Câu chuyện khủng khiếp phía sau việc nửa ngày phá thai cho 47 người

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Bác sĩ sản phụ khoa Kim Dung tâm sự, chỉ trong vòng 3 năm đầu tiên làm việc ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bà đã phá thai cho 10.000 ca, ngày nhiều nhất tới 47 ca, một con số khiến ai cũng phải giật mình.

Gần 40 năm trong nghề, bác sĩ Lê Thị Kim Dung -  hiện đang phụ trách khoa sản của Trung tâm y tế 178 Thái Hà cho biết, những ca nạo phá thai luôn đặt bác sĩ vào những tình huống phải lựa chọn, một là nguy hiểm cho người phụ nữ, hai là làm tan nát hạnh phúc, tương lai của họ. Việc hỗ trợ của y bác sĩ là điều cần thiết, bởi nếu tránh đi thì người phụ nữ chỉ có thể đến các bà lang, ông lang, rất nguy hiểm.

Nhiều ca phá thai khiến bác sĩ Dung không khỏi ám ảnh.
Nhiều ca phá thai khiến bác sĩ Dung không khỏi ám ảnh.

Bác sĩ Dung tâm sự, nhiều cô gái vẫn tìm đến các cơ sở phá thai chui bởi họ luôn trong tình trạng mặc cảm, sợ hãi, nhất là với những bạn gái chưa lấy chồng.  Bà đã rất nhiều lần gặp những tai nạn khủng khiếp khi người ta dùng những dụng cụ không đảm bảo vệ sinh, thô sơ dẫn đến băng huyết hay viêm mạc tử cung toàn bộ.

“Có một trường hợp phá thai mà tôi vẫn nhớ, cô gái ấy chỉ mới 17 tuổi, khi đi phá thì cái thai đã khá lớn, chừng 5 - 6 tháng. Khi chúng tôi tiếp nhận thì cô gái này đang trong tình trạng hôn mê sau khi phá thai chui bên ngoài. Bản thân tôi đã phải cho máu cô gái ấy. Thậm chí khi đang trong tình huống nguy hiểm nhưng vì sợ hãi mà cô gái đó vẫn nhất quyết không khai báo rõ tên, không biết gia đình người thân là ai. Đau đớn hơn, cũng không thấy có bóng dáng của người đàn ông ở bên cạnh. Đó là những trường hợp rất bi đát bởi không ai quan tâm đến số phận những cô gái đó”.

Có những ca phá thai cho bé gái mới chỉ 13, 14 tuổi mà bác sĩ Dung ám ảnh suốt đời hành nghề. Mẹ của bé gái này khẳng định đêm nào cũng ngủ cùng với con, đến tận khi con gái mình có thai đến tháng thứ 7 thì bà mới ngã ngửa, không hiểu tình huống đó xảy ra như thế nào và từ bao giờ.

“Bé gái chưa đủ trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần, thật là đau đớn, khi đó người mẹ không thể nói được điều gì, còn cô bé thì sợ hãi đến mức chúng tôi không thể hỏi được bất cứ điều gì liên quan đến người đã tạo nên cái thai đó”, bác sĩ Dung kể.

40 năm hành nghề, giờ nghĩ lại dù cuộc đời gặp những ca phá thai khiến bà ám ảnh, thế nhưng bản năng của một người bác sĩ khiến bác sĩ Dung buộc phải đặt sang bên những định kiến, những xúc cảm riêng để đảm bảo an toàn cho người phụ nữ.

Bác sĩ Dung chỉ có điều muốn khuyên nhủ những cô gái trẻ, nếu như không cưỡng được xung năng tình dục thì phải có những biện pháp tránh thai an toàn, không để lây nhiễm các bệnh tình dục là điều đầu tiên phải ghi nhớ. 

Nguyễn Hà - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.