Cập nhật dịch virus Corona ngày 3.2

Nhóm phóng viên |

Tính đến 15h chiều 3.2, đã có 47 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học, trong đó 40 tỉnh thành cho nghỉ đến hết tuần này. Tỉnh Quảng Bình cho nghỉ đến hết ngày 11.2. 2 tỉnh thành cho nghỉ 2 ngày 3,4.2.2020, 4 tỉnh thành cho nghỉ 3 ngày 3,4,5.2.2020.

- Tổng số trường hợp mắc: 17.390, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 17.205.

- Tổng số trường hợp tử vong: 362, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 361, tại Philippine: 1.

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 185.

-  26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

1. Nhật Bản: 20 trường hợp.

2. Thái Lan: 19 trường hợp.

3. Singapore: 18 trường hợp.

4. Hàn Quốc: 15 trường hợp.

5. Hồng Kông (TQ): 15 trường hợp.

6. Úc: 12 trường hợp.

7. Mỹ: 11 trường hợp.

8. Đài Loan (TQ): 10 trường hợp.

9. Đức: 10 trường hợp.

10. Malaysia: 8 trường hợp.

11. Ma Cao (TQ): 8 trường hợp.

12. Việt Nam: 8 trường hợp.

13. Pháp: 6 trường hợp.

14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 5 trường hợp.

15. Canada: 4 trường hợp.

16. Ý: 2 trường hợp.

17. Anh: 2 trường hợp.

18. Nga: 2 trường hợp.

19. Philippine: 2 trường hợp (1 trường hợp tử vong).

20. Ấn Độ: 2 trường hợp.

21. Campuchia: 1 trường hợp.

22. Phần Lan: 1 trường hợp.

23. Nepal: 1 trường hợp.

24. Sri Lanka: 1 trường hợp.

25. Thuỵ Điển: 1 trường hợp.

26. Tây Ban Nha: 1 trường hợp.

Lạng Sơn: 2 người âm tính virus Corona, 5 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả

Ngày 3.2, tại Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tổ chức họp trực tuyến 3 cấp về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện không có trường hợp nào mắc bệnh. Tuy nhiên hiện đang có 18 trường hợp nghi ngờ (có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch) đang tiếp tục cách ly, theo dõi.

Các đơn vị chức năng đã lấy 7/18 mẫu xét nghiệm gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong đó có 2 mẫu xét nghiệm kết quả âm tính virus Corona, còn 5 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả. Tổng số người tiếp xúc gần đang được theo dõi là 63 người.

Tỉnh đã và đang triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về phòng, chống dịch bệnh. Lạng Sơn đã ban hành 2 công điện, các kế hoạch, công văn chỉ đạo triển khai phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Lạng Sơn đã chỉ đạo thành lập các Đội phản ứng nhanh với các tình huống dịch bệnh. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh, tạm dừng cấp thị thực và giấy thông hành cho người dân, đồng thời tuyên truyền, vận động công dân hạn chế đến các nước đang có dịch.

Các đơn vị chức năng Sở Y tế chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị y tế, 12 khu cách ly; tổ chức theo dõi, giám sát, cách ly theo đúng quy trình y tế; thực hiện tiêu độc, khử trùng tại các trường học, cơ sở y tế, nơi tập trung đông người… Xử lý nghiêm các hành vi đưa tin đồn thất thiệt, tăng giá bán trang thiết bị, vật tư y tế…

(PV Phạm Đông)

Thanh Hóa: Cách ly một nữ nhân viên 28 tuổi sau khi trở về từ Trung Quốc

Chiều 3.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, bệnh viện đang cách ly, theo dõi đối với một bệnh nhân trở về từ Trung Quốc, dịp trước tết Nguyên đán vừa qua.

“Bệnh nhân đang được cách lý là chị Bùi Thị H. (28 tuổi, trú xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành). Hiện, cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu bệnh phẩm và gửi đi xét nghiệm, khi có kết quả, bệnh viện sẽ thông báo” – ông Hải nói.

