Cậu bé 15 tuổi kêu gọi cộng đồng cứu mẹ khỏi sốt xuất huyết

L.H |

15 tuổi mồ côi cha, mẹ bị sốt xuất huyết (SXH) biến chứng khiến cậu bé mới 15 tuổi không biết bấu víu vào ai để cứu mẹ. Cậu đã dùng trang cá nhân kêu gọi cậu đồng hãy giúp mẹ vượt qua bệnh.

Cậu bé đó là Phạm Đức Cường, năm nay 15 tuổi. Cường sinh năm 2002, vừa học xong lớp 9. Mẹ Cường là Nguyễn Thị Nhung năm nay 36 tuổi, quê ở huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Hai mẹ con thuê nhà ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mẹ Cường không có nghề nghiệp ổn định, đi làm đủ nghề nuôi Cường ăn học. Bố Cường mất năm 2006 khi em mới 4 tuổi vì bệnh tim. Bất hạnh đến với gia đình Cường khi mẹ mắc SXH.

“Cũng giống như bao người đang mắc bệnh SXH nhưng sao mẹ con nặng đến thế. Mẹ con nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 23.7 vừa qua. Đến ngày 26.7 bệnh trở nặng, mẹ con bị xuất huyết nội tạng, suy thận, phù nề khắp người và bất tỉnh cho đến hiện nay. Hàng ngày, bệnh viện vẫn truyền lọc máu, chạy thận, hút dịch cho mẹ con. Con lo lắm, không biết tình hình mẹ con thế nào”, Cường lo lắng.

Hiện nay, mỗi ngày chi phí cho mẹ Cường lên tới gần 30 triệu đồng. Mặc dù bệnh viện đã tạo điều kiện hết sức nhưng Cường không biết xoay sở thế nào. “Mẹ con lam lũ nuôi con nên chẳng có thẻ bảo hiểm y tế. Ông bà ngoại con đã mất. Bà nội thì già yếu, ốm đau thường xuyên. Họ hàng ai cũng khó khăn nhưng đã bán cả trâu bò giúp mẹ con mà vẫn không đủ. Con không biết làm thế nào để cứu được mẹ con”, Cường lo lắng.

Cường mong một phép màu sẽ đến với hai mẹ con. Hiện chi phí điều trị cho mẹ Cường tăng lên từng ngày mà tình trạng của chị Nhung vẫn nguy kịch. Những dòng tâm sự của Cường đã nhận được nhiều dòng chia sẻ và động viên.

Em Cường đang lo lắng cho tình hình sức khoẻ của mẹ. Ảnh: TTT

Mấy ngày nay, Cường không ngủ được, tối nào cũng ở ngoài hành lang bệnh viện chờ tin tức của mẹ. Hình ảnh cậu bé mới 15 tuổi một mình chăm sóc, lo lắng cho mẹ bệnh tật khiến ai cũng xót thương.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang dốc hết sức cứu chị Nhung. Tuy nhiên, tiên lượng của bệnh nhân chưa thể nói trước được. Hiện bệnh nhân Nhung vẫn sốt cao, rối loạn, đông máu nặng nề, tổn thương não, không có dấu hiệu hồi phục.

Do bệnh nhân không có bảo hiểm y tế nên Ban giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã chỉ đạo cho người nhà bệnh nhân nợ tiền ký quỹ hơn 160 triệu để cứu chữa cho bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viện kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ thêm gia đình bệnh nhân Nhung.

L.H
TIN LIÊN QUAN

Quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư thành “bệnh viện dã chiến“

L.Hà |

Mỗi ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận từ 900 - 1.000 bệnh nhân có biểu hiện sốt xuất huyết (SXH) tới khám, khiến bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.

Sốt xuất huyết bủa vây từ nhà ra ngõ

Lệ Hà |

Sốt xuất huyết (SXH) đang vào đỉnh dịch và nóng lên từng ngày. Từng ngôi nhà, từng ngõ xóm xuất hiện bệnh nhân SXH, ổ bệnh SXH. Tại các cơ sở điều trị quá tải bệnh nhân điều trị SXH. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quá sốt ruột phải cho họp khẩn và lo lắng: “Tôi đang rất sốt ruột trước tình hình dịch SXH. Đó là lý do phải họp khẩn cấp”. Đích thân Phó Thủ tưởng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã đi thị sát tình hình dịch SXH tại Hà Nội.

Bộ Y tế “sốt” cùng với dịch sốt xuất huyết

Hà Lê (thực hiện) |

Dịch sốt xuất huyết (SXH) chưa có dấu hiệu chững lại. Dự báo, số ca mắc SXH sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Bộ Y tế đã và đang phải có những biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch bệnh. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế lo lắng chỉ ra nguyên nhân của dịch bệnh SXH gia tăng:

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Quyết định được coi là quan trọng bậc nhất cuộc đời một con người chính là quyết định kết hôn. Kết hôn với ai? Kết hôn vì lẽ gì? Kết hôn để mong muốn điều gì? Tất cả những câu hỏi đó luôn được đặt ra trước khi ta quyết định đặt bút ký vào tờ giấy màu hồng tượng trưng cho sự cam kết gắn bó suốt phần đời còn lại...

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tài chính thông minh: Kế hoạch mua căn nhà đầu tiên chỉ với 700 triệu đồng

Nhóm PV |

Mua nhà là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên với số vốn chỉ 700 triệu đồng thì nên cân đối và vay mượn ra sao? Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) - ông Tạ Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi sẽ trả lời chi tiết trong số hôm nay.

Tai nạn trên Quốc lộ 6, 2 người chết, giao thông ùn tắc cục bộ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc cục bộ.

Quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư thành “bệnh viện dã chiến“

L.Hà |

Mỗi ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận từ 900 - 1.000 bệnh nhân có biểu hiện sốt xuất huyết (SXH) tới khám, khiến bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.

Sốt xuất huyết bủa vây từ nhà ra ngõ

Lệ Hà |

Sốt xuất huyết (SXH) đang vào đỉnh dịch và nóng lên từng ngày. Từng ngôi nhà, từng ngõ xóm xuất hiện bệnh nhân SXH, ổ bệnh SXH. Tại các cơ sở điều trị quá tải bệnh nhân điều trị SXH. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quá sốt ruột phải cho họp khẩn và lo lắng: “Tôi đang rất sốt ruột trước tình hình dịch SXH. Đó là lý do phải họp khẩn cấp”. Đích thân Phó Thủ tưởng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã đi thị sát tình hình dịch SXH tại Hà Nội.

Bộ Y tế “sốt” cùng với dịch sốt xuất huyết

Hà Lê (thực hiện) |

Dịch sốt xuất huyết (SXH) chưa có dấu hiệu chững lại. Dự báo, số ca mắc SXH sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Bộ Y tế đã và đang phải có những biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch bệnh. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế lo lắng chỉ ra nguyên nhân của dịch bệnh SXH gia tăng: