Cấp quyền truy cập miễn phí công trình nghiên cứu, phòng chống COVID-19

Thế Lâm |

Trước tình hình dịch bệnh do COVID-19 gây ra, mới đây Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã mua quyền truy cập các gói thông tin khoa học về lĩnh vực y học và y dược từ đó cung cấp quyền truy cập miễn phí các công trình nghiên cứu, phòng chống dịch COVID-19 cho các nhà khoa học, bác sĩ Việt Nam.

Theo đó, quyền truy cập miễn phí được cung cấp đối với toàn văn khoảng 800 tạp chí điện tử về y học có chỉ số impact-factor cao mua từ nhà xuất bản ScienceDirect và khoảng 3.000 cuốn sách điện tử toàn văn về y dược mua từ nhà xuất bản Springer Nature.

Đây là những tạp chí và sách điện tử về các công trình nghiên cứu, điều trị và phòng chống dịch COVID-19 trên thế giới đã được xuất bản bên cạnh những tài liệu được cấp phép truy cập mở để phục vụ nghiên cứu về COVID-19.

Để tạo thuận lợi cho công tác nghiên cứu, điều trị và phòng chống dịch COVID-19, Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia đã tập hợp các công bố quốc tế mới về nội dung này để các bác sĩ, nhân viên y tế và các nhà nghiên cứu của Việt Nam tiện theo dõi. Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên theo tiến độ xuất bản điện tử.

Các nhà khoa học, bác sĩ, nhân viên y tế tại Việt Nam có thể liên hệ đến Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia để được cung cấp tài khoản truy cập miễn phí vào các nguồn tin trên theo số điện thoại: 024.39349928; và email: bandoc@vista.gov.vn.

Cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 đang lan tỏa rộng trong cộng đồng khoa học quốc tế. Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 2.2020, gần 80 bài về COVID-19 đã được đăng hoặc chấp nhận đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế của nhà xuất bản Elsevier, Springer Nature… Các nhà xuất bản đều công khai những bài viết này, ngay cả khi chưa được xuất bản chính thức.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đã có ca tử vong thứ 3 vì COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục

Thanh Hà |

Một phụ nữ Nhật Bản ngoài 80 tuổi nhiễm chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã tử vong ngày 13.2 - ca tử vong đầu tiên liên quan tới dịch bệnh được xác nhận ở quốc đảo mặt trời mọc.

Bộ GDĐT: Chỉ cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo phòng, chống COVID-19

Đặng Chung |

Ngày 13.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đại học, học viện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Dịch COVID-19: 5.112 lao động Trung Quốc được cách ly tại Việt Nam

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, báo cáo nhanh của 41 địa phương, có 5.112 trường hợp lao động Trung Quốc đang được cách ly, theo dõi tại Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đã có ca tử vong thứ 3 vì COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục

Thanh Hà |

Một phụ nữ Nhật Bản ngoài 80 tuổi nhiễm chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã tử vong ngày 13.2 - ca tử vong đầu tiên liên quan tới dịch bệnh được xác nhận ở quốc đảo mặt trời mọc.

Bộ GDĐT: Chỉ cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo phòng, chống COVID-19

Đặng Chung |

Ngày 13.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đại học, học viện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Dịch COVID-19: 5.112 lao động Trung Quốc được cách ly tại Việt Nam

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, báo cáo nhanh của 41 địa phương, có 5.112 trường hợp lao động Trung Quốc đang được cách ly, theo dõi tại Việt Nam.