm tính. Trong đó duy nhất trường hợp 188 có triệu chứng ho khan từng cơn, còn lại được phát hiện dương tính trở lại trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm để theo dõi. Điều này khiến người dân vô cùng lo lắng việc lây nhiễm thứ phát. Vậy đâu là nguyên nhân, nguy cơ mắc COVID-19 từ những bệnh nhân tái nhiễm ra sao?

Bác sĩ mách nước cách về quê nghỉ lễ 30.4 an toàn phòng dịch COVID-19

Thảo Anh |

Về quê là lựa chọn của phần đông những người xa quê trong dịp lễ 30.4, 1.5 vì kì nghỉ kéo dài đến 4 ngày. Tuy nhiên giữa thời điểm nhiều ca mắc COVID-19 không có triệu chứng hay những ca tái nhiễm chưa tìm ra nguyên nhân, việc đổ về quê tứ xứ thập phương, di chuyển bằng phương tiện xe khách công cộng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ gì và bác sĩ có lời khuyên ra sao?