Câu chuyện cảm động Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Minh An |

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện K) vẫn hối hả công việc khám, điều trị như bao ngày khác. Ngoài hành lang, người đàn ông với dáng, mái tóc điểm bạc đẩy chiếc xe lăn của cô gái còn khá trẻ xin được gặp TS.BS Nguyễn Tiến Đức - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu.

Nhìn hình ảnh quen thuộc của hai bố con BS Đức nhận ra ngay người bệnh quen thuộc của mình trong nửa năm cuối 2018. Bác Nguyễn Tiến Dũng - bố chồng bệnh nhân H nói: Hôm nay là ngày Thầy thuốc Việt Nam, bố con bác muốn đến để nói lời cám ơn với BS Đức và các bác sĩ của Bệnh viện K.

H còn yếu cố gắng nói “Con cảm ơn bác Đức và các bác, cô, chú đã cứu chữa cho con” khiến các bác sĩ cảm động, ấm lòng trong ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Một cô gái đang ở tuổi xuân thì, đám cưới vừa được tổ chức với sự ủng hộ, vun vén của gia đình đôi bên, không ai ngờ rằng cuộc đời của Nguyễn Hồng H (25 tuổi) lại rẽ sang một con đường khác.

 
Cô gái xinh xắn, lạc quan đầy nghị lực vượt qua bệnh tật. Ảnh: NV cung cấp

Từ một cô gái tự tin với ngoại hình xinh đẹp, H mất hoàn toàn ý thức, không thể đi lại, nằm liệt trên giường bệnh. Sinh ra trong gia đình khá giả tại tỉnh Hà Nam. H lập gia đình không lâu thì mắc bệnh.

Thấy ra máu bất thường một thời gian, H cùng mẹ đi khám và kết quả u nguyên bào nuôi khiến H và gia đình bất ngờ, hụt hẫng. Ung thư nguyên bào nuôi là khối u ác tính phát triển từ tế bào nuôi của các tổ chức rau thai, xâm lấn vào cơ thể người mẹ. Bệnh xuất hiện ở phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ từ người mới có thai lần đầu đến người sắp mãn kinh.

“Không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc bấy giờ, có lẽ là cảm giác sợ. Tôi sợ phải đối diện với cô con gái bé bỏng của mình, sợ những cái lắc đầu của bác sĩ và nhất là lời khuyên “Cho con về đi, cháu yếu quá rồi”. Gia đình quyết định chuyển cháu đến Bệnh viện K với suy nghĩ còn nước còn tát, mong muốn tìm kiếm những tia hi vọng cuối cùng”, cô Nghĩa – mẹ bệnh nhân H nhớ lại.

H được chẩn đoán xuất huyết não, đã cắt u não vi phẫu, dẫn lưu não thất ra ngoài. H nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, không ý thức... Các bác sĩ chẩn đoán H ung thư buồng trứng di căn não. Sau khi điều trị hồi sức nội khoa, xạ trị toàn não kết hợp truyền hóa chất 6 đợt và phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng thì đến tháng 11.2018 bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhận thức được người thân.

Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi khi gia đình H đưa bệnh nhân tái khám đúng dịp 27.2, ngày Thầy thuốc Việt Nam, bác Dũng nghẹn ngào: “6 tháng con dâu ở viện, tôi không rời con nửa bước chân. Có các bác sĩ và điều dưỡng quan tâm, túc trực bên giường con, nhưng tôi vẫn dõi theo từng cử chỉ, thay đổi nhỏ của con. Chưa bao giờ gia đình có ý định buông xuôi. Con tôi được cứu sống, đã nhận thức như bình thường, vận động, nói chuyện được. Bệnh viện K là nơi con dâu tôi hồi sinh lần hai".

“Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 5h30 sáng và 4h chiều, hai bố con tập đi lại vận động khoảng 2 tiếng với hướng dẫn của các bác sĩ. Mỗi ngày H lại cải thiện hơn một chút, hy vọng H sẽ sớm đi lại như bình thường", mẹ H chia sẻ.

TS.BS Nguyễn Tiến Đức, Trưởng khoa Hồi sức cấp thông tin: “Đây là ca bệnh nặng, được phối hợp điều trị liên khoa. Kết quả điều trị rất thành công, có thể nói là kỳ diệu. Sau 3 tháng điều trị tích cực, bệnh nhân đã dần ổn định. Tôi cũng rất xúc động trước nghị lực của em, đặc biệt là tình cảm yêu thương của các thành viên trong gia đình dành cho H. Tôi tin rằng được sự giúp đỡ của các bác sĩ và kết hợp với các bài tập vật lý trị liệu, em H sẽ sớm đi lại như bình thường".

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện K bác thông tin “Đừng điều trị nếu bị ung thư”

LH |

Một số trang mạng không chính thống đang lan truyền nhau cách điều trị ung thư. Điều đáng nói, trong các thông tin đưa ra lại khuyên người bệnh: “Đừng điều trị nếu bị ung thư”; “Ung thư đừng vội phẫu thuật”...

Bệnh viện K không dùng thuốc của VN Pharma

L.Hà |

Ngày 29.8, lãnh đạo Bệnh viện K cho biết, thuốc H-Capita 500mg Caplet chưa từng trúng thầu và chưa bao giờ được sử dụng tại Bệnh viện K.

Tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện K - Tân Triều

Phú Tuấn |

CĐ Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) TP. Hà Nội vừa phối hợp với Bệnh viện K tổ chức trao tặng 63 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện K, cơ sở 3 thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Bệnh viện K bác thông tin “Đừng điều trị nếu bị ung thư”

LH |

Một số trang mạng không chính thống đang lan truyền nhau cách điều trị ung thư. Điều đáng nói, trong các thông tin đưa ra lại khuyên người bệnh: “Đừng điều trị nếu bị ung thư”; “Ung thư đừng vội phẫu thuật”...

Bệnh viện K không dùng thuốc của VN Pharma

L.Hà |

Ngày 29.8, lãnh đạo Bệnh viện K cho biết, thuốc H-Capita 500mg Caplet chưa từng trúng thầu và chưa bao giờ được sử dụng tại Bệnh viện K.

Tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện K - Tân Triều

Phú Tuấn |

CĐ Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) TP. Hà Nội vừa phối hợp với Bệnh viện K tổ chức trao tặng 63 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện K, cơ sở 3 thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.