Ông Hải cho biết thêm, trước đó chị H. là nhân viên bán hàng quần áo tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ngày 14.1, chị H. đi du lịch và dừng lại tại TP. Vũ Hán khoảng 45 phút, tối 16.1, chị H. về đến sân bay Nội Bài và đi xe taxi về quê (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) vào ngày 17.1.

Đến ngày 20.1, chị H. có biểu hiện ho, sốt. Sau đó, được gia đình mua thuốc và điều trị tại nhà, tuy nhiên, nhiều ngày sau không khỏi. Đến ngày 2.2, chị H. nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành.

“Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã tiến hành các thủ tục cần thiết, báo cáo Sở Y tế Thanh Hóa và tập trung điều trị theo phương châm 4 tại chỗ của Bộ Y tế. Hiện, đang chờ kết quả xét nghiệm, qua đó, mới biết bệnh nhân này có bị nhiễm virus Corona hay không” – ông Hải thông tin.

(PV Quách Du)

TPHCM: Xây 2 bệnh viện dã chiến 500 giường phòng dịch virus Corona

Chiều 3.2, UBND TPHCM họp Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tại TPHCM, đến thời điểm hiện tại có 3 trường hợp mắc virus Corona, 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính và 15 trường hợp đang được cách ly do tiếp xúc gần với người nhiễm virus.

Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Tấn Bình, hiện Bộ Tư lệnh và Sở Y tế TPHCM đang phối hợp khẩn trương xây dựng hai bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường bệnh, trong đó có 30 giường bệnh hồi sức tích cực.

Theo đó, cơ sở 1 có 300 giường tại Trường Quân sự TPHCM ở huyện Củ Chi và cơ sở 2 có 200 giường tại số 25 đường Phạm Thị Quy, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Bệnh viện trang bị giường bệnh cùng các thiết bị y tế cần thiết như máy thở, monitor, bơm tiêm, X-quang, siêu âm, xét nghiệm, trang phục, khẩu trang, xe cứu thương. Đồng thời, hệ thống thu gom, xử lý nước thải được xây dựng cũng như đảm bảo suất ăn tại chỗ cho bệnh viên và nhân viên y tế.

(PV Minh Quân)

Quảng Bình: Ngăn chặn nhập bờ đối với các thuyền viên tàu hàng Trung Quốc

Ngày 3.2 Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với Cảng vụ Hàng hải và Công an tỉnh siết chặt quản lý trên biển, đặc biệt là công tác kiểm tra y tế đối với tất cả thuyền viên tàu Trung Quốc vừa cập cảng.

Theo đó, tại Quảng Bình hiện có 2 tàu hàng cỡ lớn vừa cập cảng Hòn La và cảng Gianh. Trong đó có 1 tàu Trung Quốc và 1 tàu Việt Nam vừa từ Trung Quốc trở về.

Trong đó tàu Kang Yao (trên tàu có 26 thuyền viên đều là người Trung Quốc) cập cảng Gianh từ ngày 28.1 và tàu Thành Đạt 99 (trên tàu có 16 thuyền viên người Việt Nam) vừa hành trình từ Trung Quốc về cảng Hòn La vào trưa ngày 2.2.

Hiện số thuyền viên trên tàu Thành Đạt sau khi kiểm tra sức khỏe đang phải tạm cách ly, chưa cho nhập bờ để tiếp tục theo dõi sức khỏe đến khi đủ điều kiện.

Đối với tàu Kang Yao, lực lượng chức năng đã tiến hành đo thân nhiệt, ngừng cấp thẻ đi bờ và theo dõi sát sao các diễn biến sức khỏe đối với tất cả thuyền viên người Trung Quốc trên tàu.

Đồng thời lực lượng chức năng đã tuyên truyền đến ngư dân không cập mạn tàu nước ngoài, đặc biệt là tàu Trung Quốc để tránh triệt để việc lây nhiễm dịch Corona.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát tại cửa khẩu, đưa lực lượng kiểm dịch lên tuyến đầu, tạm dừng xuất nhập cảnh với người Trung Quốc và tạm dừng cấp thẻ đi bờ đối với các thuyền viên người Trung Quốc.

(PV Phi Long)

Bạc Liêu: Cách ly hai vợ chồng người Trung Quốc ho, sốt cao.

