Cập nhật dịch virus Corona ngày 8.2: Số ca mắc và tử vong tiếp tục tăng, vượt qua SARS

Nhóm phóng viên |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h30, ngày 8.2.2020, sau một ngày đã có thêm hơn 3.300 ca mới mắc mới do dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới.

- Tổng số trường hợp mắc: 34.957, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 34.610

- Tổng số trường hợp tử vong: 725, trong đó:

Lục địa Trung Quốc: 723

Philippine: 01

Hồng Kông (TQ): 01

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 347.

-  27 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

Nhật Bản: 89 trường hợp

Singapore: 33 trường hợp

Thái Lan: 32 trường hợp

Hồng Kông (TQ): 26 trường hợp

Hàn Quốc: 24 trường hợp

Đài Loan (TQ): 17 trường hợp

Úc: 15 trường hợp

Malaysia: 16 trường hợp

Đức: 14 trường hợp

Việt Nam: 13 trường hợp

Mỹ: 12 trường hợp

Pháp: 11 trường hợp

Ma Cao (TQ): 10 trường hợp

Canada: 7 trường hợp

Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 7 trường hợp

Anh: 3 trường hợp

Ấn Độ: 3 trường hợp

Philippine: 3 trường hợp

Ý: 3 trường hợp

Nga: 2 trường hợp

Campuchia: 1 trường hợp

Phần Lan: 1 trường hợp

Nepal: 1 trường hợp

Sri Lanka: 1 trường hợp

Thuỵ Điển: 1 trường hợp

Tây Ban Nha: 1 trường hợp

Bỉ: 1 trường hợp

Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) trong thời gian từ 11.2002 - 7.2003 khiến 8.096 người mắc, 774 người tử vong.

Việt Nam: 13 người mắc nCoV

- 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện);

- 6 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 2 người tiếp xúc với công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán; 2 người tiếp xúc với công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán.

- 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);

- 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Điều trị khỏi: 3 người đã được xuất viện.

- Số trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV đã loại trừ: 552.

- Số ca nghi ngờ nhiễm virus Corona: 83 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ không để lây nhiễm ra cộng đồng.

- Ngoài ra, 287 trường hợp sức khoẻ bình thường không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc với người nghi bị nhiễm nCoV.

Cà Mau chính thức cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16.2

Chiều 8.2, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận tờ trình của Giám đốc Sở Giáo dục Cà Mau cho học sinh các cấp nghỉ học cho đến hết ngày 16.2.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho học sinh các cấp học trong tỉnh tiếp tục nghỉ học để phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra đến hết ngày 16.2.

Các đơn vị, trường học tiếp tục vệ sinh trường học, quản lý học sinh, giáo viên đúng theo các quy định của ngành và khuyến cáo y tế dự phòng đồng thời bằng nhiều biện pháp động viên, hướng dẫn học sinh học tập tại nhà để củng cố, nâng cao kiến thức. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai thực hiện, duy trì chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Trước đó, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau có tờ trình gửi Chủ tịch UBND xem xét cho học sinh các cấp trong tỉnh được nghỉ đến hết ngày 16.2.

Bạc Liêu: dừng hẳn tất cả các lễ hội chưa khai mạc

Ngày 8.2, Bạc Liêu chỉ đạo dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc trên địa bàn tỉnh. Được biết các lễ hội vía bà, cúng đình sắp diễn sẽ dừng hẳn.

Động thái này được cho là thực hiện Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo như sau:

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra trên toàn tỉnh.

Các di tích lịch sử - văn hóa, các điểm du lịch hoạt động bình thường và đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, tại các di tích lịch sử - văn hóa và các điểm du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc nội dung trên; khi có diễn biến khác phải báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để chỉ đạo.

Bến Tre: Tỉnh cuối cùng ở miền Tây cho học sinh nghỉ học để né dịch

Bến Tre là tỉnh cuối cùng ở miền Tây quyết định cho học sinh nghỉ học để đề phòng dịch bệnh do chủng mới virus Corona lây lan.

