Cặp vợ chồng hiếm muộn sinh ba, ngỡ ngàng đón một bé trai trong "bọc điều"

Thanh Anh |

Sau 5 năm hiếm muộn, cặp vợ chồng trẻ đã vui mừng đón 3 em bé chào đời trong niềm vui vỡ òa của gia đình. Hơn nữa, bé trai còn sinh ra trong bọc ối, là điều hiếm gặp 80.000 ca mới có một. 

Anh Trần Hoàng Điệp (32 tuổi), chị Phạm Thị Dịu (31 tuổi) sinh sống tại Hưng Yên kết hôn năm 2013. 5 năm trôi qua, hai vợ chồng và cả 2 bên gia đình nội ngoại đều mong ngóng tin vui. Thế mà, mong mãi mà anh chị vẫn chưa được làm cha mẹ.

Sốt ruột, 2 vợ chồng đến khám ở bệnh viện phụ sản Trung Ương và BV Bưu Điện, kết luận hiếm muộn không rõ nguyên nhân. Năm 2017, anh chị đưa nhau đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội kiểm tra có cùng kết quả quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Sau 5 năm nỗ lực tìm con, may mắn đã mỉm cười với anh chị ngay lần đầu chuyển phôi. Các bác sĩ tiến hành chuyển 3 phôi nhưng được 4, bác sĩ can thiệp giảm còn 2 phôi nhưng như một cái duyên, cuối cùng 3 phôi khỏe mạnh vẫn đều đặn lớn lên trong cơ thể người mẹ.

"Vợ chồng tôi xem đó là cái duyên. Cơ duyên để chúng tôi gặp các bác sĩ tại đây, thực hiện thụ tinh ống nghiệm tại tây và đạt được kết quả cuối cùng là vợ tôi sinh 3, 2 gái 1 trai. May mắn thay, các cháu đều khỏe mạnh, 2 cháu gái sinh ra nặng 2,3 kg, bé trai nặng gần 2,2 kg. Đối với vợ chồng tôi, đó là một kỳ tích, không thể ngờ tới niềm vui lớn như vậy"- anh Điệp tâm sự.

Theo chia sẻ của vợ chồng anh Điệp, hiện tại, cả 3 bé đều khỏe mạnh, bụ bẫm, chị Dịu đủ sữa nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. "Vợ chồng chúng tôi hoàn toàn không nghĩ đến chi phí điều trị, chỉ thấy thành công lần đầu và có 3 cháu là may mắn lắm rồi"- anh Điệp vui vẻ nói.

Điều đặc biệt hơn, khi chị Dịu sinh, bé trai chào đời vẫn nằm nguyên trong bọc điều (bọc ối). Đây là hiện tượng y khoa hiếm gặp, hơn 80.000 mới có trường hợp may mắn như vậy. Điều đó khiến cho niềm vui của anh chị lại nhân lên gấp bội.

Thực hiện tìm trứng. Ảnh: BSCC
Thực hiện tìm trứng. Ảnh: BSCC
Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi- Giám đốc bệnh viện cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận hàng chục nghìn ca vô sinh hiếm muộn đến khám và điều trị trong nhiều năm qua, và đã chứng kiến, lắng nghe hàng chục nghìn câu chuyện, nỗi niềm khác nhau từ người hiếm muộn. Hiện nay, dù tỷ lệ thành công khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện là khá cao, từ 50-60% nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc vẫn những trường hợp mà y học không thể can thiệp".

Tại hội thảo tổng kết “Tuần Lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2019” do Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức, thạc sĩ Nguyễn Minh Đức – Trưởng Labo Hỗ trợ sinh sản cho hay: Nghiên cứu cho thấy, từ tỷ lệ làm tổ, tỷ lệ có thai, tỷ lệ thai trên 10 tuần, tỷ lệ em bé chào đời của nuôi phôi ngày 5 so với ngày 2,3 đều cao hơn hẳn. Ngoài ra, chuyển phôi ngày 5 cũng giúp hạn chế khả năng đa thai vì mỗi lần chuyển phôi ngày 5, bác sĩ sẽ chỉ chuyển 1 -2 phôi.

Nuôi phôi ngày 5 kết hợp sàng lọc di truyền tiền làm tổ giúp loại bỏ nguy cơ thai nhi bị dị tật bẩm sinh, tăng cơ hội có con khỏe mạnh cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, tuổi cao hoặc lưu sảy thai liên tiếp. Nuôi phôi ngày 5 cũng giúp tiết kiệm được số lần chuyển phôi và cả thời gian, công sức, hy vọng và tiền bạc của bệnh nhân.

Thanh Anh
TIN LIÊN QUAN

Cặp vợ chồng vô sinh 22 năm đi tìm con và cái kết viên mãn

Hương Giang |

Anh Nguyễn Văn Dự và chị Hà Thị Tuyết (Ninh Giang- Hải Dương) đã gần 50 tuổi. Lần đầu tiên gọi điện cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản, tâm sự việc 2 vợ chồng muốn có con bao năm mà chưa được, ông Dự cũng không dám nói mình đã nhiều tuổi vì... xấu hổ.

“Phép màu” đi tìm con của cặp đôi khuyết tật

Lam Quân |

10 năm đi tìm con, với anh chị, nó đúng là cuộc hành trình không tưởng.

Hạnh phúc vỡ òa của người chồng không có tinh trùng vẫn khiến vợ sinh đôi

Thùy Linh |

Vợ chồng anh Nguyễn Quý Tới (41 tuổi) và chị Đỗ Trần Hằng Nga (41 tuổi) ở TP Tuyên Quang đã vượt qua hành trình 18 năm đi "tìm con" với nhiều gian nan, trắc trở, rồi thu về "trái ngọt". 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cặp vợ chồng vô sinh 22 năm đi tìm con và cái kết viên mãn

Hương Giang |

Anh Nguyễn Văn Dự và chị Hà Thị Tuyết (Ninh Giang- Hải Dương) đã gần 50 tuổi. Lần đầu tiên gọi điện cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản, tâm sự việc 2 vợ chồng muốn có con bao năm mà chưa được, ông Dự cũng không dám nói mình đã nhiều tuổi vì... xấu hổ.

“Phép màu” đi tìm con của cặp đôi khuyết tật

Lam Quân |

10 năm đi tìm con, với anh chị, nó đúng là cuộc hành trình không tưởng.

Hạnh phúc vỡ òa của người chồng không có tinh trùng vẫn khiến vợ sinh đôi

Thùy Linh |

Vợ chồng anh Nguyễn Quý Tới (41 tuổi) và chị Đỗ Trần Hằng Nga (41 tuổi) ở TP Tuyên Quang đã vượt qua hành trình 18 năm đi "tìm con" với nhiều gian nan, trắc trở, rồi thu về "trái ngọt".