Chiều 3.2, Công an huyện Đông Hải, Bạc Liêu báo cáo chính thức về việc người nước ngoài nghi vấn nhiễm virus Corona.

Theo đó, người bị nghi vấn về sức khỏe là anh Li Lin (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc). Anh Li Lin nhập cảnh vào ngày 15.1 tại sân bay Tân Sơn Nhất và đến cơ quan công an trình báo lưu trú vào ngày 17.1 tại nhà ông Trương Văn Q. (sinh năm 1968, ngụ ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) là cha vợ anh Li Lin. Cùng nhập cảnh với anh Li Lin còn có vợ của anh là chị T.M.Đ. (sinh năm 1996).

Ngày 3.2, anh Li Lin và chị Đ. có biểu hiện nóng, sốt nên đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu để thăm khám và xét nghiệm. Tại đây, bác sĩ bệnh viện đã thực hiện cách ly anh Li Lin và chị Đ. để theo dõi tình trạng sức khỏe của hai người.

Hiện chưa có kết quả hai người này có bị nhiễm virus Corona hay không.

(PV Nhật Hồ)

Cần Thơ ra văn bản ứng phó tình trạng “nhiễu thông tin” về dịch bệnh Corona

Trong văn bản, Sở Thông tin truyền thông cho biết, hiện nay bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đang diễn biến rất phức tạp, Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp truyền thông về phòng, chống dịch nCoV trên báo chí, trang/cổng thông tin điện tử và hệ thống thông tin cơ sở để mọi người dân được biết.

Đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, tích cực thông tin tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời bác bỏ những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Sở cũng đề nghị, các đơn vị có liên quan chủ động kiểm soát thông tin trên địa bàn, đặc biệt là thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh; phối hợp với Sở TTTT khi phát hiện có các thông tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt.

Khi thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, các cơ quan chuyên môn, UBND quận, huyện phải đảm bảo tính thống nhất, chính xác, đúng thực tế, chủ động định hướng thông tin, tránh xảy ra khủng hoảng truyền thông trước hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Các quận, huyện giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thực hiện chế độ báo cáo nhanh kết quả công tác thông tin tuyên truyền trước 15 giờ 30 phút hàng ngày về Sở. Đồng thời phối hợp với ngành y tế cùng cấp trao đổi thông tin và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn theo các tình huống dịch.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.Cần Thơ chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus Corona. Tuy nhiên trên địa bàn đã xuất hiện một đối tượng đăng tải thông tin bịa đặt về dịch bệnh. Đối tượng này đã bị công an xử lý...

(PV Trần Lưu)

An Giang: Người đầu tiên bị phạt vì đưa “tin giả” về virus corona

Sở Thông tin và Truyền thông An Giang phát đi thông tin, Chánh Thanh tra đơn vị này đã chính thức ra Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC, xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị N.L, (ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) bằng hình thức phạt tiền 10 triệu đồng vì hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh virus Corona.

Trước đó, ngày 31.01.2020, bà Linh đăng trên facebook của mình nội dung: “Theo thông tin là có một người Đài Loan nghi nhiễm corona đang cách ly ở Bệnh viên Tai Mũi Họng An Giang. Vợ người này ở Chợ Mới gần trường Huỳnh Thị Hưởng đang được kiểm tra…”. Thông tin này ngay lập tức tạo ra sự lo lắng trên mạng xã hội và nhanh chóng lan nhanh ra đời sống...

Sau khi được cơ quan chức năng xác nhận đến thời điểm xảy ra thông tin này trên facebook, trên địa bàn tỉnh An Giang chưa có trường hợp nào nghi nhiễm virus Corona, cũng như có ca nhiễm bệnh phải cách ly tại Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông đã phối hợp cùng Công an An Giang tiến hành xác minh.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà NTNL thừa nhận đã tung tin không đúng sự thật và cam kết không tái phạm.

(PV Lục Tùng)

Học sinh ở Quảng Trị tạm nghỉ học vì dịch virus Corona

Chiều ngày 3.2, ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Y tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc cho học sinh nghỉ học vì dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona gây ra.