Thông tin từ Sở GDĐT tỉnh Bến Tre, ngày 7.2 Sở đã có văn bản gửi đến các Trường Cao đẳng, Trung cấp, các Phòng GDĐT; Trường THPT, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và sinh viên các trường Cao đẳng, trung cấp được nghỉ học từ ngày 8 - 16.2 để phòng ngừa dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra.

Trước đó, tỉnh Bến Tre chỉ cho học sinh, sinh viên nghỉ học 1 ngày (ngày 3.2) để các trường làm công tác tổng vệ sinh, rồi tiếp tục việc học sau kỳ nghỉ Tết. Trong khi đó, các tỉnh, thành phố ở miền Tây đều đã cho học sinh nghỉ học trong tuần từ 3 - 8.2 để đề phòng dịch bệnh. Sau đó, nhiều phụ huynh học sinh lo ngại dịch bệnh lây lan nên không cho con đến trường, nhất là ở bậc mầm non và tiểu học.

Ninh Bình: Tiếp tục cho học sinh nghỉ để phòng chống dịch bệnh do virus Corona

Ngày 7.2, Sở GD-ĐT Ninh Bình ban hành Công văn số 114 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Ông Đỗ Văn Thông, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 484 cơ sở giáo dục với trên 230 nghìn học sinh. Bắt đầu từ sáng ngày 3.2 tất cả học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học trong thời gian từ ngày 3.2 đến hết ngày 8.2. Đồng thời, dừng tất cả các hoạt động giáo dục đang triển khai có liên quan đến học sinh. Ngày 7.2, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình tiếp tục cho học sinh mầm non, phổ thông, GDTX trên địa bàn  tỉnh Ninh Bình nghỉ học đến hết ngày 15.2.2020.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục, trường học phối hợp với ngành Y tế vệ sinh, khử khuẩn lớp học, bàn ghế, các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trẻ em để phòng lây nhiễm bệnh; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh đi học trở lại. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với học sinh trong thời gian nghỉ học, hướng dẫn học sinh tự ôn tập bài ở nhà; khuyến khích các cơ sở giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin để hướng dẫn học sinh ôn tập bài từ xa qua các thiết bị điện tử và mạng Internet.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch giáo dục bù, đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch, thời gian quy định; tiếp tục quán triệt giữ vững kỷ cương nền nếp trường lớp, duy trì các hoạt động chuyên môn, tăng cường an ninh, an toàn trường học, tuân thủ và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra; quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên không đăng tải, chia sẻ các thông tin không đúng sự thật, trái quy định trên mạng Internet.

Đắk Lắk: Phao tin giả về virus Corona, thanh niên lĩnh án phạt 5 triệu

Sáng 8.2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk cho biết đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng một cá nhân đăng thông tin sai sự thật về dịch virus Corona.

Trước đó, sáng 5.2, anh N.T.T. (sinh năm 1991, trú TP. Buôn Ma Thuột) sử dụng mạng xã hội đăng thông tin có nội dung “Virus Corona đã có mặt tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, T.Daklak”.

Thời điểm anh T. đăng tải, ngành y tế Đắk Lắk đang tổ chức họp khẩn bàn những giải pháp phòng trành, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về virus Corona. Những thông tin anh T. đăng tải đã gây hoang mang dư luận.

Được biết, anh T. vốn làm nông ở nhà. Sáng ngày 5.2, anh T. nghe một vài người chia sẻ về virus Corona nhưng chưa kiểm chứng đã đăng lên mạng xã hội.

Quảng Bình: Trường hợp thứ 8 xét nghiệm âm tính với virus Corona

Ngày 8.2 Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân thứ 8 gửi mẫu xét nghiệm virus Corona chủng mới từ viện Pasteur Nha Trang.

Theo đó, kết quả xét nghiệm cho kết quả âm tính (không mắc bệnh) do virus Corona chủng mới gây ra.

Như vậy, đây là mẫu thứ 8/8 âm tính của 8 người bệnh ở Quảng Bình gửi đi xét nghiệm ở viện Pasteur Nha Trang.

