Bệnh nhân Xu đã qua 4 lần sinh, 1 lần đẻ non (hiện còn 2 con). Hai năm gần đây, bệnh nhân có nhiều triệu chứng bất thường như thể trạng gầy, mệt mỏi, da xanh, niêm mạc nhợt, bụng ngày càng to dần, đau tức bụng. Bệnh nhân không đi khám và điều trị.
Thời gian gần đây, bệnh nhân thấy bụng to nhanh, đau tức nhiều nên mới quyết định đến khám tại BV đa khoa tỉnh Điện Biên. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có khối u ổ bụng, u nang buồng trứng chưa loại trừ ung thư buồng trứng, thai 17 tuần, viêm gan virus B và giang mai dương tính.
Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt khối u, làm giải phẫu bệnh giữ nguyên thai trong buồng tử cung. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ổ bụng của bệnh nhân có nhiều nang to xuất phát từ buồng trứng bên phải, hút ra 8,5 lít dịch màu vàng chanh và màu đen nâu; Khối u buồng trứng phải được cắt ra.
Sau mổ toàn trạng bệnh nhân ổn định, tim thai đều rõ.