Theo văn bản, học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 4.2.2020 đến hết ngày 9.2.2020. Đối với các trường trung cấp, cao đẳng, đại học tùy theo tình hình thực tế để hiệu trưởng nhà trường quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học.

Được biết, trong thời gian học sinh nghỉ học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ phối hợp với ngành Y tế tổ chức vệ sinh, khử trùng lớp học, khuôn viên, khu sở trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng sẽ có kế hoạch tổ chức học bù, bảo đảm khung chương trình năm học theo quy định.

(PV Hưng Thơ)

Ninh Bình: 71 người tiếp xúc với bệnh nhân nghi nhiễm nCoV hoặc về từ vùng dịch

Chiều ngày 3.2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện tại các tuyến y tế, bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh đang thực hiện việc giám sát, theo dõi và cách lý đối với 71 trường hợp có tiếp xúc với những bệnh nhân ghi nhiễm virus Corona (nCoV) hoặc những người đến từ vùng có dịch.

Cụ thể, có 6 trường hợp được lấy mẫu, chờ kết quả xét nghiệm. Trong đó có 1 ca đã được lấy mẫu gửi xét nghiệm nhưng qua khám, phân loại đã được chuyển sang điều trị như những trường hợp cúm thông thường. Có 3 trường hợp đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 2 trường hợp cách ly, theo dõi tại nơi cư trú với sự giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế.

Ngoài ra, các tuyến y tế tỉnh Ninh Bình đang theo dõi, giám sát chặt chẽ 65 người có tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV hoặc trở lại Việt Nam từ nơi có dịch nCoV. Cụ thể, tại Công ty giày Regis, (xã Văn Phong, huyện Nho Quan, Ninh Bình) đã cách ly, giám sát 27 người Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc từ ngày 31.1.

Các trường hợp này đang được cách ly, theo dõi tại ký túc xá của công ty với sự giám sát của Trung tâm Y tế huyện Nho Quan. Tại các huyện Yên Khánh và Kim Sơn đang cách ly 38 người do có tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh nCoV. Hiện tất cả những người được theo dõi, giám sát đều bình thường, chưa có biểu hiện lâm sàng.

Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống và tránh gây hoang mang trong cộng đồng; giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần và những người đi từ Trung Quốc về trong 14 ngày; xử lý phun hóa chất Cloramin B 0,5% tại khu vực nhà bệnh nhân nghi nhiễm nCoV, nơi bệnh nhân làm việc, nơi đang cách ly, xe vận chuyển bệnh nhân; tiến hành phun hóa chất Cloramin B 0,5% tại khu vực các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

TPHCM: Ngưng tất cả hoạt động ngoại khóa liên quan đến học sinh

Ngày 3.2, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn gởi các đơn vị trực thuộc về phòng chống dịch cúm do virus corona gây ra. Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị thực hiện nghiêm việc ngưng tất cả các hoạt động chính khóa và ngoại khóa có liên quan đến học sinh, sinh viên (kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm, giáo dục kỹ năng sống…) theo công văn về cho học sinh nghỉ học trước đó của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Ngoài ra, công văn cũng đề nghị các phòng GD-ĐT tham mưu UBND các quận/huyện chỉ đạo và phối hợp việc kiểm tra nghiêm việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học; không để các cơ sở giáo dục, các nhóm trẻ tự phát hoạt động.

Nghệ An: Công bố kết quả xét nghiệm virus Corona của 3 bệnh nhân 

Ngày 3.2, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết cả 3 mẫu bệnh phẩm của 3 bệnh nhân ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu mà tỉnh Nghệ An gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm virus Corona đều cho kết quả âm tính.

Ba bệnh nhân này đều là người trong 1 gia đình. Trong đó, người chồng đi lao động tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), về nước vào ngày 16.1, sau xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau tức ngực...

Hiện nay, Nghệ An đang chờ kết quả xét nghiệm 6 mẫu bệnh phẩm của 6 bệnh nhân ở huyện Nghĩa Đàn, Diễn Châu và Quỳnh Lưu từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

6 bệnh nhân này đang được cách ly, theo dõi và điều trị triệu chứng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Quảng Bình: Học sinh nghỉ học từ ngày 4.2

Chiều 3.2 UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn gửi Sở GDĐT chỉ đạo về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến phức tạo của virus Corona.