Sở Y tế Quảng Bình cho biết, hiện Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiếp tục thực hiện tốt việc sàng lọc, phân loại người bệnh và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong các hoạt động lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh để cách ly, điều trị kịp thời.

Như báo Lao Động đã liên tục thông tin, tính đến ngày 7.2 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Bình đã gửi mẫu xét nghiệm của 8 bệnh nhân đang được điều trị để xét nghiệm virus Corona, ngày 5.2 đã có kết quả 4 mẫu âm tính; ngày 6.2 thêm 3 mẫu có kết quả âm tính và ngày 7.2 thêm 1 mẫu âm tính nữa là 8/8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona chủng mới.

Hiện các bệnh nhân trên đang được điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó các trường hợp gửi mẫu xét nghiệm trên được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới với các triệu chứng của bệnh viêm phổi, các bệnh nhân trên đều được điều trị cách ly.

Theo điều tra dịch tễ, các trường hợp trên có đi về từ Trung Quốc, các nước có dịch do virus Corona hoặc có tiếp xúc trước đó với người nghi nhiễm bệnh.

TP HCM: Giám sát chặt 64 khách quá cảnh từ Trung Quốc

67 hành khách từng lưu trú hoặc quá cảnh tại Trung Quốc bay trên chuyến bay OZ731 từ Hàn Quốc đến TPHCM ngày 4.2 có 64 người được giám sát chặt chẽ và 3 người không được nhập cảnh vào Việt Nam.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản cung cấp thông tin về các hành khách người Trung Quốc trên chuyến bay OZ731 đến TPHCM ngày 4.2.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 4.2 có 67 hành khách (65 người quốc tịch Trung Quốc và 2 người quốc tịch Việt Nam) trên chuyến bay của Hãng Asian Airlines từ Seoul (Hàn Quốc) đến Tân Sơn Nhất.

Trong tổng số 67 người, có 3 hành khách người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch nên không được nhập cảnh.

64 khách (62 người quốc tịch Trung Quốc có thị thực đến Việt Nam lao động, đầu tư… và 2 người quốc tịch Việt Nam) được nhập cảnh sau khi công an cửa khẩu đã kiểm tra giấy tờ, hộ chiếu và không ghi nhận có hành khách đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Đồng thời, công an cửa khẩu tại sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã tiến hành phân luồng hướng dẫn 64 hành khách vào khu vực cách ly riêng, thực hiện thủ tục khai báo y tế theo quy định, đo thân nhiệt, khám lâm sàng và điều tra yếu tố dịch tễ các hành khách.

Sau khi thực hiện kiểm dịch y tế, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế không phát hiện hành khách nào có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã khuyến cáo kỹ các hành khách tự cách ly trong vòng 14 ngày tại nơi lưu trú dưới sự giám sát của y tế và chính quyền địa phương để đề phòng lây nhiễm vi rút Corona.

Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã thực hiện giám sát các hành khách được nhập cảnh. Trong đó, đối với 51 hành khách có địa chỉ cư trú ở các tỉnh, trung tâm chuyển danh sách cho Viện Pasteur TPHCM để thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh tổ chức giám sát theo quy định. Đồng thời Sở Y tế TPHCM đã chuyển danh sách các hành khách cho các tỉnh trên.

Đối với 13 hành khách có địa chỉ cư trú tại các quận, huyện của TPHCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố chuyển danh sách cho Trung tâm y tế các quận, huyện để tổ chức cách ly tại nơi cư trú với sự giám sát chặt chẽ của y tế địa phương và đang theo dõi sát tình hình sức khỏe của những hành khách này.

Hà Tĩnh: Cách ly một du khách Trung Quốc thuê khách sạn nghỉ

Theo ông Nguyễn Lương Tâm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, một du khách Trung Quốc vừa được Đội cơ động phản ứng nhanh của Trung tâm điều tra dịch tể, lấy mẫu xét nghiệm và đang cho cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, lúc gần 22h ngày 7.2, nhận được tin báo của Khách sạn Đại Nam (tại xóm mới, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) có du khách là người ngoại quốc xin vào lưu trú, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã đến tại khách sạn để xác minh đồng thời báo cho Đội cơ động phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đến để phối hợp kiểm tra sức khỏe phòng dịch virus Corona.

