Cắt khối u buồng trứng khổng lồ của người bệnh nhiễm chất độc da cam

Đặng Luân |

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u buồng trứng ác tính khổng lồ cho bệnh nhân nữ thiểu năng trí tuệ do di chứng chất độc màu da cam.

Cụ thể, ngày 12.7, bệnh nhân V.T.H, 33 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt, bụng đau, trướng to bất thường. Kết quả siêu âm ổ bụng, bác sĩ phát hiện vùng mạng sườn và hố chậu phải có một khối hỗn hợp gồm phần dịch và phần tổ chức kích thước 10x21cm chiếm phần lớn vùng mạng sườn và hố chậu phải. Vùng hố chậu trái cũng phát hiện một khối hỗn hợp khác kích thước 6x12cm.

Sau khi nghiên cứu và đánh giá kỹ càng, toàn diện bệnh án, chuyên gia của các khoa kết luận bệnh nhân bị ung thư buồng trứng và quyết định tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính, bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật được diễn ra nhanh chóng chỉ hai ngày sau khi bệnh nhân nhập viện. Sau hơn 3 tiếng, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Kết quả hút ra hơn 1 lít dịch ổ bụng và lấy được triệt để tổ chức khối u. Đồng thời tiến hành cắt bỏ hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn để ngăn chặn quá trình di căn. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, tình hình sức khỏe dần ổn định. 

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, đây là ca bệnh đặc biệt vì bệnh nhân H là người thiểu năng trí tuệ do di chứng chất độc màu da cam. Không chỉ vậy, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân còn thuộc diện khó khăn. Trước hoàn cảnh người bệnh, Giám đốc điều hành Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã quyết định giảm 20% toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần, khi phát hiện u nang buồng trứng cần sớm được phẫu thuật, tránh để khối u phát triển, về lâu dài hơn có thể gây ung thư hóa khối u, mức độ nguy hiểm sẽ rất cao, có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Cây phượng lâu năm đột nhiên gãy đổ, đè bẹp nhiều phương tiện

Mai Dung |

Hai cành của cây phượng vàng hơn 70 tuổi trên phố Trần Bình Trọng, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) bất ngờ gãy đổ, đè bẹp nhiều phương tiện.

Hải Phòng: Cách ly người về từ Đà Nẵng từ ngày 18.7

Mai Dung |

Tất cả các trường hợp trở về Hải Phòng từ TP.Đà Nẵng từ ngày 18.7 trở lại đây sẽ phải cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà để đề phòng lây lan dịch COVID-19.

Hải Phòng: Xử lý hàng vạn chân gà thối, cá chết nổi trắng mặt sông

Mai Chi - Đặng Luân |

Nhiều năm nay, các hộ nuôi cá dọc sông Đa Độ đoạn qua thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão (Hải Phòng) thường xuyên đổ thức ăn bẩn, chân gà thối xuống trực tiếp lòng sông, gây ô nhiễm môi trường nước.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Phòng: Cây phượng lâu năm đột nhiên gãy đổ, đè bẹp nhiều phương tiện

Mai Dung |

Hai cành của cây phượng vàng hơn 70 tuổi trên phố Trần Bình Trọng, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) bất ngờ gãy đổ, đè bẹp nhiều phương tiện.

Hải Phòng: Cách ly người về từ Đà Nẵng từ ngày 18.7

Mai Dung |

Tất cả các trường hợp trở về Hải Phòng từ TP.Đà Nẵng từ ngày 18.7 trở lại đây sẽ phải cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà để đề phòng lây lan dịch COVID-19.

Hải Phòng: Xử lý hàng vạn chân gà thối, cá chết nổi trắng mặt sông

Mai Chi - Đặng Luân |

Nhiều năm nay, các hộ nuôi cá dọc sông Đa Độ đoạn qua thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão (Hải Phòng) thường xuyên đổ thức ăn bẩn, chân gà thối xuống trực tiếp lòng sông, gây ô nhiễm môi trường nước.