Cụ thể, học sinh các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 4.2.2020 đến hết ngày 11.2.2020.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở GDĐT thông báo cụ thể đến các trường học trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục liên hệ với ngành y tế để tổ chức vệ sinh và khử trùng khuôn viên, trụ sở trường học.

Đối với các trường trung cấp, cao đẳng, đại học sẽ tùy vào tình hình dịch và đề xuất của các trường sẽ có chỉ đạo riêng.

Hạ Long: Nhóm cư dân phát hàng chục nghìn khẩu trang cho người dân

Chiều 3.2, một nhóm cư dân sinh sống tại khu đô thị Vinhomes Hạ long (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) tổ chức các điểm phân phát miễn phí khẩu trang y tế phòng chống lây nhiễm dịch virus Corona cho người dân qua lại trên một số tuyến đường trung nội đô thành phố.

Theo ông Tuấn Anh - người tổ chức đợt phát miễn phí khẩu trang y tế - cho biết: Từ chiều nay 3.2, nhóm sẽ tự nguyện phát khoảng 2.000 khẩu trang y tế (5cái/người) cho  bất cứ người dân nào có nhu cầu. Một số lượng lớn lên đến 15.000 chiếc hiện đang được đưa về nhà những cư dân nêu trên để tiếp tục phát miễn phí trong những ngày tới.

Quảng Bình: Gửi mẫu 4 trường hợp xét nghiệm virus Corona

Chiều 3.2, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật vừa lấy mẫu xét nghiệm 4 trường hợp gửi viện Paster Nha Trang để xét nghiệm virus Corona.

Theo đó, 4 trường hợp trên hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới với các triệu chứng của bệnh viêm phổi, các bệnh nhân trên đều được điều trị cách ly.

Các bệnh nhân trên đều là người Quảng Bình trong đó có 3 người ở huyện Bố Trạch, 1 người ở TP. Đồng Hới. Hiện tại sức khỏe ổn định, có trường hợp đã qua 14 ngày.

Theo điều tra dịch tễ, trong 4 trường hợp trên có 1 người về từ Trung Quốc, 1 người về từ Hoa Kỳ, nhưng có quá cảnh tại Hongkong. Hai người còn lại có tiếp xúc với những người nói trên.

Hiện Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Bình phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã lấy mẫu gửi Paseur Nha Trang để xét nghiệm virus Corona chủng mới, bệnh phẩm xét nghiệm là huyết thanh và dịch ngoáy họng.

Đắk Lắk: Lo ngại virus Corona, học sinh được nghỉ học

Sáng 3.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Corona Đắk Lắk đã có cuộc họp với các ngành liên quan và ra quyết định cho học sinh Đắk Lắk sẽ nghỉ học từ ngày 4.2.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch virus corona Đắk Lắk cho biết, việc cho học sinh tạm thời nghỉ học hay không trong mùa dịch bệnh này rất được dư luận và phụ huynh quan tâm. Nhiều địa phương cũng đã tạm thời cho học sinh nghỉ học đến hết tuần, vậy nên tỉnh Đắk Lắk thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Việc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ 4 đến 9.2 là để tổng vệ sinh tất cả các trường học trên địa bàn.

12 chuyên gia Trung Quốc chưa trở lại làm việc tại Cty Nhôm Đắk Nông

Ngày 3.2, đại diện Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV xác nhận, 12 chuyên gia người Trung Quốc làm việc tại công ty chưa thể quay trở lại sau khi công bố dịch Corona.

Được biết, 12 người này trước Tết đã về Trung Quốc và khó có khả năng trở lại làm việc theo kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh virus Corona bùng phát tại Trung Quốc.

“Theo lịch, 12 chuyên gia này sau ngày 8.2 (tức ngày 15.1 Âm lịch) sẽ trở lại làm việc ở công ty, vì còn liên quan đến hồ sơ thanh quyết toán ở nhà máy.

Tuy vậy, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus Corona đang bùng phát mạnh ở Trung Quốc, lịch trình của những chuyên gia này được lùi thêm" - đại diện phía Cty Nhôm Đắk Nông thông tin.