Qua điều tra, du khách tên là ZHOU JIE (nam) 24 tuổi, người Quảng Tây - Trung Quốc, một mình vào Việt Nam qua Cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh để đi phượt khi qua địa bàn Hà Tĩnh đã vào thuê khách sạn để nghỉ ngơi. Qua điều tra dịch tễ học cho thấy ZHOU JIE vẫn tỉnh táo, hơi mệt, không có biểu hiện sốt.

Tuy nhiên, để xác định chính xác du khách ZHOU JIE có bị nhiễm virus Corona hay không, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, đồng thời bàn giao du khách ZHOU JIE cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cách ly và theo dõi trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

Tiếp nhận 229 người từ Trung Quốc về Quảng Bình bằng 3 tuyến đường

Chiều 7.2 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV) tỉnh Quảng Bình đã họp triển khai các nội dung liên quan.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch nCoV được Chính phủ và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao, UBND tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam làm việc, học tập, công tác từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch nCov về Việt Nam.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp nhận 229 người, nhập cảnh tại Cảng Hàng không Đồng Hới, cảng biển Hòn La, Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Sau đó, những người trên sẽ được đưa bằng ôtô đến các địa điểm cách ly gồm 2 khu vực: doanh trại Tiểu đoàn 1 - trung đoàn 996 (ở tổ dân phố Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) và doanh trại Tiểu đoàn 42 cũ (ở xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới).

Trong trường hợp có phát hiện người bị sốt trong số 229 người trên, sẽ được lực lượng quân y giao cho y tế địa phương chuyển ngay vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới để cách ly, khám và điều trị kịp thời.

Nếu không phát hiện bị sốt, những người trên sẽ được cách ly, theo dõi 14 ngày.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, quân trang, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho 229 người trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục triển khai cụ thể các phương án để đón 229 lao động từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch nCoV về Việt Nam.

Thời gian cụ thể để đón 229 người trên sẽ được thông báo sau.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ đưa ra 10 lời khuyên tốt nhất về ăn uống để phòng dịch virus Corona

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến (Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế) |

Dinh dưỡng đóng một vai trò không nhỏ trong việc phòng virus Corona. Đó là giải pháp nâng cao miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể, giải pháp này giúp công tác phòng và điều trị bệnh hiệu quả hơn.

Sử dụng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn giảm lây nhiễm virus Corona

L.Hà |

Việc kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở đối với người tham gia giao thông có nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp nên hoạt động kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở phải được thực hiện nghiêm ngặt đúng quy trình, yêu cầu: dùng riêng ống thở, sát khuẩn thiết bị đo…

Không phải trong mọi trường hợp đều cần sử dụng khẩu trang y tế

L.Hà |

Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo để người dân dự phòng, bảo vệ sức khỏe, trong đó biện pháp sử dụng khẩu trang là cần thiết. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp đều cần phải sử dụng khẩu trang y tế.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bác sĩ đưa ra 10 lời khuyên tốt nhất về ăn uống để phòng dịch virus Corona

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến (Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế) |

Dinh dưỡng đóng một vai trò không nhỏ trong việc phòng virus Corona. Đó là giải pháp nâng cao miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể, giải pháp này giúp công tác phòng và điều trị bệnh hiệu quả hơn.

Sử dụng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn giảm lây nhiễm virus Corona

L.Hà |

Việc kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở đối với người tham gia giao thông có nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp nên hoạt động kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở phải được thực hiện nghiêm ngặt đúng quy trình, yêu cầu: dùng riêng ống thở, sát khuẩn thiết bị đo…

Không phải trong mọi trường hợp đều cần sử dụng khẩu trang y tế

L.Hà |

Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo để người dân dự phòng, bảo vệ sức khỏe, trong đó biện pháp sử dụng khẩu trang là cần thiết. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp đều cần phải sử dụng khẩu trang y tế.