Thừa Thiên - Huế: Cho học sinh nghỉ học để tránh virus Corona

Ngày 3.2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có công văn gửi Sở GDĐT, Sở Y tế về việc cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch viêm đường hô hấp chủng mới của virus Corona gây ra.

Giáo viên được kiểm tra thân nhiệt trước lúc vào trường vào sáng 3.2. Ảnh: P. Thành
Giáo viên được kiểm tra thân nhiệt trước lúc vào trường vào sáng 3.2. Ảnh: P. Thành

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở GDĐT thông báo cho các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh được nghỉ từ ngày mai (4.1) đến hết ngày 9.2. Sở GDĐT có kế hoạch tổ chức học bù đảm bảo khung chương trình năm mới theo quy định.

Thanh Hóa: Hơn 850.000 học sinh nghỉ học

Ngày 3.2, thông tin từ  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ban hành công văn hỏa tốc gửi đến Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố; các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh về việc cho các học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch virus Corona.

Công văn nêu rõ, cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (dân lập, tư thục, công lập), các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn, nghỉ học một tuần. Thời gian nghỉ từ ngày 3.2 đến ngày 8.2.

Tại tỉnh Thanh Hóa, có hơn 850.000 học sinh, sinh viên được nghỉ học 1 tuần, để phòng chống dịch virus Corona.
Tại tỉnh Thanh Hóa, có hơn 850.000 học sinh, sinh viên được nghỉ học 1 tuần, để phòng chống dịch virus Corona.

Được biết, hiện, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 850.000 học sinh, sinh viên, với hơn 2.000 cơ sở giáo dục.

ĐH Đồng Tháp: Vẫn nhập học ngày 3.2, phát khẩu trang miễn phí cho sinh viên

Ngày 3.2, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đã trở lại lớp theo lịch học của trường sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Hiện tại, trường Đại học Đồng Tháp vẫn chưa có văn bản chính thức về việc cho sinh viên nghỉ học nên sinh viên vẫn đi học bình thường trong những ngày tới.

 

Bên cạnh đó, Đoàn trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho sinh viên như tuyên truyền về dịch bệnh do virus Corona trên phát thanh của trường, lắp các bảng thông báo, tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trong khuôn viên trường học. Đặc biệt, đơn vị đã tiến hành phát 2.500 khẩu trang miễn phí cho giảng viên, sinh viên, công nhân viên của trường.

Đồng Nai: Toàn bộ học sinh nghỉ học đến hết ngày 8.2

Sáng 3.2, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc tạm thời cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học đề phòng dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV.

Theo đó, học sinh các bậc học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong toàn tỉnh được tạm thời nghỉ học từ sáng 3.2 đến hết ngày 8.2. Sở Giáo dục và DDào tạo chịu trách nhiệm thông báo kế hoạch cho học sinh tạm thời nghỉ học, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục có kế hoạch dạy bù đảm bảo chương trình năm học 2019-2020.

Đồng Tháp: Cấp tốc cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Corona

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp Corona, sáng ngày 3.2 UBND tỉnh Đồng Tháp đã có Công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Corona trong hệ thống trường học.

Theo Công văn, để phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona trong hệ thống trường học, UBND tỉnh đã thống nhất cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Trung tâm dạy nghề, trung cấp nghề, các trường Cao đẳng) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết ngày 8.2.2020.

Bên cạnh việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học ở các trường thì công văn này còn yêu cầu không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian thông báo nghỉ để phòng tránh dịch.

Cà Mau giám sát nguy cơ lan virus Corona từ du khách nước ngoài

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch virus Corona, Cà Mau giám sát chặt khách nước ngoài lưu trú tại tỉnh này.

Lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở cơ sở có người nước ngoài lưu trú chú ý khách nước ngoài khi có dấu hiệu nghi vấn nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, cần liên hệ ngay với cơ Sở Y tế, cơ quan chức năng gần nhất để có hướng xử lý kịp thời.

Đến ngày 3.2, qua kiểm tra có 695 người nước ngoài đăng ký tạm trú trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiều nhất là Trung Quốc (193 người), Đài Loan (67 người), Hàn Quốc (190 người), Mỹ (106 người), Australia (80 người), Canada (43 người), Malaysia (16 người), Phần Lan (9 người), Đan Mạch (6 người), Pháp (5 người), Philippines (5 người)...

Kiểm tra 15 cơ sở lưu trú (gồm 12 hộ gia đình và 3 khách sạn) có 31 lượt người nước ngoài đăng ký tạm trú (có 21 người Trung Quốc và 10 người Đài Loan); Đã làm việc và trực tiếp kiểm tra 24 lượt người nước ngoài (18 người Trung Quốc và 6 người Đài Loan). Kết quả, chưa phát hiện trường hợp người nước ngoài nào nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Thái Bình: Học sinh các cấp nghỉ học đến hết 9.2 phòng Corona

Sáng 3.2, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã ra thông báo cho học sinh các cấp tại các cơ sở giáo dục, các trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên nghỉ học từ hôm 3.2 đến hết ngày 9.2.

Thông báo nêu , trong thời gian này nghiêm cấm các hoạt động dạy thêm, học thêm. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Theo ghi nhận của PV, sáng nay (3.2) học sinh tại các trường học và cơ sở giáo dục vẫn đi học bình thường do chưa nhận được thông báo. Tuy nhiên các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona gây ra đã được chú trọng như rửa tay phòng dịch, đeo khẩu trang... Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục có học sinh đi học ngày hôm nay, đặc biệt cấp mầm non, mẫu giáo nhà trường phải có trách nhiệm quản lý và thông báo tới phụ huynh học sinh đón về.

Ninh Bình: Hỏa tốc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus Corona

100% các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ được phun thuốc khử trùng. Ảnh: NT
100% các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ được phun thuốc khử trùng. Ảnh: NT

Sáng 3.2, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã có ban hành văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan về việc cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Ông Đỗ Văn Thông, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết: Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 484 cơ sở giáo dục với trên 230 nghìn học sinh. Bắt đầu từ sáng ngày 3.2 tất cả học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học trong thời gian từ ngày 3.2 đến hết ngày 8.2. Đồng thời, dừng tất cả các hoạt động giáo dục đang triển khai có liên quan đến học sinh. Xây dựng kế hoạch giáo dục trong thời gian tiếp theo đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch thời gian quy định.

Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã cấp phát cho Trung tâm y tế các huyện, thành phố và các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đợt 1 là 290kg CloraminB, 240 bộ quần áo chống dịch để tiến hành phun khử khuẩn. Các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tiến hành phun đồng loạt từ chiều ngày (2.2), đảm bảo 100% các trường đều được phun khử trùng.

Các khu vực phun thuốc khử trùng bao gồm ngoại cảnh, sân chơi, phòng học, phòng làm việc, bếp ăn, khu vệ sinh… Đồng thời, các nhà trường cũng thực hiện vệ sinh khuôn viên trường học, thực hiện thông thoáng các lớp học.

Quảng Nam: Chậm phổ biến thông báo nghỉ học, phụ huynh bỏ việc để đón con

Dù đãcó chủ trương, chỉ đạo cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần từ chiều 2.2, nhưng đến sáng 3.2, Quảng Nam mới phát đi thông báo hỏa tốc, cho học sinh nghỉ đột xuất, khiến nhiều phụ huynh lúng túng. Sau khi đưa con của mình đến trường và đi làm nhiều người phải quay trở lại trường gấp để đón con về.

Sáng 3.2, ông ông Hà Thanh Quốc, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở vừa gửi văn bản hỏa tốc đến Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo đó, các trường từ cấp mầm non đến THPT ở 2 thành phố: Tam Kỳ, Hội An và một số cơ sở giáo dục tại thị xã Điện Bàn (giáp ranh với Đà Nẵng) tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 3.2 đến ngày 9.2.

Trong khoảng thời gian trên, các đơn vị phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức phun thuốc, khử trùng trường lớp.

“Tùy theo diễn biến tình hình dịch, Sở GD-ĐT sẽ thông báo kịp thời đến các đơn vị trường học. Chúng tôi sẽ xin ý kiến của UBND tỉnh để quyết định cho học sinh nghỉ học trong những trường hợp cần thiết nhằm phòng dịch bệnh lây lan” - ông Quốc nói.

Thái Nguyên: Xử lý nghiêm các trường hợp nâng giá khẩu trang y tế

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 3 đoàn đi kiểm tra tại 4 địa phương gồm: Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Sông Công, huyện Đại Từ và huyện Phú Lương. Theo đó, các đoàn đã kiểm tra 30 cơ sở, phần lớn các cơ sở đều không còn khẩu trang y tế để bán; các sản phẩm như thuốc sát khuẩn tay, chân, miệng tuy không trong tình trạng “cháy hàng” nhưng số lượng còn rất hạn chế, một số cơ sở đã hết hàng. Số ít cửa hàng còn khẩu trang y tế bán nhưng số lượng không nhiều và đều không niêm yết giá, một số cửa hàng bán với giá lên tới 25 nghìn đồng/chiếc nhân với 50 chiếc/1hộp.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh nếu phát hiện cơ sở nào đầu cơ găm hàng và tăng giá đột biến nhằm trục lợi có thể gọi tới đường dây nóng số 0915072777 để phán ánh, Cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng đó, nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh hoặc hướng dẫn xử lý các tình huống liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông báo danh sách đường dây nóng của Sở và các đơn vị trong ngành Y tế tỉnh để tiếp nhận, hướng dẫn xử lý kịp thời khi có các tình huống dịch bệnh xảy ra.

Bạc Liêu: Học sinh nơi nghỉ nơi không

Sáng 3.2 tại Thành phố Bạc Liêu, phụ huynh vẫn đưa con đến trường bình thường. Tuy nhiên, một số trường Tiểu học như: Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, THCS Võ Thị Sáu, Tiểu học Trần Văn Ơn… thông báo học sinh được nghỉ học.

Trong khi đó các Trường THPT vẫn học bình thường, một số trường tiểu học khác như Tiểu học Phường 8, Phường 7… vẫn cho hoc sinh học bình thường.

Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cho biết, Sở chưa có văn bản nào cho phép các trường cho học sinh nghỉ học vào ngày 3.2.

Để phòng chống dịch cúm corona Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đề nghị các trường hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Sử dụng tỏi đen để tăng cường đề kháng chống virus Corona

Lê Hương (T/ hợp) |

Ăn tỏi đen đúng cách không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa nhiều bệnh như tim mạch, ung thư và đặc biệt là trong mùa dịch bệnh cúm mang tên Corona.

20 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học để phòng lây lan virus Corona

Đặng Chung |

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thống kê của Lao Động, tính tới 23h ngày 2.2, đã có 20 tỉnh/thành phố và 191 trường đại học, cao đẳng có báo cáo về việc phòng tránh virus Corona lây lan trong trường học. Trong đó nhiều địa phương, trường đại học đã tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học.

10 câu hỏi cần nhớ để phòng, tránh virus Corona

LH (Theo Bộ Y tế) |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 14h, ngày 2.2 đã có 14.568 ca mắc viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona; 305 ca tử vong. Những câu hỏi xung quanh virus Corona vẫn cần được giải đáp để người dân hiểu và phòng tránh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sử dụng tỏi đen để tăng cường đề kháng chống virus Corona

Lê Hương (T/ hợp) |

Ăn tỏi đen đúng cách không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa nhiều bệnh như tim mạch, ung thư và đặc biệt là trong mùa dịch bệnh cúm mang tên Corona.

20 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học để phòng lây lan virus Corona

Đặng Chung |

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thống kê của Lao Động, tính tới 23h ngày 2.2, đã có 20 tỉnh/thành phố và 191 trường đại học, cao đẳng có báo cáo về việc phòng tránh virus Corona lây lan trong trường học. Trong đó nhiều địa phương, trường đại học đã tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học.

10 câu hỏi cần nhớ để phòng, tránh virus Corona

LH (Theo Bộ Y tế) |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 14h, ngày 2.2 đã có 14.568 ca mắc viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona; 305 ca tử vong. Những câu hỏi xung quanh virus Corona vẫn cần được giải đáp để người dân hiểu và phòng tránh.